Ông Nguyễn Minh Sơn - Cựu chủ tịch công ty CP thể thao bóng đá Bình Dương: “Tôi thoải mái khi rời ghế Chủ tịch đội bóng”

11 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý đội bóng đá Becamex Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn đã đi vào lịch sử V-League với tư cách người đứng đầu lâu nhất ở một CLB của giải. Thế nên khi buộc phải rời vị trí do sức khỏe, ông Sơn tự tin khẳng định là mình có thể ngẩng cao đầu.
Ông Nguyễn Minh Sơn - Cựu chủ tịch công ty CP thể thao bóng đá Bình Dương: “Tôi thoải mái khi rời ghế Chủ tịch đội bóng”
“SỨC KHỎE KHÔNG CHO PHÉP TÔI TIẾP TỤC CÔNG VIỆC”

P/V: Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi biết tin ông rời ghế Chủ tịch công ty, vị trí mà ông đang làm rất tốt. Vậy, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này, thưa ông?

- Ông Nguyễn Minh Sơn: Quả thực là tôi rất khó khăn khi đưa ra quyết định xin nghỉ nhưng tôi không thể cố được nữa. Trước đây, tôi đã rất nhiều lần viết đơn xin nghỉ để cho người trẻ hơn làm, nhưng lãnh đạo cấp trên động viên tôi tiếp tục công việc nên phải gắng gượng đến hết mùa giải 2015. 

Nhưng nay thì sức khỏe không đảm bảo và tôi không thể tiếp tục công việc được nữa. Bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp đã 10 năm nên tôi buộc phải rời xa bóng đá để dành nhiều thời gian chữa bệnh. Nếu tiếp tục công việc ở B.BD thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra?!


Nhưng nghe nói, ông vẫn thường giải quyết công việc ở đội bóng từ giường bệnh cơ mà?

- Đúng là trong 3 năm qua, thời gian tôi ở bệnh viện và bên đội bóng còn nhiều hơn ở nhà. Nhiều thời điểm tôi phải ra nước ngoài trị bệnh nên bắt buộc phải giải quyết công việc từ bệnh viện hoặc qua điện thoại. Nhưng về lâu về dài thì cách làm việc đó không còn hợp lý. Hơn nữa, để quản lý đội bóng thì mình cần sâu sát hơn nữa chứ không thể giải quyết gián tiếp như vừa qua được. 

Thời điểm này, các cán bộ trẻ ở B.BD đã có sự trưởng thành, đủ sức cáng đáng công việc ở đội bóng. Như anh Nguyễn Thế Huân, người sẽ ngồi vào vị trí của tôi, đã gắn bó với B.BD được 5 năm trên cương vị phó TGĐ công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương và nay có thể làm thay tôi một cách thoải mái. 

Ở B.BD, ông phủ tầm ảnh hưởng rất lớn. Vậy khi ông nghỉ việc, đội bóng liệu có rơi vào bất ổn không?

- Như tôi đã nói, người thay thế đủ sức hoàn thành tốt công việc mà tôi bàn giao lại. Các cầu thủ B.BD có ý thức chuyên nghiệp cao và họ biết phải làm gì để “giữ nồi cơm” của chính mình. Tôi vẫn nói với các cầu thủ rằng, khi về đây thi đấu thì đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc vì mọi người đều nhận những khoản tiền lớn qua việc ký hợp đồng rồi. 

Nếu đá không đúng sức mình thì đừng mong nhận được khoản tiền xứng đáng. Cứ rõ ràng  như vậy thì sẽ nắm được tư tưởng cầu thủ. Hơn nữa, cầu thủ về đây đá đều có quyết tâm cao nên rất khó có sự bất ổn xảy ra.

“LÀM BÓNG ĐÁ KHÔNG HỀ DỄ”

Trong lịch sử V-League, ông là một trong những người nắm trọng trách lâu nhất với 11 năm! Ông có thể tiết lộ lý do về việc mình có thể giữ ghế lâu đến như vậy?

- Ngay từ khi bước chân vào làm bóng đá, tôi đã biết công việc sẽ không hề đơn giản chút nào. Trước đây, khi đứng đầu một công ty, quản lý hàng nghìn nhân viên nhưng không đau đầu bằng việc điều hành một đội bóng với chỉ trên dưới 30 cầu thủ. Đơn giản vì thành tích của đội bóng hiện hữu ngay trên sân, đôi khi một sai lầm rất khó sửa chữa, làm lại nên chỉ hỏng một khâu là mọi thứ bung bét hết. 

Tôi thì chẳng có bí quyết gì cả, mà chỉ xác định làm hết mình. Hơn nữa, việc ký hợp đồng cùng các khoản lương thưởng cho cầu thủ tùy theo tình hình mà có sự điều chỉnh cho phù hợp và quan trọng hơn là đội bóng phải nắm đằng cán về tiền bạc! Nhưng trên hết, tư cách người lãnh đạo phải tốt thì cầu thủ mới nể phục.


B.BD dưới “triều đại” của ông đã giành được 4 chiếc Cúp V-League, 3 Siêu Cúp, 1 Cúp QG. Vậy, trước khi nói lời chia tay với đội bóng, ông có còn điều gì áy náy?

- Đến lúc này, tôi đã có thể xoa tay, ngẩng cao đầu rời B.BD vì tất cả tâm huyết của mình đã được cụ thể hóa bằng thành tích của đội bóng. Tôi xin cám ơn lãnh đạo, NHM đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin nghỉ việc nhưng vẫn máu bóng đá lắm! Nếu sức khỏe tốt, tôi vẫn đến sân cổ vũ cho đội nhà vì đó là nơi tôi dành rất nhiều tâm huyết và sức lực.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ CỦA ÔNG NGUYỄN MINH SƠN Ở ĐỘI B.BD
Năm 2004: Ngồi vào ghế Chủ tịch B.BD
Năm 2007: Mời HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt đội nhà rồi sau đó lần đầu giành ngôi số 1 V-League, Siêu Cúp QG
Năm 2008: Cùng B.BD bảo vệ chức vô địch V-League, giành Siêu Cúp QG
Năm 2014: Đưa HLV Lê Thụy Hải trở lại đất Thủ và B.BD đăng quang V-League, Siêu Cúp QG
Năm 2015: Thay thế ông Lê Thụy Hải bằng người đồng nghiệp Mai Đức Chung ở ghế GĐKT và B.BD vô địch V-League, Cúp QG.

B.BD thử việc Phan Thanh Phúc
B.BD đang thử việc cầu thủ Phan Thanh Phúc. Tiền vệ này trưởng thành từ lò đào tạo của SHB.ĐN khoác áo đội bóng này trong một thời gian dài trước khi đầu quân cho Hải Phòng và mới đây là XSKT.CT. Thanh Phúc từng được coi là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất sắc sảo và dẻo dai.


Chuyện thử việc tiền vệ cánh người Đà Nẵng này không làm ảnh hưởng đến việc đôn lực lượng trẻ lên để thử sức tại BTV Cup 2015 của B.BD. 

Về ngoại binh, do hiện tại chỉ có tiền vệ Moses và tiền đạo Abass nhưng một trong hai người đang chấn thương nặng nên nhiều khả năng đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ phải tìm người thay thế. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Quế Ngọc Hải ghé thăm Anh Khoa Quế Ngọc Hải ghé thăm Anh Khoa

    Trưa hôm qua (26/10), đại diện của đội SLNA đã vào Đà Nẵng để gặp cầu thủ Trần Anh Khoa và lãnh đạo SHB.ĐN. Thành phần của đoàn có trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng, cầu thủ Quế Ngọc Hải và đại diện Hội CĐV của đội bóng này. Được biết, khi xuống sân bay Đà Nẵng, phía SLNA có gọi điện thoại để hẹn gặp lãnh đạo CLB SHB.ĐN.

  • Hoàng Thiên và lời hứa với HLV Lê Huỳnh Đức Hoàng Thiên và lời hứa với HLV Lê Huỳnh Đức

    Trong giới cầu thủ việc duy trì chữ tín là điều vô cùng quan trọng và chính điều đó đã tạo nên cú chuyển nhượng đầy bất ngờ của tiền vệ Lê Hoàng Thiên về SHB.ĐN.

  • VCK U21 QG: TP.HCM lách qua cửa hẹp để vào bán kết VCK U21 QG: TP.HCM lách qua cửa hẹp để vào bán kết

    Thắng đậm Thừa Thiên Huế với tỷ số 3-0 trong trận cuối cùng của vòng bảng, TP.HCM đã vượt mặt chính đội bóng Cố đô để giành vé thứ hai của bảng A vào bán kết VCK U21 QG 2015.

  • Ông Đặng Trần Chỉnh giữ vị trí GĐKT của B.Bình Dương Ông Đặng Trần Chỉnh giữ vị trí GĐKT của B.Bình Dương

    Hôm nay 26/10, nhà đương kim vô địch B.Bình Dương đã hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời có những thay đổi lớn ở cấp thượng tầng.

  • Ông Nguyễn Minh Sơn xin rút khỏi vị trí Chủ tịch B.Bình Dương Ông Nguyễn Minh Sơn xin rút khỏi vị trí Chủ tịch B.Bình Dương

    Chính thức đưa ra quyết định xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch B.BD, ông Nguyễn Minh Sơn đã đề bạt người mới lên thay mình là ông Nguyễn Thế Huân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham dự V-League, B.BD có sự thay đổi ở vị “đầu não”.

  • Phi Sơn tổ chức đá bóng từ thiện: Tiếng gọi của trái tim Phi Sơn tổ chức đá bóng từ thiện: Tiếng gọi của trái tim

    “Quê tôi nghèo lắm, nên tôi luôn muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ người dân huyện Hương Sơn của mình. Đấy là những tiếng gọi thúc giục từ trái tim”, tiền vệ tuyển thủ Trần Phi Sơn đã chia sẻ như vậy về những trận cầu thiện nguyện do anh đứng ra tổ chức để gây quỹ giúp đỡ trẻ em và người nghèo của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mới đây.

  • Võ Lý (Thừa Thiên Huế): Ước mơ vươn tới ngôi sao Võ Lý (Thừa Thiên Huế): Ước mơ vươn tới ngôi sao

    Ở một sân chơi không mấy “hot” như giải hạng Nhất, sẽ không dễ cho một cầu thủ giàu tiềm năng như Võ Lý được nhiều người biết đến. Vì thế, VCK U21 Quốc gia 2015 là cơ hội cho tiền đạo của đội Thừa Thiên Huế phô diễn chuyên môn. Và bước đầu, Võ Lý đã thành công!

  • Cặp cầu thủ đặc biệt của Sanatech Khánh Hòa Cặp cầu thủ đặc biệt của Sanatech Khánh Hòa

    Tại VCK U21 Quốc gia 2015, có một bộ đôi cầu thủ đặc biệt. Đó là hai anh em ruột, tiền đạo Trần Đình Kha và trung vệ Trần Đình Khương. Họ là một trong số những gương mặt từng chơi tại V-League trong màu áo Sanna Khánh Hòa được Sanatech Khánh Hòa mang đến VCK U21 năm nay với rất nhiều kỳ vọng.

  • Chàng lùn U19 Việt Nam và giấc mơ thành Lương “dị” mới Chàng lùn U19 Việt Nam và giấc mơ thành Lương “dị” mới

    Đằng sau biệt danh Lương Dĩ trên facebook của tiền vệ Hồ Minh Dĩ (PVF) là cả một câu chuyện dài. Trong đó mơ ước được trở thành một “Lương dị” phiên bản 2 là điều mà chàng lùn U19 Việt Nam khao khát nhất.

  • Thủ môn Minh Phong chia tay B.BD Thủ môn Minh Phong chia tay B.BD

    Vị trí trấn giữ khung thành của B.BD tiếp tục có sự xáo trộn khi vừa qua thủ môn Nguyễn Minh Phong đã nói lời chia tay với đội bóng để đến với môi trường mới. Đây là điều khá bất ngờ bởi Minh Phong được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ phản xạ tốt và những pha phát động tấn công sắc sảo.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 26/10 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 26/10

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x