Như Van Persie, Gazidis đang mắc sai lầm với Ibrahimovic

GIA HƯNG
06:35 ngày 29-04-2020
Sự chần chừ trong việc định đoạt tương lai Zlatan Ibrahimovic khiến người ta nhớ lại cách Ivan Gazidis đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong thương vụ Robin van Persie trước đây. Arsenal đã phải trả giá rất đắt cho sai lầm đó. Bây giờ tới lượt Milan?
Như Van Persie, Gazidis đang mắc sai lầm với Ibrahimovic

Mùa Hè năm 2012, Robin van Persie được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Hợp đồng của chân sút người Hà Lan với Arsenal sẽ đáo hạn vào năm 2013. Van Persie để ngỏ khả năng ở lại Arsenal và đã rất thiện chí gửi một bản đề xuất gồm 7 vấn đề mà theo anh, Pháo thủ có thể thực hiện ngay để cải thiện thành tích thi đấu. Người nhận bản đề xuất đó là Ivan Gazidis, lúc đó làm GĐĐH của Arsenal. Nhà quản lý người Nam Phi không đồng ý với cả 7 đề xuất mà đội trưởng Arsenal nêu ra.

Không ai biết cụ thể 7 vấn đề mà Van Persie nhắc đến là gì, nhưng đó là một bước ngoặt cho số phận của chân sút người Hà Lan. Van Persie sắp hết hợp đồng và có thể ra đi tự do sau chỉ 1 mùa giải nữa, cũng như được nhiều ông lớn châu Âu như Barcelona, Real Madrid theo đuổi… “Tôi rất thất vọng với Gazidis và phản ứng của ông ấy với sự nhiệt thành của tôi trong vai trò đội trưởng CLB. Gazidis không hề đề nghị gia hạn hợp đồng với tôi”, Van Persie trả lời phỏng vấn vào thời điểm đó. Và rồi cú sốc xảy ra với Arsenal và Gazidis: Van Persie gật đầu với Man United.

Vẫn biết Ivan Gazidis là nhà quản lý bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng giới quan sát hết sức bất ngờ với cách hành xử của ông trong vụ Van Persie. Chỉ 1 năm trước khi Van Persie ra đi, Cesc Fabregas sang Barcelona còn Samir Nasri đến Man City. Bộ đôi cầu thủ này cũng chịu sự ghẻ lạnh của Gazidis trong những ngày cuối khoác áo Arsenal. Barcelona ve vãn Fabregas hơn 1 năm trời, và Nasri cũng chẳng nhận được một lời đề nghị gia hạn nào, dù lúc đó anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và cũng là công thần của Arsenal.

GĐĐH Gazidis (trái) vẫn chưa có động thái nào trong việc giữ chân Ibrahimovic ở lại Milan

Gazidis đang đối xử với Ibrahimovic y hệt như vậy. Ibra rất muốn ở lại Milan và đã thể hiện nó bằng nhiều phát biểu trên báo, nhưng Gazidis vẫn im lặng với số phận của cầu thủ 38 tuổi. Dịch Covid-19 ảnh hưởng phần nào, nhưng sự im lặng này có phần khó hiểu, bởi các CLB Serie A đang rục rịch trở lại tập luyện, và một cầu thủ như Ibra cần sự rõ ràng của Gazidis. Anh hiện vẫn tập luyện ở sân của Hammarby - đội bóng mà Ibra nắm 23,5% cổ phần - tại Stockholm (Thụy Điển).

Có sự khác biệt đáng kể giữa Van Persie, Nasri, Fabregas ở Arsenal trước đây với Ibrahimovic hiện tại. Ba cầu thủ trên rời Arsenal khi ở đỉnh cao phong độ, còn Ibra đã 38 tuổi. Nhưng với tiếng tăm của mình, cá tính và ảnh hưởng cực lớn trong phòng thay đồ, Ibra vẫn có giá trị nhất định trong việc hỗ trợ các đàn em, cũng như là một thỏi nam châm đầy sức hút với các mục tiêu mà Milan theo đuổi trên thị trường chuyển nhượng. Ai mà chẳng muốn được đá bóng cùng Zlatan Ibrahimovic, có anh trong đội hình thì Milan sẽ mua cầu thủ dễ hơn.

Sự im lặng của Gazidis là cá tính của ông, nhưng nó có thể khiến Ibra và các cầu thủ trong tình cảnh tương tự cảm thấy không được tôn trọng. Không nhiều người hiểu tường tận công việc mà Gazidis đang làm, nhưng ai cũng biết Van Persie đã giúp M.U đánh bại Arsenal để lên ngôi vô địch Premier League ngay trong năm đầu tiên. Ibra không thể “tạo phản” như Van Persie năm nào, nhưng trong tình cảnh của Milan hiện giờ, để anh ra đi trong thù hận là điều vô cùng đáng tiếc.

Ibra bị Gazidis ghét vì bênh vực Boban?
Có một vấn đề ảnh hưởng đến tương lai Ibrahimovic ở Milan là việc anh công khai bênh vực Zvonimir Boban trong sự kiện cựu GĐKT Milan chỉ trích Ivan Gazidis vào cuối tháng 2 năm nay. Boban cho rằng Gazidis “thiếu tôn trọng và không đàng hoàng” khi bí mật liên hệ với Ralf Rangnick mà không thông qua ông. Chính Boban là người đưa ra ý tưởng đưa Ibra trở lại và tuyệt đối ủng hộ việc gia hạn với Ibra. Tuy nhiên, Gazidis lại không những thờ ơ với “công trạng” này mà còn ngầm phản đối.

Robin van Persie: "Một cầu thủ 20 tuổi thì không nên nói nhiều, cần im lặng học hỏi để tìm kiếm vị trí cho mình. Nhưng ý kiến của một cầu thủ 28, 29 tuổi cần phải được tôn trọng. Tôi thất vọng với phản ứng của Gazidis".

XEM THÊM

Cuadrado cuống cuồng xin lỗi sau màn đùa dại dột 'gây bão'

Zidane là bản sao của Allegri, Juventus nên tránh xa

Choáng ngợp với 'thiên đường' Ronaldo mới thuê để tránh dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x