Tuấn Anh: Mỏ neo của ông Park

Trí Công Trí Công
07:27 ngày 06-10-2019
Màn trình diễn nổi bật trong trận hòa 0-0 với Thái Lan cách đây một tháng giúp Tuấn Anh mang đến niềm tin nơi HLV Park Hang Seo. Sẽ không bất ngờ khi chàng “Nhô” tiếp tục xuất phát ở vị trí mỏ neo của hàng tiền vệ Việt Nam trong cuộc tiếp đón Malaysia vào ngày 10/10. 
Tuấn Anh: Mỏ neo của ông Park

Lựa chọn chính xác của ông Park 

Trước khi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra cách đây một tháng, không nhiều người nghĩ rằng Nguyễn Tuấn Anh sẽ hiện diện trong đội hình xuất phát của HLV Park Hang Seo. Tiền vệ người Thái Bình dù rằng đã thi đấu liên tục trong màu áo HAGL ở V.League 2019 nhưng với tiền sử chấn thương dày đặc cộng thêm việc mới trở lại sau hồi phục đứt dây chằng, ít ai đủ tin rằng Tuấn Anh có thể cạnh tranh được với Huy Hùng, Hùng Dũng hay Đức Huy, Xuân Trường trong sự chọn lựa hàng đầu từ phía nhà cầm quân Hàn Quốc. 


Nhưng sau cùng, Tuấn Anh nằm trong danh sách ra quân của ông Park Hang Seo. Và thực tế, anh đã chứng tỏ rằng mình đã chơi tốt thế nào trong một trận cầu lớn với kình địch Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Màn trình diễn của Tuấn Anh không đơn thuần chỉ là những pha tranh chấp, ngăn chặn Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen hay phần nào đó là Thitipan Puangchan. Mà điểm cộng của anh còn là khả năng thoát sức ép từ đối phương một cách tuyệt vời. 

Thái Lan đã tổ chức pressing tầm cao để khiến hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Việt Nam bối rối 

Nhưng kỹ thuật và sự điềm tĩnh của Tuấn Anh giúp Việt Nam thoát khỏi nhiều tình huống ép sân của đội bạn 

Trước một Thái Lan luôn gây sức ép tầm cao (pressing) với số đông, Tuấn Anh trong vòng vây của 2-3 cầu thủ đội bạn vẫn khéo léo thoát ra để giữ bóng hay thực hiện chuyền bóng cho đồng đội. Sự điềm tĩnh đến từ chàng “Nhô” khiến cho quyết định kiểm soát tuyến giữa, phản công ngay phần sân đối thủ của HLV Akira Nishino bên phía Thái Lan không thể hiệu quả như mong đợi. 


Khả năng phòng ngự của Tuấn Anh trong trận đấu với Thái Lan 

Ứng viên số 1 ở hàng tiền vệ 

HLV Park Hang Seo đã chia tay Xuân Trường, Hoàng Thịnh vì chấn thương. Ông cũng vừa nói lời tạm biệt với Anh Tuấn trước khi rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ. Hiện tại, hai tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Hùng Dũng vẫn chưa thể tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam khi mới trở về từ CHDCND Triều Tiên. Đồng nghĩa, Tuấn Anh và Huy Hùng là hai tiền vệ trung tâm duy nhất lúc này mà ông Park đang có. 


Với sự tập luyện nghiêm túc xuyên suốt gần nửa tháng qua, Tuấn Anh đang đem đến sự yên tâm từ thầy Park. Nền tảng thể lực tốt, phong độ đang vào phom cộng thêm sự tự tin đi lên sau màn trình diễn nổi bật ở trận đấu với Thái Lan cách đây 1 tháng giúp Tuấn Anh đang là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 

Tuấn Anh lập tức lui về để trám vào khoảng trống mà Duy Mạnh bỏ lại 

Việc Tuấn Anh lui về kịp thời giúp Việt Nam ngăn cản được một pha tấn công vào hành lang trong đến từ Thái Lan 


Đối chiếu với Malaysia - một đội bóng cũng chơi theo kiểu gây sức ép tầm cao như Thái Lan, dù rằng chưa phải là một phiên bản thực sự đáng gờm, khả năng thoát pressing tốt dựa trên kỹ thuật khéo léo và điềm tĩnh sẽ giúp Tuấn Anh trở thành một mỏ neo đáng tin cậy nơi hàng tiền vệ của đội nhà. Thêm vào đó, Tuấn Anh cũng cho thấy khả năng đọc tình huống vào chọn vị trí phù hợp. Ở nhiều tình huống, khi khoảng cách giữa Trọng Hoàng và Duy Mạnh (hậu vệ phải và trung vệ lệch phải) bị kéo dãn, chính Tuấn Anh luôn là người lui về kịp thời để lấp khoảng trống, phá ý đồ chồng biên của đối thủ.


Đã 5 năm trôi qua, Tuấn Anh mới đem đến cho người hâm mộ một niềm hy vọng, một sự tin cậy lớn đến như thế. Thay vì cảm giác chờ đợi, tiếc nuối bởi một Tuấn Anh dày đặc chấn thương, chàng Nhô đang tái hiện một hình ảnh ấn tượng, tự tin chơi bóng như thời U19 Việt Nam năm nào… 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x