Totti từng suýt gia nhập… Lazio

Bùi Huy
11:16 ngày 21-05-2020
Francesco Totti vốn sinh ra không hẳn để dành riêng cho Roma. “Hoàng tử thành Rome” từng bị mẹ và bà ngoại thúc ép gia nhập Lazio. Tuy nhiên, Totti đã nghe theo cha và anh trai để chọn màu áo bã trầu, để rồi trở thành biểu tượng bất diệt về sự trung thành và tình yêu trong bóng đá.
Totti từng suýt gia nhập… Lazio

Sự lựa chọn của cuộc đời

Totti không chỉ là biểu tượng số một trong lịch sử Roma, mà còn là biểu tượng vĩ đại cho lòng trung thành. Tiền vệ huyền thoại này là tấm gương tiêu biểu cho một cầu thủ gắn bó cả sự nghiệp cùng một CLB. 

Dẫu vậy, Totti ban đầu không hẳn để dành cho Roma. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà tình yêu bóng đá bị chia rẽ giữa 2 CLB lớn nhất thủ đô Italia: Lazio và Roma. Bà ngoại và mẹ anh là những Laziale cuồng nhiệt. Trong khi đó, cha và anh trai của Totti lại là những Romanista và xem CLB này như cuộc sống thứ hai. 

Ban đầu, Totti bị mẹ và bà ngoại thúc ép gia nhập lò đạo tạo trẻ Lazio. Ngoài tình yêu, những người phụ nữ trong gia đình Totti muốn anh chọn Lazio còn bởi lúc đó CLB này trả lương cho các cầu thủ trẻ tài năng. Còn Roma thì ngược lại, việc tập luyện tại đây phải mất tiền!

“Mẹ tôi là CĐV Lazio vì bà của tôi cũng vậy. Khi tôi tập cùng CLB Lodigiani, anh trai đã gọi tôi nói rằng ba mẹ đang nói về 2 lựa chọn. Tôi biết điều đó, bởi cha tôi và anh trai đều rất ủng hộ Roma”, Totti tiết lộ trên tạp chí Libero.

Rút cuộc, Totti đã chọn Roma. Lý do một phần vì lúc này sở thích và cách suy nghĩ của một người mới lớn như anh thường bị ảnh hưởng bởi cha và anh trai. Nếu sự lựa chọn giữa Lazio và Roma đến khi Totti còn là cậu bé còn quấn quýt bên mẹ, chắc chắn quyết định của anh sẽ khác. 

Sau này, Totti thừa nhận đến Roma là quyết định rất đúng của anh. Nếu đến Lazio, chưa chắc Totti đã có thể trở thành tượng đài bất diệt tại thành Rome, cũng như trong lịch sử bóng đá thế giới về sự trung thành và tinh yêu với duy nhất một CLB.

Totti được đồng đội tung hô trong trận đấu cuối cho Roma

Real cũng không mua được Totti

Ngoài lựa chọn lần đầu của con tim đó, tình yêu của Totti với Roma còn đứng trước thử thách lớn nữa. Đó là năm 2003, khi anh đã trở thành một ngôi sao hàng đầu, một tiền vệ tài hoa bậc nhất thế giới và đang ở độ tuổi sung mãn nhất sự nghiệp (27). Totti được CLB danh giá nhất hành tinh mời gọi. Đó là Real. Chủ tịch Florentino Perez của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem Totti là một trong những “vì tinh tú” cần đưa về “Dải ngân hà Galacticos” tại Bernabeu lúc đó. 

“Ít nhất 2 lần Real đã liên hệ với tôi. Tôi nhớ một lần vào năm 2003, khi tôi chỉ còn hợp đồng 1 năm với Roma. Tôi còn gặp một vài vấn đề với chủ tịch lúc đó của Roma (Franco Sensi), nhưng không phải từ cá nhân tôi. Real đưa ra lời đề nghị rất trọng lượng để tôi có thể ra đi. Nó vào khoảng 20 hoặc 25 triệu euro, một số tiền rất lớn với Roma khi đó. Tôi đã có tới 80% khả năng rời Roma”, Totti nhớ lại.

Tiền vệ huyền thoại người Italia còn cho biết, Real đã làm mọi cách để anh dứt bỏ tình yêu với Roma. “Họ hứa hẹn rất nhiều với tôi, sẵn sàng cho tôi mọi thứ, ngay cả chiếc áo số 10 của Luis Figo. Như đã biết, họ bán Figo sang Inter mùa Hè năm đó. Tôi còn được trả lương cao gần như nhất đội, chỉ kém Raul Gonzalez - biểu tượng số 1 tại Real khi ấy. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Vợ tôi, Ilary, nói với tôi rằng cô ấy sẵn sàng bỏ việc để đến Madrid cùng tôi (lúc đó hai người chưa cưới nhau)”.

Tuy nhiên, thật may mắn cho Roma, cho NHM đội bóng này và cho cả Totti, khi tiếng gọi đồng tiền và danh vọng từ Real không chiến thắng được con tim. Đúng lúc Totti chuẩn bị lên đường sang Madrid, chủ tịch Sensi đến gặp anh và thuyết phục anh ở lại. 

“Vào phút chót, Sensi đã đến nói chuyện với tôi và chúng tôi đã tháo gỡ mọi vấn đề. Kết quả tôi đã ở lại Roma. Đó là lựa chọn của trái tim, nơi có gia đình, bạn bè và thành phố của tôi. Trong thâm tâm lúc chuẩn bị đến Real, tôi luôn muốn có ai níu giữ mình lại, và thật may mắn điều đó đã đến”.

Top 5 cầu thủ trong “CLB một đội bóng”
Ngoài Totti, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít danh thủ gắn bó trọn đời với một CLB. Đáng nể nhất là Rogerio Ceni, người đã chơi 1.258 trận trong 23 mùa giải cho Sao Paulo. Dưới đây là 5 gương mặt tiêu biểu.

1. Rogerio Ceni (Sao Paulo)
Vị trí: Thủ môn
Số mùa: 23
Số trận: 1258

2. Paolo Maldini (Milan)
Vị trí: Hậu vệ
Số mùa giải: 25
Số trận: 902

3. Ryan Giggs (Man United)
Vị trí: Tiền vệ/tiền đạo
Số mùa giải: 24
Số trận: 900

4. Francesco Totti (Roma)
Vị trí: Tiền vệ/tiền đạo
Số mùa giải: 25
Số trận: 786

5. Jamie Carragher (Liverpool)
Vị trí: Hậu vệ
Số mùa giải: 16
Số trận: 737

Sẽ sớm trở lại Roma
Francesco Totti đã chia tay bóng đá được 3 năm. Mùa Hè 2019, “Hoàng tử thành thành Rome” cũng chính thức chấm dứt mối quan hệ với Roma sau tròn 30 năm gắn bó, khi từ bỏ vị trí Giám đốc của CLB bởi bất đồng với chủ tịch James Pallotta. Tuy nhiên, đó chỉ là sự chia tay tạm thời. Với Totti, Roma giống như “máu thịt”. Anh hứa sẽ trở lại một khi đội bóng của cuộc đời mình có chủ sở hữu mới.

1. Francesco Totti vừa là cầu thủ thi đấu nhiều nhất (44 trận), vừa là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (14 bàn) trong lịch sử derby thành Rome giữa Lazio và Roma. 

XEM THÊM

Haaland làm được điều khiến cả Messi, Ronaldo và Neymar phải ghen tị

Messi xếp sau Ronaldo trong top 50 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới bóng đá

Cựu sao M.U xếp Ronaldo và Rooney vào đội bóng 6 người trong mơ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Serie A ấn định ngày khởi đầu mùa giải mới 2020/21 Serie A ấn định ngày khởi đầu mùa giải mới 2020/21

    Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã quyết định các đội ở 3 hạng đấu đầu của quốc gia này phải hoàn thành mùa giải 2019/20 trước ngày 20/8 để chiến dịch 2020/21 dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 1/9.

  • Atalanta: Hàng công 'khủng” nhất'  Gasperini vẫn muốn hậu vệ ghi bàn Atalanta: Hàng công 'khủng” nhất' Gasperini vẫn muốn hậu vệ ghi bàn

    Là đội xuyên thủng mành lưới đối phương nhiều nhất Serie A mùa này với 70 bàn, hơn đội đầu bảng Juventus tới 20 bàn, HLV Gian Piero Gasperini vẫn không hài lòng vì các hậu vệ của Atalanta không còn lập công đều đặn như trước. Ông đang cố hết sức để cải thiện điều đó.

  • Ronaldo làm nức lòng fan bằng thông điệp tích cực giữa mùa Covid-19 Ronaldo làm nức lòng fan bằng thông điệp tích cực giữa mùa Covid-19

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus mới đây đã trở lại tập luyện sau 2 tháng bị cách ly và không thể chơi bóng vì dịch Covid-19. Khi buổi tập vừa kết thúc, anh đã lên mạng Twitter và chia sẻ thông điệp đầy tích cực.

  • Roma sắp chia tay 5 hậu vệ cánh Roma sắp chia tay 5 hậu vệ cánh

    HLV Paulo Fonseca đang sở hữu 7 hậu vệ biên ở Roma, nhưng có tới 5 người trong số này đối diện với tương lai không chắc chắn sau mùa 2019/20. Chỉ Davide Santon và Aleksandar Kolarov chắc chắn sẽ ở lại Roma mùa tới. 

  • Ronaldo chơi trội khi trở lại tập luyện sau giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19 Ronaldo chơi trội khi trở lại tập luyện sau giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19

    Sau hơn 2 tháng bị cách ly và không thể chơi bóng, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus mới đây đã trở lại tập luyện. Đáng chú ý, trong lúc các thành viên trong đội đều đeo khẩu trang để đề phòng nguy cơ lây nhiễm thì CR7 lại tỏ ra xem thường quy tắc an toàn này.

  • Ronaldo - Dybala & những song sát huyền thoại của Juve Ronaldo - Dybala & những song sát huyền thoại của Juve

    Một cách ngẫu nhiên, Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala đang trên đường trở thành song sát đáng sợ trong lịch sử Juve, tiếp nối truyền thống vốn có của đội bóng này. Lịch sử Juve từng chứng kiến nhiều cặp tiền đạo xuất chúng trong giai đoạn thống trị Serie A và châu Âu.

  • Chiellini và cuốn tự truyện 'gây bão' Chiellini và cuốn tự truyện 'gây bão'

    Thẳng nhưng thật. Trần trụi nhưng cũng đầy cái nhìn tích cực. Cuốn tự truyện “Io, Giorgio” của Giorgio Chiellini đang gây ra nhiều cuộc khẩu chiến khi đề cập tới cả những những góc khuất đầy khói thuốc, rượu mạnh và gái đẹp của calcio.

  • FIGC gửi đề xuất quy trình tập luyện thi đấu FIGC gửi đề xuất quy trình tập luyện thi đấu

    Một tài liệu dày 14 trang vừa được LĐBĐ Italia (FIGC) gửi lên Bộ trưởng Thể thao Vincenzo Spadafora đề cập tới quy trình tập luyện thi đấu của các đội bóng tại Serie A.

  • Tuyến giữa Inter thừa sáng tạo, thiếu sức vóc Tuyến giữa Inter thừa sáng tạo, thiếu sức vóc

    Bất kể có mua được Sandro Tonali từ Brescia hay không, bộ khung tuyến giữa Inter mùa tới xem như đã được cố định. HLV Antonio Conte sẽ phải đối diện với tình trạng thừa tiền vệ sáng tạo nhưng lại ít cầu thủ cơ bắp tại tuyến giữa.

  • Juve bắt đầu thắt chặt chi tiêu Juve bắt đầu thắt chặt chi tiêu

    Trong 10 năm qua, quỹ lương của Juventus đã tăng gấp gần 3 lần. Điều này đang tạo ra áp lực tài chính cực lớn trong bối cảnh đội bóng bị ảnh hưởng dữ dội vì đại dịch Covid-19. Và vì thế, Juve sẽ phải thắt chặt chi tiêu ngay từ “phiên chợ” Hè năm nay.

  • Dzeko trên đường trở thành huyền thoại của Roma Dzeko trên đường trở thành huyền thoại của Roma

    Đã có thời điểm tưởng chừng Edin Dzeko sẽ phải rời Roma đến nơi, nhưng rồi bằng một cách nào đó, anh vẫn trụ lại với mức lương cao ngất ngưởng, và bây giờ sắp lọt vào Top 3 người ghi nhiều bàn nhất lịch sử Roma. Dzeko cũng sắp chính thức trở thành đội trưởng CLB.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x