
Ngày 14/6, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, vòng sơ loại khu vực Hà Nội đã diễn ra sôi nổi, khép lại hành trình tuyển sinh sơ loại trên toàn quốc. Trước đó, chương trình lần lượt được tổ chức tại Nghệ An (10/6) và TP.HCM (12/6), với thông điệp “đừng để tài năng chỉ dừng lại ở tiềm năng”.
Tại điểm tuyển chọn Hà Nội, khoảng 150 thí sinh đã tham gia tranh tài. Các cầu thủ trẻ được phân nhóm theo độ tuổi, trong đó nhóm các thí sinh sinh năm 2011-2012 được tuyển chọn hướng tới bổ sung lực lượng cho U16, U17 nữ Việt Nam. Nhóm các thí sinh trong độ tuổi sinh năm 2013-2015 là nguồn kế cận cho các đội dự tuyển như U13, U14 nữ Việt Nam.

Các thí sinh phải trải qua hệ thống bài kiểm tra tương đối toàn diện, từ tốc độ chạy 10m, 40m, bật xa cho đến khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và thi đấu đối kháng. Đây không chỉ là bài test thể lực, kỹ thuật, mà còn là phép thử về tư duy chơi bóng và bản lĩnh thi đấu, những yếu tố làm nên một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Theo kế hoạch, các thí sinh vượt qua vòng sơ loại sẽ bước vào giai đoạn tuyển chọn tập trung từ ngày 19/6 đến 22/6, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại đây, các thí sinh sẽ tiếp tục được đánh giá chuyên sâu hơn trước khi tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc. Chỉ những cầu thủ đáp ứng đầy đủ tiêu chí chuyên môn và thể trạng mới chính thức được lựa chọn.

Trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục và thế giới, việc tìm kiếm lớp kế cận chất lượng là nhiệm vụ cấp thiết. Thành công của ĐT nữ Việt Nam với những cái tên xuất sắc Huỳnh Như, Bích Thùy, Hải Yến hay Kim Thanh không chỉ là niềm tự hào, mà còn đặt ra bài toán về việc duy trì và phát triển nguồn lực.

Chính vì vậy, các đợt tuyển chọn như này mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc sàng lọc đơn thuần. Đó là bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm những tài năng mới – những người có thể tiếp nối và viết tiếp giấc mơ của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.




















-ngay-14-6-202.jpg)


