
Khoảng cách đã được thu hẹp
Hà Nội từng được coi là đội ổn định nhất ở ghế HLV trưởng khi đến năm 2021, tức trong hơn 10 năm, chỉ dùng 2 HLV là Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm. Nhưng kể từ khi chia tay ông Nghiêm vào năm 2021, đội bóng Thủ đô đã liên tục thay đổi vị trí thuyền trưởng. Theo thống kê, có khoảng 10 HLV ngồi vào chiếc ghế nóng trong thời gian qua. Một chi tiết thường thấy là đội bóng Thủ đô luôn khởi đầu chệch choạc nhưng khoảng giữa mùa bóng trở đi là “tăng tốc” rất mạnh mẽ dù có lúc không thể đuổi kịp đối thủ trong cuộc đua vô địch. Gần nhất là ở mùa giải vừa qua khi bổ nhiệm ông Makoto Teguramori làm HLV trưởng từ tháng 2/2025 để thay cho HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc. Chiến lược gia người Nhật sau đó giúp đội thắng chín, hòa hai và thua hai ở lượt về để đứng nhì V-League 2024/25 trước khi bị sa thải hồi đầu mùa giải 2025/26.
Thói quen ì ạch rồi lại thay tướng tiếp tục tiếp diễn ở V.League 2025/26. Ông Harry Kewell là người thuyền trưởng thứ ba ngồi vào ghế nóng của Hà Nội ở mùa giải này, kể từ tháng 10/2025. Thuận lợi cho ông Kewell là V.League có thời điểm nghỉ dài ngày để các ĐTQG tập trung nên có cơ hội để truyền đạt ý tưởng chiến thuật của mình cho các cầu thủ. Sau khởi đầu không tốt, cựu tiền đạo nức danh này dường như đã đưa đội bóng Thủ đô vào quỹ đạo chiến thắng. Bằng chứng là kể từ lúc V.League 2025/26 trở lại vào cuối tháng 1 vừa qua, Hà Nội đã có 3 trận thắng và 1 trận thua. Khi Ninh Bình có dấu hiệu chững lại trong lúc, CAHN bị chính Hà Nội đánh bại nên thầy trò ông Kewell đã rút ngắn đáng kể so với các đối thủ ở Top 3. Cụ thể, Hà Nội chỉ còn kém đội đứng thứ ba là Ninh Bình 4 điểm, điểm số không quá lớn để có thể thu hẹn hơn nữa trong vài vòng đấu tới.

Cơ hội phía trước
Như đã đề cập, Hà Nội có truyền thống nước rút rất mạnh mẽ. Những chiến thắng liên tục gần đây ngay cả trước các đối thủ mạnh là dấu hiệu cho thấy, đoàn quân của ông Harry Kewell đang phát huy tốt “truyền thống” của quá khứ ấy để tiếp tục hy vọng vươn lên trong chặng đường tới. Tất nhiên, giấc mơ ngôi vô địch vẫn còn dè dặt do cách biệt hiện tại vẫn khá lớn, lên đến 11 điểm và đá nhiều hơn 1 trận nhưng ngôi vị Á quân là khả dĩ. Cần biết, cách biệt hiện tại giữa Hà Nội và Thể Công là 6 điểm nên về lý thuyết, cuộc lật đổ sẽ rộng mở hơn so với chiếm ngôi đầu của CAHN.
Một thuận lợi cho Hà Nội là trong chặng đường tới, họ còn gặp 1 đối thủ mạnh duy nhất là Ninh Bình và phải thi đấu trên sân khách. Đối thủ khác là Hải Phòng cũng có thể coi là “khắc tinh” của đội bóng Thủ đô nhưng phong độ hiện thời lại khá thất thường. Các đội còn lại của Văn Quyết và đồng đội chỉ ở mức trung bình yếu so với mặt bằng chung của V.League như HAGL, Hà Hĩnh, Đà Nẵng, Thanh Hóa… nên về lý thuyết, cơ hội để giành chiến thắng qua đó, tích nhiều điểm là rất khả dĩ.
Rõ ràng, Hà Nội có cơ hội lớn để vươn lên nhóm có thành tích ở V.League 2025/26. Tất nhiên, thành tích chỉ được hy vọng trao tay một khi đoàn quân của ông Harry Kewell nỗ lực hết mình, tập trung tối đa.







- SLNA bia_m.jpg)

















