Theo đánh giá của VPF, đã xảy ra tình trạng nứt, sụt lún trên khu vực khán đài, đặc biệt là khán đài B; ghế ngồi khu VIP, một phần ghế trên tầng 2 khán đài A cũng đã hư hỏng nặng; công tác vệ sinh, chăm sóc mặt sân cỏ cũng cần phải được chú trọng thực hiện thường xuyên hơn.
Mặt cỏ có thể sớm cải thiện nhờ việc bảo dưỡng chăm sóc, nhưng cái khó hiện tại với Ban quản lý sân chính là việc tu sửa những hạng mục đã xuống cấp. Hiện tại, Ban quản lý sân đã tiến hành đặt biển cảnh báo và phối hợp với đội bóng không tổ chức bán vé những khu vực khán đài bị nứt và sụt lún. Tuy nhiên, theo đánh giá của VPF, đây chỉ là giải pháp tình thế và cần phải đưa ra những kế hoạch nâng cấp cụ thể hơn.
Cái khó của Hà Nội T&T hay Viettel là họ chỉ là bên thuê sân bãi. Quyền quản lý sân thuộc về Sở VH-TT Hà Nội. Hiện tại, Sở VH-TT Hà Nội đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội về tình trạng xuống cấp của sân Hàng Đẫy và xin được cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, đây không phải là việc làm có thể tiến hành ngay trong khi mùa giải 2017 đã cận kề.
Theo đề nghị của lãnh đạo VPF, CLB Hà Nội T&T cần thúc đẩy làm việc với các ban ngành liên quan để nhanh chóng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp sân vận động Hàng Đẫy. Trước mắt, hàng ghế hỏng tại khu vực VIP cần được sửa lại, CLB phải tính toán phương án in bạt quảng cáo, phủ tại những khu vực nguy hiểm hạn chế khán giả…