TP.HCM và Hà Nội FC cùng có chung mục tiêu ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia

Tuấn Thành
16:29 ngày 29-02-2020
Trong cuộc họp báo trước trận Siêu cúp QG vào chiều nay (29/2), cả hai HLV của CLB TP.HCM và Hà Nội đều mong muốn giành chiến thắng trong một trận cầu không khán giả vì dịch COVID-19.
TP.HCM và Hà Nội FC cùng có chung mục tiêu ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia

Trả lời giới truyền thông, HLV Chung Hae Seong của đội chủ nhà TP.HCM cho biết: “Lần đầu tiên tôi được góp mặt ở trận Siêu cúp Việt Nam, nên cảm giác rất đặc biệt và rất vui. Tiếc là trận đấu này không có khán giả vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu thật tốt để bù đắp cho các CĐV của mình”.

Tại đây, đội trưởng Phi Sơn cũng đồng tình với ông thầy của mình: “Việc thi đấu trong một sân bóng không khán giả, lại ngay trận Siêu cúp mở đầu mùa giải mới thực tế khiến chúng tôi rất buồn. Tuy nhiên, tất cả đành chấp nhận vì sức khoẻ của cộng đồng khi virus Corona đang hoành hành trên toàn cầu. Tôi mong đại dịch này sẽ qua mau để cuộc sống của mọi người sẽ bình yên trở lại”.

HLV Chung Hae Seong và đội trưởng Phi Sơn tại cuộc họp báo - Ảnh: Đình Viên

Nhận định về trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc của CLB TP.HCM chia sẻ: “Hà Nội FC là một đội bóng rất mạnh, nên trận đấu này sẽ là thử thách rất lớn cho chúng tôi. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu liên tục trong thời gian qua ở AFC Cup cũng bào mòn không ít thể lực của cầu thủ TP.HCM, nhưng tôi tin đội bóng của mình sẽ có kết quả tốt trong cuộc so kè này”.

Trong khi ấy, HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố: “Siêu cúp là trận đấu mở màn của mùa giải mới, vì thế tất cả các đội góp mặt đều muốn giành được cúp để lấy may mắn cho mùa giải mới. Chúng tôi càng không ngoại lệ!”.

HLV Chu Đình Nghiêm trả lời tại cuộc họp báo - Ảnh: Đình Viên

Do trận đấu này bị hoãn lại nhiều lần vì dịch COVID-19, HLV trưởng của Hà Nội FC đã cho biết: “Việc trận Siêu cúp QG bị hoãn lại nhiều lần khiến chúng tôi khá lúng túng trong khâu chuẩn bị do giáo án bị ngắt quãng nhiều lần. Nếu CLB TP.HCM có những trận đấu ở AFC Cup để giữ nhịp, thì các cầu thủ của tôi gần như tập chay với nhau và có một trận đấu với Viettel vào ngày 22/2 vừa qua để cầu thủ bắt lại nhịp thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này nhằm giành được chiến thắng”.

Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội - Ảnh: Đình Viên

Trả lời các phóng viên về trận đấu thiếu vắng khán giả, đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC đã bày tỏ: “Cầu thủ với khán giả luôn gắn kết với nhau, nên việc một trận mở màn không có khán giả tiếp sức khiến chúng tôi có chút không quen. Tuy nhiên, vì sức khoẻ cộng đồng nên chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cho thật tốt để phục vụ khán giả qua truyền hình trực tiếp. Hiện chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất ổn và đang rất háo hức chờ đợi trận đấu này”.

Cần nói thêm, Hà Nội FC chính là đương kim vô địch Siêu cúp. Trận Siêu cúp QG năm nay sẽ diễn ra lúc 16h30 chiều mai 1/3 trên sân Thống Nhất.

XEM THÊM

Các CLB V.League sẵn sàng đá trong cảnh... 'cô đơn'

Bóng đá Việt Nam ứng biến với virus corona

Trước trận siêu cúp QG - Cúp Thaco 2019: Háo hức chờ xuất trận

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x