
ĐT nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 2025 theo cách đầy tiếc nuối khi chỉ giành tấm Huy chương bạc sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết. Bên cạnh những vấn đề về lối chơi, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới kết cục không như mong đợi của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là quyết định sai lầm của tổ trọng tài, đứng đầu là trọng tài biên Chanthavong.
Phút 30 của trận đấu, Bích Thùy đã đưa bóng vào lưới Philippines sau một tình huống dứt điểm hợp lệ. Tuy nhiên, trọng tài biên người Lào bất ngờ phất cờ báo việt vị, dù ở thời điểm nhận bóng, tiền đạo của ĐT nữ Việt Nam đứng thấp hơn trung vệ cuối cùng của Philippines gần 2 mét. Quyết định gây tranh cãi này không chỉ khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam phản ứng dữ dội, mà phần nào làm thay đổi cục diện trận chung kết.
Theo tờ Postjung của Thái Lan, AFC đã thừa nhận sai lầm nghiêm trọng của trọng tài biên Chanthavong, và nhiều khả năng vị vua áo đen này sẽ phải nhận án phạt. “Đây là một sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết môn bóng đá nữ ở SEA Games”.
“AFC đang thu thập báo cáo từ giám sát trọng tài Yongmei Cui, đồng thời sẽ xem xét các biện pháp kỷ luật đối với trợ lý trọng tài biên người Lào vì sai sót này. Các chuyên gia nhận định rằng trọng tài Phutsavan Chanthavong nhiều khả năng sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định”.
Một kịch bản rất dễ xảy ra là tổ trọng tài điều khiển trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, bao gồm cả trọng tài chính lẫn các trợ lý, sẽ không còn nằm trong danh sách được AFC phân công làm nhiệm vụ tại VCK Asian Cup nữ 2026, giải đấu lớn nơi đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt. Đây được xem như biện pháp kỷ luật gián tiếp, mang tính “cảnh cáo nghiệp vụ”, nhằm siết chặt tiêu chuẩn chuyên môn và nâng cao chất lượng công tác trọng tài ở các sân chơi cấp châu lục.

Điều khiến dư luận càng thêm băn khoăn nằm ở chỗ, Phutsavan Chanthavong không phải là một trọng tài thiếu kinh nghiệm. Trái lại, bà được đánh giá là gương mặt quen thuộc của bóng đá nữ khu vực và châu lục. Theo hồ sơ chuyên môn, Chanthavong là nữ trọng tài đầu tiên của Lào được AFC tin tưởng giao nhiệm vụ tại nhiều sân chơi lớn, tiêu biểu như VCK U20 nữ châu Á 2024 hay môn bóng đá nữ tại ASIAD 2024. Ở phạm vi khu vực, bà cũng thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu thuộc hệ thống giải bóng đá nữ Đông Nam Á.
Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với tiếng còi và thẻ phạt, Chanthavong từng theo đuổi con đường thể thao với tư cách là một vận động viên điền kinh. Sau đó, bà chuyển hướng sang công tác trọng tài và được đào tạo bài bản theo các chương trình chuyên nghiệp. Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Chanthavong chính thức được FIFA cấp chứng nhận trợ lý trọng tài, qua đó mở ra cánh cửa để bà tham gia điều hành các giải đấu quốc tế cấp cao.
























