Juventus: Vô địch nhưng không phải số 1

Trung Nghĩa
10:05 ngày 27-07-2020
Juventus đã thêm 1 lần giành chức vô địch Serie A, lần đăng quang thứ 9 liên tiếp của họ. Nhưng Bà đầm già không phải là đội bóng hay nhất tại Italia mùa này.

Juventus có thể là nhà vô địch Serie A mùa này nhưng chính Atalanta mới được coi là đội bóng tốt nhất tại Italia thời điểm này. 

Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus từng đặt câu hỏi rằng liệu Bergamaschi (biệt danh của Atalanta) có xứng đáng được chơi ở Champions League hay không. Nhưng bây giờ chính ông đang phải đau đầu vì đội bóng này.

Agneli đã chi 100 triệu euro để mang một Cristiano Ronaldo 33 tuổi về Juventus vào mùa Hè năm 2018. Để biến Juve thành một thương hiệu toàn cầu, ông đã không tiếc tiền chiêu mộ những ngôi sao tấn công danh tiếng. Nhưng nực cười là họ lại đá không đã mắt bằng một Atalanta nhỏ bé.

Juve đã có chức vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp, một điều chẳng có gì bất ngờ. Nhưng cái cách họ lên ngôi lại khiến các CĐV và ông chủ không hề hài lòng. Có thể nói, đây là chức vô địch kém thỏa mãn nhất của họ.

Với Bianconeri, họ không chỉ cần vô địch mà còn cần vô địch bằng sự áp đảo và lối chơi san bằng tất cả. Đó là lý do tại sao Agnelli đã thuê Maurizio Sarri vào mùa Hè năm ngoái.

Sarri được mang về để giúp Juventus vừa thi đấu đẹp mắt vừa giành các danh hiệu

Cựu nhân viên ngân hàng đã biến Napoli thành một trong những đội bóng thi đấu đẹp mắt nhất châu Âu. Ông được kỳ vọng sẽ xây dựng được Juventus ấn tượng như thế bất chấp thất bại tại Chelsea.

Juve hiện tại vẫn là một đống ngổn ngang, chưa thể thành công như Napoli nhưng cũng không thể nói là thất bại như Chelsea. Đã có một sự sẵn sàng để thay đổi nhưng còn khá nhiều hoài nghi với Sarri.

Tình trạng bất ổn chưa tới mức Sarri-ball bị chửi rủa thậm tệ mà chúng ta đã thấy ở Stamford Bridge. Nhưng hashtag #Sarriout cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên Twitter trong những tuần gần đây.

Chính bản thân Sarri cũng đã thừa nhận rằng Juve đang là một đội bóng khó hiểu. Họ vẫn đang trong quá trình cải tổ đội hình và chưa có dấu hiệu khởi sắc. Thật vậy, đây là mùa giải tệ nhất của Juve về số bàn thua (38 bàn) kể từ mùa 2010/11 khi họ đứng thứ 7 tại Serie A.

Mọi thứ có vẻ ổn từ góc độ tấn công. Ronaldo là cầu thủ Juventus đầu tiên ghi được 30 bàn ở Serie A kể từ John Hansen năm 1952. Juve cũng đã ghi ít nhất 2 bàn trong 11 trận liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử trước trận thua 1-2 trước Udinese.

Tuy nhiên, những con số này không ấn tượng như vẻ ngoài. Thành tích của Ronaldo được tăng lên đáng kể nhờ 12 quả phạt đền và trong khi Juve ghi được 75 bàn mùa này, con số đó của Atalanta lên tới 96 bàn. Đó là số bàn thắng nhiều nhất mà 1 đội bóng tại Serie A có được trong hơn 60 năm qua.

Nhưng Atalanta mới đang là đội bóng tấn công hấp dẫn nhất Serie A thời điểm này

Đội bóng của Gian Piero Gasperini - chứ không phải Juve của Sarri - mới đang được cả châu Âu ngả mũ vì thứ bóng đá tuyệt vời của họ.

Atalanta hiện đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với PSG và đã đủ điều kiện để tiếp tục có mặt ở giải đấu này vào mùa tới. Họ cũng đã phá vỡ kỷ lục giành điểm của mình trong lịch sử Serie A (75 điểm).

Juventus trả cho Ronaldo mức lương 31 triệu euro mỗi năm. Trong khi đó, Atalanta chỉ mất 36 triệu euro để trả lương cho toàn bộ cầu thủ của họ.

Tất nhiên, người ta có thể lập luận rằng tất cả đều chẳng là gì khi Juventus cuối cùng đã là nhà vô địch. Đó là điều duy nhất đáng quan tâm. Nhưng với Sarri, không đơn giản như vậy.

Giành Scudetto là điều tối thiểu ông phải làm để giữ lấy công việc của mình. Mục tiêu chính của Juve và Champions League. Nhưng có một điều nực cười là Atalanta mới chính là hy vọng lớn nhất của Serie A tại giải đấu số 1 châu Âu mùa này. Họ đã giành vé vào tứ kết để đối đầu với PSG trong khi Juventus đã để thua 0-1 trước Lyon tại lượt đi vòng 1/8.

Phong độ của 2 đội cũng đang khá trái ngược. Bergamaschi hiện vẫn đang bất bại trên mọi đấu trường kể từ ngày 20/1 trong khi Bianconeri chỉ thắng được 2 trong số 6 trận đấu gần nhất của mình.

Juventus giành chức vô địch chỉ nhờ việc có chất lượng đội hình tốt hơn các đối thủ

Đội bóng của Sarri đang có một vấn đề đáng lo ngại với những đối thủ thi đấu quyết tâm và pressing cường độ cao, chơi bóng ngắn, chuyền chính xác như Atalanta hay Sassuolo. Vì vậy, ngay cả khi có thể vượt qua Lyon ở vòng 1/8, NHM Juve vẫn đầy lo lắng nếu đội bóng đụng độ với những đối thủ lớn như Man City của Pep Guardiola.

Juve nhận thức được vấn đề của mình. Họ đã nhanh tay ký hợp đồng với Arthur Melo và Dejan Kulusevski cho mùa giải mới với mục đích tăng cường khả năng kiểm soát bóng và mức độ sáng tạo nơi tuyến giữa.

Việc Juventus có thể đăng quang ở mùa giải này có lý do quan trọng là các đối thủ tự suy yếu. Atalanta dù sao cũng chỉ là một đội bóng nhỏ và không đủ tiềm lực để căng sức trên nhiều đấu trường. Inter vẫn chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn với chiến thuật của Antonio Conte trong khi Lazio bị ảnh hưởng nặng nề vì các chấn thương.

Ngược lại, Juve đã phát huy hết sức mạnh của mình nhờ lực lượng dồi dào và chất lượng hơn hẳn. Ngay cả khi Gonzalo Higuain chấn thương, Paulo Dybala đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về các bàn thắng và danh hiệu vô địch.

Juventus đơn thuần chỉ đang có lực lượng cầu thủ mạnh nhất ở Italia. Họ không phải là đội bóng hay nhất đất nước hình chiếc ủng ở thời điểm hiện tại.

XEM THÊM

Đá hỏng phạt đền, Ronaldo để Immobile bỏ xa trong cuộc đua Giày vàng

Inter cần Sanchez chơi… dở hơn một chút

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x