Nhận định của BLV Vũ Quang Huy về vòng 1/8 Cúp Quốc gia

Vũ Quang Huy
09:39 ngày 17-05-2014
Đồng Nai và HA.GL giờ đương nhiên không còn quá mơ mộng tại V.League vì cơ hội đạt thành tích cao không nhiều. Do đó, rất có thể họ sẽ đá hết sức với tâm lý thoải mái để nếu cơ hội thuận lợi có thể bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình chiếc Cúp Quốc gia.
Nhận định của BLV Vũ Quang Huy về vòng 1/8 Cúp Quốc gia
16h00 NGÀY 18/5: HOÀNG ANH GIA LAI - ĐỒNG NAI
Động lực thiết thực
Đồng Nai là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Họ không có các cá nhân nổi bật nhưng lại sở hữu 1 HLV giỏi xoay xở, dàn cầu thủ đồng đều và luôn nỗ lực thể hiện. Phía bên kia chiến tuyến, HA.GL vẫn đang trong giai đoạn bản lề để chờ lứa cầu thủ U19 trưởng thành. Lực lượng tại chỗ của đội bóng phố Núi có mức độ trong khi Pleiku từ lâu không còn là điểm đến hứa hẹn của các ngôi sao. 

Nói tóm lại, xét tương quan thực lực, Đồng Nai nhỉnh hơn còn HA.GL bù lại có cá nhân nổi bật. Nếu họ tung Timothy ra sân thì Đồng Nai phải đặc biệt lưu tâm. Hồi gặp nhau ở V.League cuối tháng 3, dù bị kèm rất chặt nhưng tiền đạo này vẫn suýt khiến đội chủ sân Biên Hòa ôm hận.

Có một chi tiết rất thú vị là HA.GL tuy có thời từng “làm mưa làm gió” tại V.League nhưng lại chưa bao giờ giành Cúp Quốc gia. Do vậy, tôi nghĩ nếu cơ hội đến họ cũng không ngần ngại bung sức để có được chiếc Cúp này, đặc biệt khi hoàn cảnh ở V.League không bị nguy cấp. Dù vậy, cũng phải thừa nhận là thực lực và khát vọng của HA.GL hiện nay chỉ có mức độ nhất định.

Tôi cho rằng Cúp Quốc gia năm nay rơi vào một hoàn cảnh khá đặc biệt. Trong bối cảnh suất đi play-off nhiều khả năng rơi vào HV.An Giang hoặc khả năng thấp hơn một chút là ĐT.Long An nên từ tứ kết trở đi các đội không mơ vươn cao ở V.League sẽ có động lực rõ ràng hơn mọi năm tại Cúp Quốc gia. Chính vì sự khát khao, động lực rõ nét hơn này, số lượng đội bóng đua tranh giành Cúp sẽ đông hơn.

Trở lại với trận HA.GL - Đồng Nai, tôi nghĩ cả hai đội sẽ trình diễn một thứ bóng đá cởi mở, sảng khoái trong cuộc đối đầu này. Từ đầu mùa đến giờ, Đồng Nai đã chứng tỏ họ có lối chơi rất đa dạng, khi cần có thể chơi pressing thay vì phong cách phòng ngự - phản công quen thuộc. 

Về HA.GL, theo quan điểm cá nhân tôi, ông Choi Yoon Gyum chưa sắc trong chỉ đạo chiến thuật, bài binh bố trận. HLV người Hàn Quốc này chỉ có ưu điểm cẩn thận, chỉn chu.

Tôi nghiêng một chút về khả năng thắng trận của Đồng Nai.
DỰ ĐOÁN: 0-1


16h30 NGÀY 17/5: XSKT.CẦN THƠ - HẢI PHÒNG
Chủ nhà tạm biệt sân?
Đây rất có thể là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng trên sân nhà ở mùa bóng năm nay. Ở giải hạng Nhất, đội bóng Tây Đô đã không hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng khi chỉ xếp ngay trên nhóm phải xuống chơi giải hạng Nhì. Chắc chắn cũng không có nhiều khán giả đến sân cổ vũ cho đội nhà chiều nay. Trong bối cảnh đó cộng với tâm lý “thi xong xuôi tất cả lại về”, sẽ là bất ngờ nếu XSKT.Cần Thơ giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết.
DỰ ĐOÁN: 1-2

18h00 NGÀY 17/5: ĐT.LONG AN - THANH HÓA
Chờ nỗ lực của tân binh
Mục tiêu quan trọng của ĐT.LA là cuộc so tài với Than Quảng Ninh sau đây 1 tuần trên sân Tân An thay vì trận đấu này. Đó là chưa kể xét về lực lượng Thanh Hóa cũng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, quyết tâm ghi điểm của 2 tân binh - tiền vệ Dzravko và tiền đạo Oseni - là không thể xem thường. Ngược lai, độ “máu lửa” của đội bóng xứ Thanh sẽ là dấu hỏi vì mặt trận Cúp Quốc gia không phải là ưu tiên của HLV Mai Đức Chung. Rất có thể Thanh Hóa sẽ “ém quân”.
DỰ ĐOÁN: 1-0

16h00 NGÀY 18/5: THAN QUẢNG NINH - SANNA.KHÁNH HÒA
Cữ dượt của đất Mỏ
Quãng nghỉ ngơi dưỡng sức này rất hữu ích với Than Quảng Ninh. Càng tuyệt vời hơn khi họ có một đối thủ thích hợp để HLV Đinh Cao Nghĩa thử cầu thủ mới và tập dượt cho những miếng đánh chiến thuật, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo của V.League. Về phần mình, đây cũng là trận đấu hữu ích với đội khách trước khi bước vào lượt về giải hạng Nhất. Thầy trò ông Võ Đình Tân sẽ nhân đây tập làm quen với việc “hít thở” môi trường bóng đá đỉnh cao.
DỰ ĐOÁN: 3-1

16h30 NGÀY 18/5: SHB.ĐÀ NẴNG - TĐCS.ĐỒNG THÁP (THTT VTC3)
Cao su đàn hồi
Tập đoàn cao su Đồng Tháp không có đối thủ ở lượt đi giải hạng Nhất Quốc gia. Một suất giành quyền lên chơi V.League 2015 xem ra khó thoát khỏi tay đội bóng xứ Bưng biền. Trong tay HLV Phạm Công Lộc có nhiều cầu thủ tốt, và nếu họ đá hết sức mình chủ nhà sẽ không hề “dễ thở”. Ngay sau trận đấu, đội bóng sông Hàn sẽ di chuyển ra Vinh để chuẩn bị cho vòng 16 V.League. Do đó, nếu HLV Lê Huỳnh Đức để các cầu thủ lỏng chân, SHB.Đà Nẵng rất dễ “lụt”.
DỰ ĐOÁN: 1-1 (tính đến 90 phút thi đấu chính thức)

17h00 NGÀY 18/5: HÀ NỘI.T&T - ĐẮK LẮK
Tham quan Thủ đô
Rơ Lan Đem, Trọng Phú, Công Thảo và HLV Lư Đình Tuấn, Đắk Lắk chỉ có 4 gương mặt đủ để đối thủ… biết mặt quen tên. Vì thế, dù có tung đội hình dự bị ra sân, Hà Nội.T&T cũng đủ khả năng áp đảo đội bóng Tây Nguyên. Năm nay, Đắk Lắk không thiếu tham vọng song thực tế 7 trận ở giải hạng Nhất cho thấy họ cần tích lũy “lương thảo” nhiều hơn nếu muốn xông pha chiến trận. Đặc biệt hơn khi đối thủ của họ ít khi cho đối phương có thực lực yếu có cơ hội gây bất ngờ.
DỰ ĐOÁN: 3-0

17h30 NGÀY 20/5: SLNA - B.BÌNH DƯƠNG 
Đối thủ nhẵn mặt (THTT VTV2)
Chỉ trong vòng 1 tháng, hai đội gặp nhau tới 3 lần trong đó 2 lần trước là tại V.League và đội bại trận luôn là SLNA. Trong khi đội bóng xứ Nghệ phải thận trọng tính toán ai đá chính ai ngồi ghế dự bị thì lực lượng của đội bóng đất Thủ lại rất dư dả. Sự tự tin của thầy trò ông Lê Thụy Hải cũng tăng rất cao vì giờ đây SLNA không còn là đối thủ “khó chịu” của họ. Tinh thần quyết tâm của B.Bình Dương còn thể hiện ở việc tập thể  lực 13 ngày ở bãi biển Đà Nẵng suốt 13 ngày qua.
DỰ ĐOÁN: 0-2

5. Trong lịch sử 21 năm qua của Cúp Quốc gia, có tới 5 đội cùng 2 lần đăng quang. Đó là Cảng Sài Gòn (1992, 2000), Hải Quan (1996, 1997), Công An TP.HCM (1998, 2001), P.Bình Định (2003, 2004) và SLNA (2002, 2010). Chủ nhân các danh hiệu vô địch còn lại là: Quảng Nam Đà Nẵng (1993), Sông Bé (1994), Công An Hải Phòng (1995), GĐT.Long An (2005), Hòa Phát Hà Nội (2006), ĐPM.Nam Định (2007), HN.ACB (2008), SHB.Đà Nẵng (2009), Navibank Sài Gòn (2011), Sài Gòn Xuân Thành (2012) và XM The Vissai Ninh Bình (2013).

Theo điều lệ giải, đội vô địch Cúp Quốc gia sẽ được nhận phần thưởng 1 tỷ đồng trong khi con số dành cho đội Á quân là 500 triệu đồng. Hai đội đồng hạng Ba được thưởng 200 triệu đồng/đội.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trước vòng sơ loại Cúp QG 2014: Tất cả đã sẵn sàng! Trước vòng sơ loại Cúp QG 2014: Tất cả đã sẵn sàng!

    Trong 2 ngày 8 và 9/3 tới, vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2014 sẽ diễn ra. 8 đội hạng Nhất gồm TP.HCM, Hà Nội, XSKT.CT, Fico.TN, Đắk Lắk, Huế, Sanna Khánh Hòa, CS.ĐT cùng 2 đại diện V-League là HV.AG và B.BD được chia thành 5 cặp đấu để xác định 5 vé vào vòng loại. Đến thời điểm này, các đội hạng Nhất đều đã sẵn sàng xung trận.

  • VPF tổ chức Gala trao giải mùa bóng 2013 VPF tổ chức Gala trao giải mùa bóng 2013

    Tối 28/9, VPF đã tiến hành tổ chức Gala trao giải thưởng cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2013. VPF cũng đã vinh danh nhà tại trợ Eximbank vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong năm 2013.

  • BongdaplusTV: Nhận định trước trận chung kết Cúp Quốc gia BongdaplusTV: Nhận định trước trận chung kết Cúp Quốc gia

    V-League Eximbank 2013 đã hạ màn nhưng trận chung kết Cúp Quốc gia giữa SHB.ĐN và V.NB chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của người hâm mộ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x