5 điểm nhấn trong chức vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp của Juventus

Trung Nghĩa
05:09 ngày 27-07-2020
Juventus đã có lần thứ 9 vô địch Serie A, một sự thống trị tuyệt đối của đội bóng này tại mảnh đất hình chiếc ủng. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng trên hành trình vô địch của Bà đầm già.
#1
Mùa đầu của Sarri không thực sự ấn tượng

Sau khi chia tay Chelsea, HLV Maurizio Sarri đã nhận lời về dẫn dắt Juventus cùng lời hứa hẹn đưa đội bóng tiến lên một tầm cao mới, đẹp mắt hơn và thành công hơn nữa, đặc biệt là tại Champions League.

Tuy nhiên, dấu ấn chiến thuật mà Sarri để lại chưa thực sự rõ ràng khi Juventus thi đấu khá chật vật và phải tới những vòng đấu cuối mới chính thức đăng quang ngôi vô địch, điều mà họ thường dễ dàng làm được ở những mùa trước.

Không những không thể khiến Juventus chơi đẹp mắt hơn và thành công hơn, Sarri thậm chí còn biến đội bóng trở nên khá hỗn tạp. Bà đầm già còn mất chức vô địch Coppa Italia vào tay Napoli một cách đau đớn. Nội bộ Juventus cũng thường xuyên bất ổn khi Sarri có tin đồn va chạm với nhiều trụ cột từ Cristiano Ronaldo tới Paulo Dybala.

Tuy nhiên, sau tất cả, Sarri vẫn giúp Juventus giành chức vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều đối thủ từ Inter Milan, Lazio tới Atalanta.

#2
Biết thắng những trận quan trọng

Dù không có phong độ ổn định trong cả mùa giải nhưng điều cốt yếu giúp Juventus vượt qua tất cả các đối thủ sừng sỏ là họ biết thắng những trận cần phải thắng.

Họ đánh bại Napoli vào tháng 8 nhờ bàn phản lưới nhà của Kalidou Koulibaly. Đầu tháng 10, Gonzalo Higuain ghi bàn ở phút 80 trong chiến thắng 2-1 trước Inter. Sau đó, Paulo Dybala ghi bàn ở phút 77 mang về chiến thắng 1-0 trước AC Milan. Bà đầm già cũng có 1 trận thắng và 1 trận hòa trước Atalanta, ngựa ô của mùa giải năm nay.

Tổng cộng, Juventus có 21 trận được quyết định bằng 1 bàn thắng tại Serie A mùa này và họ chỉ thua 2. Bà đầm già kiếm được 47 điểm từ các trận đấu này, trung bình 2,24 điểm. Không đội nào làm tốt hơn Juventus ở những trận đấu kiểu này.

Một nhà vô địch có thể không cần thắng tất cả các trận đấu nhưng phải biết thắng những trận cần phải thắng. Juventus đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình và việc họ xưng vương là hoàn toàn xứng đáng.

#3
Dấu ấn Ronaldo

Cristiano Ronaldo như thường lệ vẫn là ngôi sao sáng nhất của Juventus với những đóng góp to lớn về chuyên môn cũng như tầm ảnh hưởng về mặt tinh thần. Sau khởi đầu chậm chạp ở đầu mùa giải 2019/20, CR7 đã tăng tốc cực khủng kể từ đầu năm 2020 với 22 bàn thắng. Tính tổng cộng, anh đã có được 34 bàn cùng 7 kiến tạo sau 42 trận trên mọi đấu trường mùa này. 

Ronaldo đã tự viết tên mình vào sách lịch sử bóng đá khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được từ 50 bàn trở lên tại 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga và Serie A. Anh cũng đã trở thành cầu thủ đạt mốc 50 bàn tại Serie A nhanh nhất kể từ năm 1995. 

Ngoài ra, với quả phạt đền thực hiện thành công ở phút 51, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục ghi được nhiều bàn nhất từ penalty tại Serie A trong 1 mùa giải với 12 lần thành công. Người đang nắm giữ kỷ lục này trước đó là Giuseppe Signori ở mùa 1994/95.

Thêm vào đó, Ronaldo cũng đã cân bằng một kỷ lục tồn tại từ năm 1948. Ở tuổi 35 và 166 ngày, CR7 trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất vượt mốc 30 bàn tại một giải đấu lớn châu Âu, kể từ Roonie Rooke.

Ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20, cả Ronaldo đang kém 2 người dẫn đầu là Immobile và Lewandowski 3 bàn nữa.

Nếu như có thể giành Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20, Ronaldo sẽ chấm dứt mạch thống trị của đại kình địch Lionel Messi ở giải thưởng này. Siêu sao người Argentina đã có 3 lần liên tiếp gần đây là người chiến thắng.

#4
Bộ khung gồm những ông già

Serie A được coi là mảnh đất của những ông già và Juventus cũng không ngoại lệ. Trong số 14 cầu thủ Juventus có từ 1.000 phút thi đấu tại Serie A mùa này thì 9 trong số này từ 29 tuổi trở lên. 

Những trụ cột mang về chức vô địch Serie A vẫn là Ronaldo (35 tuổi), trung vệ Leonardo Bonucci và tiền vệ Blaise Matuidi (đều 33 tuổi), tiền đạo Gonzalo Higuain và hậu vệ Juan Cuadrado cũng đã 32 tuổi.

Một vài ngôi sao khác đang độ tuổi sung mãn lại chưa thực sự có phong độ cao là tiền đạo Paulo Dybala (26 tuổi), trung vệ Matthijs de Ligt (20 tuổi) hay các tiền vệ Rodrigo Bentancur (23 tuổi) và Adrien Rabiot (25 tuổi).

Trong những năm tới, Juventus sẽ cần tăng cường thêm sức trẻ cho đội hình của mình nếu không muốn bị tụt lại so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

#5
Tân binh thất vọng

Juventus đã chiêu mộ khá nhiều tân binh được kỳ vọng trong mùa giải này như Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt, Danilo hay Merih Demiral. Trong đó, Ramsey và Rabiot đến theo dạng CNTD còn 3 người còn lại đều có giá rất cao.

Ramsey và Rabiot là những tiền vệ chất lượng mà nhiều đội bóng thèm muốn. Juventus đã nhanh tay chiêu mộ họ mà không phải mất một đồng nào. Nhưng cả hai đều chưa đáp ứng được kỳ vọng và thường xuyên phải ngồi dự bị.

Danilo và Demiral là những hậu vệ được đưa về nhằm mục đích trẻ hóa hàng thủ của Juventus nhưng họ cũng chưa chứng tỏ được nhiều, Danilo mất hút bên hành lang cánh phải và HLV Sarri đã phải đầy Cuadrado về đá hậu vệ. Trong khi đó, Demiral chỉ có đúng 7 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Nhưng thất vọng nhất là De Ligt. Trung vệ 19 tuổi người Hà Lan từng được coi là đá tảng tiềm năng nhất thế giới, Juve đã phải chi ra tới 75 triệu euro để có được đội trưởng của Ajax nhưng anh chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng.

XEM THÊM

Ronaldo đã 'thuần phục' bóng đá Italia như thế nào?

Maurizio Sarri: 'Tại sao tôi luôn bị chỉ trích?'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x