V.League 2015: B.Bình Dương gia hạn hợp đồng với Moses và Abass

HỒNG QUẢNG
14:16 ngày 05-09-2015
Đóng góp khá lớn trong chức vô địch lần thứ tư của B.BD, bộ đôi ngoại binh Moses và Abass mới đây đã được gia hạn hợp đồng. Một số trường hợp còn lại sẽ được nhà vô địch V-League 2015 xem xét sau khi mùa giải 2015 kết thúc.
V.League 2015: B.Bình Dương gia hạn hợp đồng với Moses và Abass
HỌ RẤT QUAN TRỌNG 
Trong thời gian qua, tiền đạo Abass bị chấn thương nên phong độ không tốt, nhất là trong khâu săn bàn. Vì thế mà ngoại binh này chỉ ghi được vài bàn trong tổng số 10 pha lập công đến thời điểm hiện tại. Tuy không còn “nhả đạn” đều đặn như hồi đầu mùa nhưng vai trò của cựu chân sút của Thanh Hóa này rất quan trọng trong việc góp phần giúp các nội binh như Trọng Hoàng, Anh Đức, Tăng Tuấn… bùng nổ. Bởi Abass có sức hút lớn, thể hiện vai trò kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối thủ rất hiệu quả, qua đó, tạo khoảng trống cho đồng đội. 

Trong khi đó, chỉ mới ghi 3 bàn cho đến thời điểm này, nhưng Moses được đánh giá là quân bài “không thể thiếu” ở tuyến giữa của B.BD. Nói cách khác, cầu thủ người Uganda này được coi là “nhạc trưởng”, quyết định đến sự thành công và thất bại của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Bởi Moses rất xuất sắc trong cả vai trò của một tiền vệ phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. 

Chính những đóng góp quan trọng ấy mà B.BD đã không do dự trong việc gia hạn hợp đồng với 2 ngoại binh này. Do mùa tới được dự AFC Champions League mà theo quy định, mỗi đội được đăng ký 4 ngoại binh nên B.BD sẽ tậu thêm 2 cầu thủ nước ngoài nữa trong thời gian tới. Về trường hợp của tiền đạo Simic, phía lãnh đạo “Chelsea Việt Nam” cho biết, phải đợi đến cuối mùa giải mới đánh giá về năng lực chuyên môn của cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định tiếp tục mối lương duyên hay chia tay. Đầu quân cho B.BD từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Simic đã được ra sân vài trận và ghi được 2 bàn. Nhiều khả năng, ngoại binh này sẽ được sử dụng trong cả 2 trận còn lại ở V-League, bởi nhà vô địch muốn giữ chân cho Abass để đá chung kết Cúp QG. 


BỘ KHUNG VẪN ỔN ĐỊNH ĐẾN 80%
Ngoài 2 trường hợp Moses và Abass, một số gương mặt nội khác của B.BD cũng sắp đến ngày đáo hạn hợp đồng nhưng phải ở chế độ chờ. Nhà vô địch V-League 2015 không vội vàng đưa ra quyết định là bởi muốn xem xét thái độ, tinh thần thi đấu và tập luyện trong 2 trận còn lại của V-League cũng như chung kết Cúp Quốc gia. TGĐ Công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết: “Những trường hợp nào hết hợp đồng phải nỗ lực tập luyện, nếu được BHL đánh giá tốt và đề xuất thì sẽ được lãnh đạo xem xét để gia hạn”. 

Ông Chóng khẳng định, lực lượng của B.BD cơ bản ổn định đến 80% so với mùa giải 2015. Các cầu thủ trụ cột, đóng góp nổi bật trong chức vô địch V-League 2015 đều còn hợp đồng ít nhất 1 năm và đều đang ở đỉnh cao phong độ. Trong đó, tiền vệ từng bị GĐKT Lê Thụy Hải chê “vứt đi” là Lê Tấn Tài đã lấy lại được phong độ khi được trao cơ hội đá chính trong những vòng vừa qua. Cầu thủ người Khánh Hòa này đã chơi khá hiệu trong vai trò của một tiền vệ trung tâm bên cạnh Moses. 

Hơn hết, việc tiếp tục sở hữu một dàn cầu thủ cả nội lẫn ngoại binh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, B.BD chắc chắn sẽ tiếp tục là ƯCV nặng ký cho chức vô địch V-League 2016. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Đài Loan (TQ) có cầu thủ gốc Tây Ban Nha ĐT Đài Loan (TQ) có cầu thủ gốc Tây Ban Nha

    Đối thủ của ĐT Việt Nam trong lượt trận thứ 2 của vòng loại World Cup 2018 là Đài Loan (Trung Quốc) đang sở hữu cầu thủ gốc Tây Ban Nha.

  • Vòng loại World Cup 2018: ĐT Việt Nam bắt đầu mài “vũ khí” Vòng loại World Cup 2018: ĐT Việt Nam bắt đầu mài “vũ khí”

    Sáng qua (4/9), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu trên sân khách gặp Đài Loan (TQ) vào ngày 8/9 tới.

  • ĐT Việt Nam: Khát vọng chiến thắng từ nỗi buồn 2012 ĐT Việt Nam: Khát vọng chiến thắng từ nỗi buồn 2012

    Hôm nay (5/9), ĐT Việt Nam sẽ hành quân sang Đài Loan (TQ) để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Từ trước khi HLV Toshiya Miura đặt ra mục tiêu giành 3 điểm, nhiều học trò của ông đã khao khát được đánh bại đối thủ này để đòi lại… nợ cũ.

  • Bình luận U19 Việt Nam: Không có thơ đâu Bình luận U19 Việt Nam: Không có thơ đâu

    U19 Việt Nam đã không thể bước lên đỉnh vinh quang. Thất bại tối qua sẽ khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng bóng đá là vậy, trong một trận cầu quyết định, chiến thắng sẽ thuộc về đội may mắn và xuất sắc hơn.

  • Hôm nay, các CLB V.League hội quân trở lại Hôm nay, các CLB V.League hội quân trở lại

    Hôm nay (5/9), tất cả các CLB V-League đều đã tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng đấu thứ 25, sau vài ngày “xả trại” quý giá. Đồng loạt các đội bóng như Hà Nội T&T, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Đồng Nai, SHB Đà Nẵng… bắt đầu buổi tập vào chiều nay.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/9 Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 5/9

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • 4 gương mặt triển vọng của U19 Việt Nam 4 gương mặt triển vọng của U19 Việt Nam

    Sau 6 trận đấu tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015, nhiều gương mặt triển vọng của U19 Việt Nam đã bước đầu chiếm được cảm tình của NHM cả nước. Sau đây là 4 cái tên để lại ấn tượng lớn nhất:

  • U19 Việt Nam cần cải thiện thể lực U19 Việt Nam cần cải thiện thể lực

    Một trong những điểm yếu khiến U19 Việt Nam thua đậm tối qua là nền tảng thể lực không đảm bảo sau khi phải vắt sức vì mật độ thi đấu dày đặc.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Thái Lan xứng đáng là nhà vô địch' HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Thái Lan xứng đáng là nhà vô địch'

    Rất buồn khi các học trò thất bại ở trận chung kết, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn phải thừa nhận U19 Thái Lan quá mạnh và họ xứng đáng là nhà vô địch.

  • Lãnh đạo VFF động viên U19 Việt Nam Lãnh đạo VFF động viên U19 Việt Nam

    Ngay sau trận chung kết, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã xuống tận sân động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo VFF nói riêng và NHM nói chung luôn mong muốn ở các cầu thủ sự hết mình trong mọi hoàn cảnh.

  • U19 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCB U19 Đông Nam Á U19 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCB U19 Đông Nam Á

    Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng cho đến những giây phút cuối cùng. Nhưng họ vẫn không thể ngăn cản một U19 Thái Lan quá mạnh băng băng về đích. Với thất bại 0-6, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đành ngậm ngùi rời giải với vị trí á quân. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, U19 Việt Nam về nhì giải đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x