Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm: Rồi sao nữa?

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:42 ngày 08-10-2018
Cristiano Ronaldo đang bị cáo buộc cưỡng hiếp Kathryn Mayorga. Nếu cáo buộc này là đúng sự thật, Ronaldo liệu có phải trả giá một cách cụ thể cho hành vi của anh?
Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm: Rồi sao nữa?
9 năm trước, Kathryn Mayorga đặt bút ký vào một thỏa thuận "im lặng" được thảo bởi luật sư riêng của Cristiano Ronaldo. Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với từ Der Spiegel của Đức với hồ sơ kiểm tra DNA của tòa án Las Vegas, Mayorga phá vỡ sự im lặng, công khai tuyên bố sự vụ xảy ra với cô tại Las Vegas năm 2009 và thủ phạm là Ronaldo.

Cáo buộc này làm chấn động làng thể thao. Bởi lẽ, Ronaldo là một trong những ngôi sao sáng nhất. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng, vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp với Real Madrid và hợp đồng quảng cáo gần nhất anh ký với Nike có trị giá lên tới 1 tỷ USD. Bây giờ, Nike phát đi thông điệp "rất quan tâm" đến cáo buộc của Mayorga.

Ngày 30/9, Ronaldo phủ nhận cáo buộc thông qua mạng xã hội và gọi đó là thông tin thất thiệt. Juventus, đội bóng vừa chi 117 triệu USD để chiêu mộ Ronaldo từ Real Madrid đăng đàn tuyên bố bảo vệ ngôi sao mới của họ đến cùng. Trong vòng xoáy tranh cãi, ĐT Bồ Đào Nha quyết định không gọi Ronaldo trong đợt tập trung trước mắt, mặc dù đôi bên đều nói chỉ là quyết định tạm thời.

Mọi thứ đều đang nằm trong hoài nghi. Tuy nhiên, khi Mayorga tiết lộ câu chuyện của cô, liệu Ronaldo phải đối mặt với hậu quả như thế nào? Đấy là điều được quan tâm nhất hiện nay. Vấn đề là cấu trúc tổ chức thể thao tại châu Âu gây khó khăn cho việc đưa ra một án phạt cho trường hợp như vậy.

Ronaldo đang dính cáo buộc cưỡng hiếp
Ronaldo đang dính cáo buộc cưỡng hiếp

Tại Bắc Mỹ, Liên đoàn và BTC các môn thể thao nắm giữ quyền lực tuyệt đối và thống nhất. Đơn cử, BTC giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) từng cấm thi đấu 40 trận với ngôi sao Addison Russell vì tội cưỡng hiếp. Tại châu Âu, không một BTC nào ở tầm vóc và có quyền lực tập trung như MLS hay MLB. Khi ký hợp đồng với Juventus, Ronaldo đã không chịu sự quản lý của BTC La Liga ở Tây Ban Nha và thi đấu dưới sự quản lý của BTC Serie A ở Italia.

Cần nhấn mạnh, sự liên kết giữa các BTC này khá lỏng lẻo. Hơn nữa, ngay tại các giải đấu, các đội bóng lớn cũng nắm giữ quyền lực vượt trội. Liệu Serie A có dám đưa ra quyết định gây ảnh hưởng đến Juventus, đội bóng đã vô địch 7 mùa liên tiếp và là đại diện duy nhất đủ sức cạnh tranh tại Champions League?!

Tương tự là Liên đoàn bóng đá. Trên danh nghĩa, LĐBĐ quản lý các CLB và đội tuyển, nhưng không đủ quyền lực để đưa ra hình phạt. Đơn cử trường hợp của Ched Evans tại Anh. Cầu thủ này bị kết tội cưỡng hiếp và lĩnh án tù, nhưng LĐBĐ Anh không hề đưa ra án phạt nào.

Các cơ quan hữu trách liệu có đưa ra án phạt với Ronaldo?
Các cơ quan hữu trách liệu có đưa ra án phạt với Ronaldo?

Trở lại với trường hợp của Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha đang có đến hai tuyến phòng thủ vững chãi có thể giúp anh vô sự qua cơn phong ba. Thứ nhất là CLB chủ quản. Vì đã đầu tư rất nhiều tiền, đồng nghĩa đặt kỳ vọng lớn lao, Juventus sẽ bảo vệ Ronaldo tới cùng và tầm ảnh hưởng của Bà đầm già tại Italia là quá lớn. Hơn nữa, chưa từng có tiền lệ đưa ra án phạt cấm thi đấu vì tội cưỡng hiếp tại châu Âu. Nói cách khác, từ CLB đến các thể chế bóng đá tại châu Âu được thiết kế để bảo vệ những ngôi sao như Ronaldo. 

Thứ hai, là Luật phỉ báng đang được áp dụng tại châu Âu. Nói rõ hơn, luật này cho phép Ronaldo đâm đơn kiện các tờ báo xuất bản thông tin chi tiết về vụ anh cưỡng hiếp Mayorga và lúc đó, các tờ báo phải chứng minh họ không phỉ báng Ronaldo.

Vì vậy, hầu hết các thông tin liên quan đến vụ việc này được đưa ra từ Mỹ, trong khi báo chí châu Âu khá hạn chế trong việc đưa tin. Và thực tế, Ronaldo cũng đã đưa ra tuyên bố chuẩn bị hồ sơ để đâm đơn kiện tờ Der Spiegel.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x