Những câu hỏi đặt ra sau cuộc ‘cách mạng’ lịch thi đấu của Thái Lan

Phương án bắt đầu mùa giải Thai League (1 và 2) kể từ tháng 9 năm nay và kết thúc vào tháng 5 năm sau, bắt đầu từ mùa giải 2020 đặt ra nhiều câu hỏi cần Ban điều hành giải và LĐBĐ Thái Lan trả lời.

1. Thai League đã đá được 4 vòng đấu. Liệu đến tháng 9 tới đây, mùa giải sẽ bắt đầu lại như mới hay kể từ vòng đấu thứ 5? 

Trang Bangkok Post dẫn câu trả lời của chủ tịch Somyot Poompamuang của LĐBĐ Thái Lan về câu hỏi này. “Tôi đã hỏi các CLB của Thái Lan và tất cả đều tán đồng với phương án Thai League sẽ tiếp diễn với vòng đấu thứ 5. Không ai muốn hủy bỏ kết quả của 4 vòng đấu đã qua. Nếu tình hình ổn định, Thai League có thể trở lại vào tháng 9. Và quỹ điểm số mà các CLB giành trước khi Thai League buộc phải tạm dừng vì dịch Covid-19 vẫn sẽ được đảm bảo”. 

Trước đó, 12/16 đội tại Thai League, trong đó có những CLB lớn như Muangthong United, Bangkok United, Chonburi, Buriram United, Chiangrai United… không đồng tình với việc giải đấu “reset”. Trong khi đó, 4/16 đội còn lại tại Thai League chưa đưa ra ý kiến. Quyết định sau cùng là Thai League sẽ tổ chức trở lại vào tháng 9, với vòng đấu thứ 5. 

 

2. Đây có phải là mùa giải duy nhất Thai League đá kiểu châu Âu, tức là kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tháng 5 năm sau? 

Bangkok Post tiếp tục dẫn lời của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan vào ngày 15/4. Theo đó, ông Poompamuang dùng từ “permanent” (mang tính lâu dài). Như vậy, đây không phải là giải pháp tình thế mà nó là bước ngoặt mang tính lịch sử. Từ nay, Thai League sẽ được tổ chức theo mô hình các giải châu Âu. 

Với lịch thi đấu mới, Thai League giờ chẳng khác nào Ngoại hạng Anh của Đông Nam Á

3. Lý do nào khiến Thai League quyết định tổ chức như thế? 

Siam Sports chỉ ra lý do đầu tiên mà Thai League tổ chức như vậy là để tránh mùa mưa (kéo dài từ tháng 6 - 10) hàng năm, qua đó tạo điều kiện cho người hâm mộ đến sân nhiều hơn, qua đó thu hút được nguồn bán vé. Câu hỏi này cũng sẽ được Bongdaplus chuyển đến cho những người am hiểu về Thai League, trong đó có GĐĐH Benjamin Tan của Thai League để tìm thêm câu trả lời. 

 

4. Các giải đấu cúp (Cúp Liên đoàn, Cúp Quốc gia) của Thái Lan sẽ tổ chức như nào, khi Thai League thay đổi thời gian như thế? 

Hiện tại, Cúp Liên đoàn Thái Lan đã diễn ra hết vòng 1. Cúp Quốc gia Thái Lan chưa diễn ra. Bangkok Post dẫn lời Chủ tịch Somyot của LĐBĐ Thái Lan: Các giải đấu này sẽ diễn ra bình thường, tức là theo khung thời gian của Thai League. Cúp Liên đoàn Thái Lan sẽ bắt đầu từ vòng 2 trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 - 5/2021. Tương tự, Cúp Quốc gia Thái Lan cũng như vậy. 

Trước đó, khi Thai League diễn ra từ tháng 2-10 hàng năm, các giải đấu Cúp cũng phải diễn ra trong khoảng thời gian này. 

 

5. Thái Lan xác định thế nào với đội dự AFC Champions League, trước mắt là mùa 2021 tới đây? 

Theo Bangkok Post, dựa vào thứ hạng của giai đoạn lượt đi mùa 2020/21 mà Thai League sẽ chọn đại diện tham dự vòng bảng và vòng play-off cho AFC Champions League 2021.

Nhưng cùng vấn đề này, Siam Sports tiếp tục đặt ra vấn đề: Ở khu vực Đông Á, chỉ có 2 quốc gia tổ chức mùa giải vắt từ năm này sang năm khác như Thái Lan. Đó là Australia (tháng 10 đến tháng 5 năm sau) và Đài Bắc Trung Hoa (Tháng 8 đến tháng 5 năm sau). Các hệ thống giải quốc nội khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí là giải AFC Champions League thì thường bắt đầu từ tháng 1 đến 11 hàng năm.

Siam Sports đặt ra dấu hỏi về phong độ của những đại diện Thái Lan tham dự AFC Champions League. Với việc chỉ xét thứ hạng lượt đi để đại diện cho Thái Lan tham dự AFC Champions League thì nhỡ đâu sau đó đội bóng đó chơi thê thảm ở lượt về và xuống hạng thì sao? Như thế họ có đủ tư cách để đại diện Thái Lan hay không? 

Câu hỏi được mở rộng thêm từ Siam Sports, vậy đội vô địch chung cuộc vào cuối mùa, tức là ở thời điểm tháng 5/2021 thì sẽ tham dự giải AFC Champions League năm nào đây? 

Thai League bị đặt dấu hỏi về cách xác định đại diện dự AFC Champions League

6. AFF Cup, SEA Games, thậm chí là King’s Cup sẽ ra sao? 

Chủ tịch Somyot nói với Bangkok Post rằng Thái Lan sẽ cử đội hình 2 hoặc đội hình trẻ tham dự AFF Cup năm nay do CLB khó nhả cầu thủ chủ lực. Giám đốc điều hành Benjamin Tan của Thai League thì cho biết Thái Lan vẫn sẽ cử đội hình mạnh tham dự AFF Cup hay SEA Games. Nhưng mạnh đến mức độ nào thì khó có thể xác định được khi LĐBĐ Thái Lan phải đàm phán với các CLB tham dự giải đấu. 

Một vấn đề nữa được Siam Sports đặt ra là nếu cầu thủ tham dự Thai League không phải chơi bóng trong mùa mưa thì sự thích nghi của họ với điều kiện như vậy sẽ ra sao khi Vòng loại World Cup, AFF Cup hay King’s Cup có thể diễn ra đúng thời điểm ấy? Và nếu mùa giải Thai League tổ chức từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau thì thời điểm tổ chức King’s Cup thường niên sẽ phải thay đổi thế nào?

 

7. Hợp đồng của cầu thủ tại các CLB mùa giải năm nay sẽ thế nào, khi Thai League kéo dãn từ tháng 2/2020 đến tận tháng 5/2021, trên thực tế đúng là như vậy? 

SMM Sports có đưa ra vấn đề này vào ngày hôm qua (17/4). Trước mắt, các CLB sẽ giảm 50% lương của các cầu thủ trong giai đoạn này. Do dịch Covid-19 xảy ra là điều bất khả kháng nên cũng từ khuyến nghị của FIFA, các CLB và cầu thủ chủ động đàm phán để gia hạn thêm về thời hạn hợp đồng cho đến khi mùa giải thực sự kết thúc. Bongdaplus sẽ trao đổi thêm với những người am hiểu về Thai League, trong đó có GĐĐH Benjamin Tan của Thai League để tìm thêm câu trả lời.

Hợp đồng của các cầu thủ chơi bóng ở Thai League 2020 sẽ như thế nào, khi mùa giải "phình ra thêm 6 tháng"

8. Vậy hợp đồng xoay quanh bản quyền truyền hình tại Thai League mùa này và những mùa tới sẽ ra sao? Việc Thai League thi đấu trùng thời gian với các giải VĐQG châu Âu, đặc biệt trong đó có Ngoại hạng Anh có ảnh hưởng đến doanh thu về truyền hình của đơn vị mua bản quyền giải? 

Bongdaplus sẽ trao đổi thêm với những người am hiểu về Thai League, trong đó có GĐĐH Benjamin Tan của Thai League để tìm thêm câu trả lời.

 

9. Thị trường chuyển nhượng của Thai League sẽ như thế nào trong tương lai, khi họ đi ngược với đa số các giải tại châu Á? 

Theo SMM Sports, LĐBĐ Thái Lan và Thai League chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này. Họ cần bàn bạc thêm. 

 

10. Thai League hiện tại có 24 cầu thủ Đông Nam Á ngoài nội binh Thái Lan. Họ là những trụ cột của Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia. Liệu có kịch bản nào trong việc tranh chấp quyền lợi giữa các ĐTQG nước này với các CLB tại Thai League trong việc giữ/ nhả quân ở AFF Cup - giải không thuộc FIFA Day? 

Các LĐBĐ quốc gia sẽ phải làm việc với các CLB sở hữu cầu thủ thuộc quốc gia họ. Tất nhiên, Thái Lan có thể chấp nhận đá đội hình phụ. Nhưng Malaysia, Việt Nam hay Indonesia, Philippines không thể hy sinh quyền lợi của mình tại AFF Cup để đảm bảo lợi ích của Thai League. 

 

XEM THÊM

5 tiền đạo làng nhàng mà Thái Lan dự định dùng ở AFF Cup 2020

Thai League đá theo lịch châu Âu: Người Thái lại chơi lớn

Thai League bị buộc phải đá vào tháng 9?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x