Vòng 3 V.League - LS 2020, sân Hàng Đẫy

Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs HAGL, 19h00 ngày 6/6: Đi vào hiểm địa

Thành Văn
04:29 ngày 06-06-2020
HAGL vẫn luôn là cái tên tạo nên sự phấn khích và quyết tâm chiến thắng cực lớn cho Hà Nội FC. Với đội hình không thể chất lượng bằng, tối nay, đội khách thêm một lần rơi vào hiểm địa Hàng Đẫy với nguy cơ ra về tay trắng.

Có một thống kê khá thú vị đó là trong 8 năm qua, mỗi lần làm khách trên sân Hàng Đẫy, HAGL đều nhận những kết quả không mấy khả quan. Trong 9 trận đấu diễn ra tại sân nhà của Hà Nội, HAGL thua đến 7 trận và chưa biết đến mùi chiến thắng. Nói thế để thấy, sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh đã khiến HAGL gặp vô vàn khó khăn mỗi khi hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội. Thậm chí, trận lượt đi năm 2018, HAGL đã phơi áo tới 5 bàn không gỡ.

Nên nhớ, trong 4 năm trở lại đây, HAGL luôn có những cầu thủ nội chất lượng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương nhưng vấn đề ở chỗ đội bóng phố Núi không thể chống đỡ được những pha tấn công như vũ bão của Hà Nội. Hơn nữa, chất lượng ngoại binh không thể so bì với đối phương cũng là một phần nguyên nhân khiến HAGL không thắng được đối phương trong 8 năm qua ở sân Hàng Đẫy.  

Năm nay, có đôi chút hy vọng cho HAGL khi họ đã tậu được hậu vệ chất lượng là Memovic nhưng nên nhớ, bên kia sân, dàn hỏa lực cực mạnh của Hà Nội là Omar, Quang Hải, Hùng Dũng, Moses... luôn biết tận dụng cơ hội một cách triệt để để xé lưới đối phương. Đấy sẽ là thách thức cực lớn đối với HAGL.

Tuấn Anh (bìa trái) cũng khó lòng giúp HAGL có điểm tại Hàng Đẫy 	Ảnh: Minh Tuấn

Tuy nhiên, lúc này, Hà Nội FC không phải tuyến nào cũng mạnh, nhất là trong bối cảnh hàng thủ của họ đang bị sứt mẻ lực lượng khá nhiều. Duy Mạnh, Đình Trọng chắc chắn nghỉ dài ngày còn Tiến Thành, Việt Anh phong độ không cao nên HLV Chu Đình Nghiêm đành phải xếp Đậu Toàn đá cặp trung vệ với Thành Chung. Thế nên, trong bối cảnh đó, nhiều khả năng Hà Nội FC sẽ lấy công bù thủ nhằm sớm có lợi thế bàn thắng để duy trì sự chặt chẽ nơi tuyến dưới.

Một điều đáng mừng cho Hà Nội đó là sau quãng thời gian dài chữa chấn thương, Rimario đã có thể trở lại ở trận đấu tối nay. Chân sút người Jamaica từng thi đấu cho HAGL nên khá am hiểu đội khách và đặc biệt anh chơi khá ăn ý với Omar nên đây sẽ là ngòi nổ lợi hại cho Hà Nội FC.

Đội chủ nhà có lợi thế lớn tới từ dàn cầu thủ chất lượng cao từ nội cho đến ngoại binh, cộng với cái duyên đá ở sân Hàng Đẫy nên sẽ không ngạc nhiên để họ nối dài mạch bất bại, khiến HAGL tiếp tục không thắng trên sân đối phương năm thứ 9.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 3-1

HLV Lee Tae Hoon tự tin trước giờ G

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Lee Tae Hoon cho biết HAGL đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với Hà Nội. Đội bóng phố Núi đặt mục tiêu có 1 điểm, thậm chí là hướng đến chiến thắng. “Các cầu thủ HAGL đều đánh giá trận đấu tới rất quan trọng. Tất cả đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai. Mục tiêu của HAGL trong trận đấu tới tất nhiên là một chiến thắng ngay trên sân khách. Tuy nhiên, nếu có 1 điểm cũng là kết quả không tồi”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. Theo chia sẻ của ông Lee, HAGL có được đội hình mạnh nhất khi các trụ cột đã bình phục hoàn toàn chấn thương.

Ngày hội ở sân Hàng Đẫy
Theo kế hoạch, BTC sân Hàng Đẫy sẽ phát hành 1 vạn vé cho khán giả và những ngày qua NHM đã tới mua vé rất đông. Dự kiến vẫn còn một lượng vé nữa được bán nốt vào hôm nay. Tối nay, Hội CĐV Hà Nội sẽ làm cả sân khấu bên khán đài B để tăng thêm phần sinh động cùng hàng loạt tấm băng-rôn biểu dương sức mạnh của đội chủ nhà. Hà Nội và HAGL đều có hàng chục cầu thủ đang khoác áo ĐTQG nên chắc chắn sức hút với NHM sẽ cực lớn.

XEM THÊM

Tuấn Anh: Bao giờ chạm tay vào Quả bóng Vàng như Hùng Dũng?

Mỗi CLB V.League cần phải là một cỗ máy in tiền

Chủ tịch 9x hạ chỉ tiêu phải thắng HAGL cho Hà Nội

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x