Vì sao Juve ký hợp đồng với cầu thủ Triều Tiên?

GIA HƯNG
07:19 ngày 04-09-2019
Thông tin đáng chú ý nhất trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2019 là việc Juventus kí hợp đồng với cầu thủ người Triều Tiên Han Kwang-song. Thương vụ này có thể là một nước cờ thương mại của Bà đầm già.
Vì sao Juve ký hợp đồng với cầu thủ triều tiên?
Han Kwang-song là ai?

Han Kwang-Song là một tiền đạo người Triều Tiên, sinh năm 1998. Anh đến Juve theo hợp đồng cho mượn từ Cagliari, có cam kết mua đứt vào cuối mùa giải này với giá 5 triệu euro. Nhiều khả năng, Han Kwang-song sẽ không được đăng ký cho đội 1 mà sẽ chỉ chơi cho đội U23 Juventus, đá ở giải Serie C. Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để Han trở thành cầu thủ người Triều Tiên đầu tiên trong lịch sử khoác áo Lão bà.

Han đến Cagliari vào năm 2017, nhưng trong 2 năm liên tiếp, anh bị đem cho Perugia mượn. Chỉ với 12 trận đá cho Caglilari, Han vẫn kịp ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà. Ngày 4/7/2017, HLV Massimo Rastelli cho Han vào sân thay Marco Sau ở những phút cuối trận gặp Verona, biến Han trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên thi đấu ở Serie A. 

Chỉ 1 tuần sau đó, Han đánh đầu tung lưới thủ môn Joe Hart của Torino, và trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên ghi bàn ở giải đấu này.

Về chuyên môn, nhiều người đồng ý rằng Han Kwang-song là một tiền đạo triển vọng. HLV Massimo Raselli nói về anh: “Đó là một cầu thủ rất thú vị. Han có tốc độ rất tốt, tinh thần cầu thị rất cao”. 

Cũng như nhiều cầu thủ Triều Tiên khác, tinh thần và kỷ luật của Han rất đáng ngưỡng mộ. Có nhiều giai thoại về việc anh thường xuyên tới sân tập của Cagliari lúc 6 giờ sáng, tự rèn giũa trước buổi tập hàng ngày của CLB. Thậm chí, có lần anh mải miết tập mà không biết bàn tay mình đã bị chảy máu từ lúc nào.


Không nhiều cầu thủ Triều Tiên thi đấu ở nước ngoài, và cầu thủ Triều tiên thi đấu ở châu Âu lại càng ít. Ngoài Han, có lẽ chỉ có Jong Tae-se từng thi đấu tại Bundesliga và Cha Jong-hyok đá ở Thụy Sỹ. 

Các trường hợp khác chỉ thi đấu ở các nước thuộc châu Á như Kim Song-gi (Hàn Quốc), Pak Nam-chol và Ri Kwang-chon (Thái Lan) hay Kim Myong-won (Mông Cổ)… Thế cho nên, Han Kwang-song xứng đáng là một trường hợp lịch sử của bóng đá Triều Tiên.

Đại diện cho đất nước Triều Tiên

Câu chuyện của Han Kwang-song bắt đầu từ chính sách gửi cầu thủ ra châu Âu đào tạo của quan chức bóng đá Triều Tiên. Năm 2013, một phái đoàn Triều Tiên đã thị sát rất nhiều học viện bóng đá lớn của châu Âu, sau đó, họ chọn học viện Jose Ignacio Marcet của Tây Ban Nha. Sở dĩ phía Triều Tiên không chọn một học viện danh tiếng hơn, là bởi họ không muốn phô trương dự án của mình.

Ngay lập tức, Marcet cử người đến Bình Nhưỡng để chọn ra 18 cầu thủ tiềm năng nhất, trong đó có Han. Họ được đưa sang Barcelona, và chỉ vài tháng sau, mang vinh quang về cho đất nước. 

Tại Giải U16 châu Á năm 2014, đội U16 Triều Tiên với nòng cốt là các cầu thủ theo học ở Marcet đã vô địch giải đấu bằng chiến thắng 2-1 trước U16 Hàn Quốc ở chung kết. Vài tháng sau, đội bóng trẻ này vào đến vòng 1/8 của giải U17 Thế giới.

Han thi đấu xuất sắc ở giải U16 năm 2014, ghi 4 bàn, trong đó có 1 bàn ở trận chung kết. Anh lọt vào mắt các tuyển trạch viên của châu Âu, nên lấy được suất tới thử việc ở Fiorentina, rồi được nhận vào lò đào tạo Cagliari. Như đã nói bên trên, rất ít cầu thủ Triều Tiên ra nước ngoài thi đấu, một phần vì sự khắt khe của  chính sách bóng đá nước này, nên phải thấy rằng Han là người cực kỳ may mắn.

Đá ở châu Âu, Han hay bất cứ cầu thủ Triều Tiên nào đều phải tuân thủ một số quy định. Đầu tiên, hạn chế tiếp xúc với phóng viên. Trong thời gian ở Perugia, Han đã phải hủy một show phỏng vấn trên truyền hình vì lệnh từ trong nước, với lời đe dọa nếu vi phạm sẽ phải trở về nước. 

Quy định thứ hai, theo ESPN là 70% thu nhập của Han và các cầu thủ thi đấu ở châu Âu sẽ được gửi về cho nhà nước Triều Tiên. Han phải tuân thủ tuyệt đối những luật lệ này.


Nước đi thương mại của Juve

Nói rằng Juve mua một cầu thủ vô danh và lại đến từ Triều Tiên - quốc gia hoàn toàn không tồn tại quảng cáo trong thể thao - là nước cờ thương mại, nghe có vẻ vô lý. Nhưng thật ra, thương vụ này hoàn toàn có thể khuếch trương hình ảnh Juve ở thị trường châu Á. Một cầu thủ Triều Tiên khoác áo Juve chắc chắn mang lại tò mò cho công chúng. Han có thể giúp Juve tiến gần hơn đến thị trường Đông Á, nơi đội bóng Italia đang nỗ lực đánh chiếm.

Theo một thống kê của nhật báo South China Morning Post vào tháng 2 năm nay, sự kiện chiêu mộ Cristiano Ronaldo đã khiến số lượng người theo dõi Juve trên mạng xã hội Weibo tăng 68,5%. Tháng 8 năm nay, Juve cũng đã chính thức ra mắt văn phòng đại diện ở Hong Kong, ngay sau chuyến du đấu Singapore. Các chuyên gia tài chính của Juve thừa nhận trên South China Morning Post, rằng châu Á là mục tiêu của Juve sắp tới, trong đó Trung Quốc là hạt nhân.

Nên cũng không sai nếu nói rằng, Han là một lá bài theo sau… Cristiano Ronaldo. Anh đá bóng như thế nào không quan trọng lắm, những câu chuyện bí ẩn về anh mới là thứ Juve muốn mang về.

Ám ảnh Triều Tiên

Nhắc đến bóng đá Triều Tiên, người hâm mộ Italia sẽ nhớ ngay đến cái tên Pak-doo Ik. Ông là cầu thủ đã ghi bàn giúp Triều Tiên đánh bại Italia với tỉ số 1-0, qua đó loại Azzurri khỏi vòng bảng World Cup 1966. Đây là một vết nhơ trong lịch sử bóng đá Italia, nhất là khi sau này có tin Pak-doo Ik thật ra là một… bác sĩ nha khoa. 

Thông tin này không biết có thật hay không, nhưng sau khi ghi bàn thắng lịch sử, ông Pak đã rời quân ngũ để trở thành một HLV Thể dục dụng cụ. Sau đó, ông trở thành cố vấn kỹ thuật của thể thao Triều Tiên ở nhiều đại hội Olympic.

Tottenham và Liverpool cũng theo đuổi Han Kwang-song

Juventus đã phải rất cố gắng để có được chữ ký của Han, ít nhất là theo lời một tay môi giới có tên Sandro Stemperini trên Calcio Mercato vào tháng 10/2018. “Tôi đã nói chuyện về Han với Walter Sabatini, thời điểm đó làm cho Inter, và được biết rằng có rất nhiều đội bóng theo đuổi cậu nhóc này”, ông nói. “Liverpool, Tottenham và một số đội của Đức đã đặt vấn đề, nhưng chỉ có Juventus quan tâm một cách thật sự. Họ là đội duy nhất đề cập đến Han thông qua những cuộc đàm phán chính thức”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x