
Chủ nhật tuần này, các hội viên của Barca sẽ bỏ phiếu để chọn ra vị chủ tịch tiếp theo của nhà vô địch La Liga. Hiện tại, cuộc bầu cử chỉ còn là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên: Joan Laporta, người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2021 và đang muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của mình, và Victor Font, người về nhì trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm.
Như có thể hình dung, với vị thế của Barca là một trong những CLB lớn nhất châu Âu cùng sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông địa phương, chiến dịch tranh cử đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc căng thẳng và chắc chắn vẫn còn nhiều diễn biến nóng bỏng trước khi việc bỏ phiếu diễn ra vào cuối tuần.
Dưới đây là những điểm chính của câu chuyện cho đến hiện tại và những điều đáng chú ý khi cuộc đua bước vào giai đoạn cuối.
Ai là những ứng viên?

Một số người khác cũng từng tuyên bố tranh cử, bao gồm doanh nhân địa phương Marc Ciria và cựu lãnh đạo CLB Xavi Vilajoana, nhưng cuối cùng chỉ có Laporta và Font thu thập đủ số chữ ký ủng hộ cần thiết (2.337 chữ ký) từ các hội viên CLB.
Laporta nhận được 7.226 chữ ký, còn Font có 4.440 chữ ký.
Laporta, 63 tuổi, đã giữ chức chủ tịch Barca trong 5 năm qua. Trong cuộc bầu cử năm 2021, ông giành 54,28% số phiếu, trong khi Font đạt 29,99%, còn Toni Freixa đứng thứ ba với 8,58%. Trước đó, Laporta cũng từng làm chủ tịch CLB từ 2003 đến 2011.
Là một luật sư được đào tạo bài bản, Laporta là nhân vật quan trọng trong lịch sử hiện đại của Barca. Thế hệ Ronaldinho vô địch Champions League năm 2006 phát triển dưới sự lãnh đạo của ông, cũng như đội bóng xuất sắc của Pep Guardiola giai đoạn 2008–2011 với hai danh hiệu Champions League nữa.
Trong nhiệm kỳ hiện tại, Laporta đã xây dựng một đội hình mới đầy hứa hẹn với Hansi Flick làm HLV, cùng những tài năng trẻ nổi bật của lò La Masia như Lamine Yamal và Pau Cubarsi. Tuy nhiên, nhiệm kỳ này của ông cũng bị bao phủ bởi nhiều tranh cãi và khó khăn tài chính. Những giải pháp tài chính sáng tạo mà ban lãnh đạo đưa ra, theo họ là cần thiết sau khi tiếp quản tình hình khó khăn từ cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu, đã đưa thuật ngữ “palancas” (đòn bẩy tài chính) trở nên quen thuộc trong bóng đá thế giới.
Đối thủ của Laporta là Victor Font, doanh nhân 53 tuổi, người cũng từng đối đầu với ông trong cuộc bầu cử năm 2021. Trong chiến dịch lần này, Font tự mô tả mình là đại diện cho một khởi đầu mới cho CLB, bao gồm lời hứa xây dựng một đội ngũ giám đốc thể thao hoàn toàn mới.
Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic năm 2024, Font cho rằng chính sách “đòn bẩy” của Laporta là “một giải pháp ứng biến phút chót” có thể “thế chấp tương lai của CLB”. Ông cũng chỉ trích Laporta vì để Lionel Messi rời đội năm 2021, gọi đó là “một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Barcelona”.
Vì sao Messi lại đóng vai trò quan trọng?

Nguyên nhân nằm ở mối quan hệ đổ vỡ hoàn toàn giữa Messi và Laporta. Tháng 8/2021, Messi rời Barcelona, CLB mà anh gia nhập từ năm 13 tuổi và gắn bó hơn hai thập kỷ, trong nước mắt, chỉ vài tháng sau khi Laporta tái đắc cử. Messi cảm thấy bị phản bội, bởi trong chiến dịch tranh cử Laporta từng hứa rằng chỉ có ông mới đảm bảo được tương lai của siêu sao người Argentina tại Barca.
Laporta sau đó giải thích việc Messi phải gia nhập PSG theo dạng tự do là do cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng mà ông thừa hưởng từ Bartomeu. Tuy nhiên, thực tế là các CĐV Barca đã chứng kiến cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB ra đi trái với mong muốn của mình và không có một buổi chia tay xứng đáng. Những hạn chế y tế do đại dịch Covid-19 khi đó cũng khiến CLB không thể tổ chức một lễ tri ân đúng nghĩa.
Sự ra đi của Messi vẫn là vết đen trong nhiệm kỳ của Laporta. Và các đối thủ của ông, trong đó có Font, đã tìm cách khai thác vấn đề này. Tháng 2 vừa qua, chiến dịch của Marc Ciria thậm chí còn treo một tấm banner quảng cáo khổng lồ ở trung tâm Barcelona với hình ảnh Messi giơ chiếc áo số 10 của Barca (che mặt), gợi lại màn ăn mừng nổi tiếng của anh trong chiến thắng trước Real Madrid tại Bernabeu năm 2017. Dòng chữ đi kèm ghi: “Ganas de volver a verte” (Chúng tôi rất mong được gặp lại bạn).
Trong khi đó, Font công bố “Project Messi”, kế hoạch nhằm hàn gắn mối quan hệ với siêu sao Argentina. Ông muốn trao cho Messi danh hiệu chủ tịch danh dự của CLB, đồng thời tạo cơ hội để cầu thủ 38 tuổi thi đấu ít nhất một lần nữa tại Camp Nou khi sân được lấp đầy khán giả, cũng như gắn kết thương hiệu cá nhân của Messi với Barcelona.
Messi, người đang thi đấu cho nhà vô địch MLS Inter Miami từ năm 2023, cùng đội ngũ của anh chưa phản hồi bất kỳ đề xuất nào. Theo các nguồn tin của The Athletic, mối quan hệ giữa Messi và Laporta hiện gần như không tồn tại.
Các nguồn tin từ chiến dịch của Ciria và Font cho rằng Messi sẽ không công khai ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bầu cử này, nhưng những nỗ lực thể hiện sự ủng hộ và mong muốn kết nối với anh cũng sẽ không bị phớt lờ hoàn toàn.
Ai đang là ứng viên sáng giá nhất để chiến thắng và vì sao?

Joan Laporta được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiến thắng, dù các đối thủ của ông vẫn có không ít điểm để chỉ trích. Ngoài những vấn đề thường thấy với một lãnh đạo đương nhiệm, Victor Font và các đối thủ khác đã tập trung vào việc tái thiết sân Camp Nou liên tục bị trì hoãn cũng như những khó khăn tài chính kéo dài của CLB, cho rằng ban lãnh đạo của Laporta thiếu một kế hoạch dài hạn rõ ràng.
Tuy nhiên, nhiều người tin rằng sự tiến bộ của Barcelona trên sân cỏ kể từ khi Laporta trở lại nắm quyền năm 2021 sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới lá phiếu của các hội viên.
Phong cách lôi cuốn và mang tính dân túy của Laporta giúp ông nhận được sự ủng hộ từ nhiều CĐV, những người coi ông là người sẵn sàng đứng lên chống lại các áp lực bên ngoài nhằm làm suy yếu CLB, dù những áp lực đó có thực sự tồn tại hay không. Khẩu hiệu tranh cử của ông là “Defensem el Barca” (Hãy bảo vệ Barca) cũng khai thác mạnh yếu tố này.
Tuy vậy, thành tích thi đấu gần đây của Barcelona mới là yếu tố quan trọng nhất giúp Laporta duy trì sự phổ biến. Đội bóng đã vô địch La Liga mùa 2022.23 dưới thời HLV Xavi, sau đó giành cú ăn ba quốc nội và lọt vào bán kết Champions League trong mùa đầu tiên của Hansi Flick 2024/25.
Dù vậy, không thể hoàn toàn gạt bỏ cơ hội của Font. Việc ông là đối thủ duy nhất của Laporta trong cuộc bầu cử lần này giúp cơ hội của ông tăng lên, và ai cũng biết ban lãnh đạo hiện tại đã trải qua nhiều vấn đề trong 5 năm qua.
Nếu cộng số chữ ký ủng hộ Font (4.440) với những chữ ký của Ciria (2.247) và Vilajoana (1.621), tổng số này thậm chí còn vượt Laporta. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu chính thức của toàn bộ hội viên Barcelona vào Chủ nhật lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Thông điệp chính của Font là gì?

Font cố gắng biến cuộc bầu cử thành sự lựa chọn giữa ủng hộ Laporta hay ủng hộ Barcelona. Ông nhấn mạnh rằng khoản nợ của Barca vẫn lớn nhất trong bóng đá thế giới, khoảng 1,45 tỷ euro, và con số này có thể còn tăng. Những khó khăn gần đây của CLB trong việc đăng ký cầu thủ mới vì các quy định tài chính cũng được Font sử dụng để chỉ trích cách quản lý của Laporta.
Font cũng chỉ ra số lượng lãnh đạo cấp cao đã rời CLB trong nhiệm kỳ của Laporta. Người đứng thứ hai trong chiến dịch tranh cử của ông là Jaume Guardiola, cựu chủ tịch ủy ban kinh tế của Barca dưới thời Laporta (không có quan hệ với Pep Guardiola).
Font tuyên bố ông sẽ tăng doanh thu của CLB lên mức kỷ lục 1,6 tỷ euro, đồng thời đưa ra kế hoạch giảm giá đáng kể cho các hội viên trung thành. Ông cũng cho rằng chiến dịch của mình là cơ hội duy nhất để Barcelona khôi phục mối quan hệ với Lionel Messi.
Ngoài ra, Font muốn cải tổ lớn bộ máy quản lý bóng đá của CLB. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là thay thế giám đốc thể thao Deco. Theo kế hoạch, ông sẽ bổ nhiệm Carles Planchart, Francesc Cos (đều từng làm việc trong ban huấn luyện của Pep Guardiola) và Albert Puig (cựu lãnh đạo học viện La Masia). Tuy vậy, Font nói rằng ông vẫn muốn giữ Hansi Flick làm HLV trưởng.
Còn Laporta thì sao?

Laporta phản bác rằng các đề xuất của Font có thể đẩy Barcelona trở lại tình trạng tài chính khủng hoảng mà ông đã tiếp quản từ Bartomeu vào năm 2021. Ở mùa giải 2020/21, Barcelona ghi nhận khoản lỗ trước thuế 555,4 triệu euro, mức tệ nhất trong lịch sử bóng đá, dù The Athletic từng phân tích rằng con số này một phần cũng là quyết định của ban lãnh đạo mới.
Laporta khẳng định Barca đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính, đồng thời đảm bảo CLB sẽ có thể đăng ký tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới mà không gặp vấn đề, dù giới hạn quỹ lương mới nhất do La Liga đặt ra chưa chắc đảm bảo điều đó.
Bên cạnh đó, Laporta nhấn mạnh rằng chỉ có sự lãnh đạo liên tục của ông mới giúp Barcelona tiếp tục tiến bộ trên sân cỏ, với Deco và Hansi Flick phụ trách chuyên môn. Trong một cuộc tranh luận do truyền thông địa phương tổ chức hôm thứ Hai, ông thậm chí cảnh báo Flick có thể cân nhắc tương lai tại CLB nếu Font thắng cử.
Flick khi được hỏi về điều này trước trận Champions League gặp Newcastle đã né tránh trả lời. Tuy nhiên, HLV người Đức từng tham dự một sự kiện tranh cử của Laporta và bày tỏ sự ủng hộ, điều khá hiếm trong bóng đá vì rất ít HLV công khai ủng hộ một ứng viên cụ thể. Deco cũng tuyên bố chỉ tiếp tục làm việc nếu Laporta vẫn là chủ tịch.
Các cầu thủ Barcelona cũng được dự kiến tham gia bỏ phiếu vào Chủ nhật. Cubarsi, Dani Olmo và Gerard Martin đã công khai xác nhận sẽ làm điều này. Theo nguồn tin của The Athletic, phần lớn cầu thủ đội một dự định ủng hộ Laporta.
Việc bỏ phiếu diễn ra như thế nào?

Mọi hội viên của CLB trên 18 tuổi và có ít nhất một năm tư cách hội viên đều đủ điều kiện bỏ phiếu. Barcelona cho biết có 114.504 người đủ điều kiện này. Trong cuộc bầu cử năm 2021, tỷ lệ tham gia khoảng 50%.
CLB sẽ thiết lập 5 địa điểm bỏ phiếu tại vùng Catalunya và Andorra. Điểm chính đặt tại sân Camp Nou, ngoài ra còn có tại Girona, Tarragona và Lleida. Hội viên phải trực tiếp đến bỏ phiếu.
Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối Chủ nhật. Do Barcelona cũng thi đấu trên sân nhà với Sevilla lúc 16h15 cùng ngày, khu vực quanh Camp Nou được dự đoán sẽ rất nhộn nhịp. Kết quả sẽ được công bố vào tối Chủ nhật, và người chiến thắng sẽ có bài phát biểu với tư cách chủ tịch Barcelona cho tới năm 2031.





















