Dù vẫn còn hợp đồng 2 năm nữa với CLB Pahang (Malaysia) nhưng Mohamadou Sumareh - tuyển thủ quốc gia Malaysia lại thể hiện thái độ hành xử rất nghiệp dư. Cụ thể, anh đã không tham gia tập luyện cùng Pahang suốt 1 tháng vừa rồi. Ông Mohammed Sufian Awang, quản lý của Pahang phản ánh: “Về nguyên tắc, anh ấy vẫn là một cầu thủ của Pahang. Hiện tại, mọi thứ tùy thuộc vào hành động của Sumareh. CLB cũng sẽ hành động khi anh ta không tham gia các buổi tập cùng đội”.
Sumareh đã không có mặt kể từ buổi tập đầu tiên của CLB Pahang sau thời gian nghỉ 5 tháng do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Nhiều nguồn tin cho biết, Sumareh có ý định chuyển đến khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim để thay thế Safawi Rasid, người nhận được lời đề nghị sang Bồ Đào Nha, Portimonense SC. Trước thái độ nghiệp dư của Sumareh, HLV trưởng CLB Pahang là Dollah Salleh rất bức xúc. Ông khẳng định đã loại cầu thủ chạy cánh gốc Gambia khỏi kế hoạch của mình nhằm tránh sự ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2020. Bản thân vị HLV này đã báo cáo việc này lên lãnh đạo CLB.
Việc một cầu thủ bỏ tập hay không tập trung với CLB chủ quản để đòi ra đi không phải là chuyện hiếm gặp trên thế giới. Dù đó là một hành xử thiếu chuyên nghiệp với một cầu thủ vẫn còn hợp đồng với CLB chủ quản. Nhưng đó cũng là cách để họ có thể toại nguyện với ý định ra đi hoặc gây sức ép nhằm đòi tăng lương, tạo thêm tầm ảnh hưởng với lãnh đạo đội bóng.
Ngoài trường hợp của Sumareh, bóng đá thế giỡi cũng đang rung chuyển trước tương lai của siêu sao Lionel Messi. Dù vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2021 nhưng Messi cũng đang có hàng loạt động thái muốn rời sân Nou Camp. Sau tuyên bố muốn chia tay Barcelona được gửi bằng bản fax, Messi cũng không tham gia tập luyện buổi đầu tiên cùng Barcelona dưới thời Ronald Koeman.
XEM THÊM
Messi đòi rời Barca bằng 2 dòng tranh cãi trong hợp đồng