
Malen đang làm cho các CLB ở Serie A và châu Âu phải "mắt tròn, mắt dẹt" khi đang trải qua màn hồi sinh ấn tượng sau khi rời Aston Villa để gia nhập Roma. Từ một cầu thủ không thể tỏa sáng như kỳ vọng tại Premier League, anh trở thành một trong những tiền đạo hiệu quả nhất châu Âu dưới thời HLV Gian Piero Gasperini.
Kể từ trận ra mắt Roma, Malen đã ghi 20 bàn tại giải VĐQG, vượt qua Harry Kane với 16 bàn và Lamine Yamal với 15 bàn trong cùng khoảng thời gian. Anh cũng dẫn đầu về tổng số bàn thắng và kiến tạo với 22 lần đóng góp trực tiếp, xếp trên Bruno Fernandes (20), Yamal (19) và Kane (18).
Sự khác biệt so với thời gian ở Aston Villa là rất rõ ràng. Trong 46 lần ra sân cho đội bóng Anh, Malen ghi 10 bàn và có 2 kiến tạo. Tại Roma, anh ghi 21 bàn và thực hiện 3 kiến tạo chỉ sau 25 trận. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo 27 tuổi cũng tăng từ một bàn sau mỗi 149,8 phút ở Villa lên một bàn sau mỗi 96,7 phút tại sân Olimpico.
Roma đã hồi sinh Malen
Sự hồi sinh của Malen không chỉ đến từ phong độ hay sự tự tin mà còn liên quan trực tiếp đến cách Roma sử dụng anh. Tại Aston Villa, Malen thường xuyên được bố trí ở nhiều vị trí trên hàng công và chỉ chơi 52% số phút tại Premier League ở vai trò trung phong.
Ngược lại, dưới thời Gasperini, 99% số phút của Malen tại Serie A đến ở vị trí trung phong. Nhờ được đặt đúng vai trò sở trường và là tâm điểm của mọi đường bóng, Malen thăng hoa với khả năng săn bàn vô cùng ấn tượng.

Julien Laurens, cây viết bóng đá người Pháp, nhận xét Malen đã trở thành nhân tố trung tâm trong cách Roma triển khai bóng. Sau trận hòa Fenerbahce 1-1 tại lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2026/27, khi Malen kiến tạo bàn thắng cho đội nhà, Laurens đánh giá tiền đạo Hà Lan đang thể hiện sự hiệu quả và khả năng dứt điểm rất cao.
Malen không phải trường hợp duy nhất của một cựu cầu thủ Premier League hồi sinh tại Serie A. Scott McTominay đã thi đấu nổi bật kể từ khi rời Manchester United để gia nhập Napoli vào tháng 8/2024. Trong thời gian này, chỉ 5 cầu thủ ghi nhiều bàn hơn 22 pha lập công của tiền vệ người Scotland tại Serie A. Đỉnh cao là ở mùa giải đó, McTominay nhận luôn giải tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu.
Rasmus Hojlund cũng tìm lại phong độ tại Napoli sau quãng thời gian gây nhiều tranh luận ở MU vì độ phung phí cơ hội nhiều không kể siết. Kể từ khi ra mắt đội bóng Italia, chỉ Federico Dimarco, Lautaro Martinez và Malen có nhiều lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng hơn Hojlund, người đã có 19 lần.
Những trường hợp trên cho thấy việc chuyển sang Serie A và được thi đấu trong một môi trường cùng vai trò được đặt đúng, áp lực vừa đủ và đặc biệt là có sự hỗ trợ tốt từ các vệ tinh có thể giúp các cầu thủ tìm lại khả năng vốn có. Với Malen, Roma dường như không thay đổi cách chơi của anh mà đơn giản là tìm được vị trí phù hợp nhất để phát huy khả năng săn bàn của cựu cầu thủ Dortmund.
Từ một cầu thủ chưa đáp ứng kỳ vọng tại Premier League, Malen đang tạo nên một trong những màn hồi sinh đáng chú ý nhất bóng đá châu Âu năm nay. Cụ thể, ở Aston Villa, Malen được Transfermarkt định giá 25 triệu euro. Giờ thì con số đó đã là 45 triệu euro. Nếu anh vẫn chơi hay như thế này, giá của Malen có thể tăng cao hơn nữa và đó là điều mà Roma thích nhất. Trước mắt, Roma sẽ cần Malen duy trì phong độ ấn tượng hiện có cho màn so tài với Inter vào tối nay, 19/9. Lúc này, cả hai đội đều đang có 12 điểm và Roma đứng trên nhà vô địch nhờ hơn hiệu số. Chỉ cần thắng Inter, Roma vừa duy trì mạch bất bại vừa tự tin hướng tới cuộc đua giành Scudetto sau nhiều năm mỏi mòn.
























