Họ không còn đánh giá cao ngôi sao người Pháp, và thế là hết. Pavard buộc phải chia tay Inter sau 2 năm gắn bó, cùng đội bóng này đoạt một Scudetto và một Siêu cúp Ý. Điều khó hiểu là, BLĐ Inter chấp nhận chia tay một cầu thủ vẫn còn giá trị như Pavard nhưng lại giữ Bisseck ở lại.
Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, CLB Crystal Palace của Premier League đã 2 lần hỏi mua Bisseck với giá 32 triệu euro. Tuy nhiên, cả hai lần đều bị Inter từ chối. Yann Bisseck đáng giá ít nhất 40 triệu euro. Đây là thông điệp được gửi đến Palace trong suốt mùa hè.
Tuy nhiên, Pavard đã gia nhập Marseille theo dạng cho mượn với điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu euro. Và Akanji đã đến Inter. Câu hỏi ở đây là: tại sao Inter dứt bỏ Pavard? Có một số lý do khiến BLD Nerazzurri quyết định chia tay cầu thủ này.
Lý do đầu tiên là triển vọng tương lai của Pavard: nếu Inter quyết định bán Bisseck, họ sẽ kiếm được nhiều hơn. Và cách tiếp cận của chủ sở hữu mới Oaktree đòi hỏi phải nhìn nhận các cầu thủ trẻ theo một cách khác. Pavard sắp bước sang tuổi 30, Bisseck sắp bước sang tuổi 25. Một người sinh năm 1996, người kia sinh năm 2000.
Nhìn về tương lai, hợp đồng của Pavard có giá trị thấp hơn. Một yếu tố quan trọng khác có thể là sự đa năng của anh ấy. Bisseck có thể chơi ở vị trí wing-back ở cả hai cánh và trung vệ. Anh đã chứng minh điều này vào mùa trước, khi HLV Simone Inzaghi tung anh vào sân ở nhiều vị trí.
Anh kết thúc mùa giải với 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường. Bất chấp những sai lầm cá nhân đáng kể - như ở Genoa, Bologna, tại San Siro với Juventus và Lazio - Inter luôn coi anh là một cầu thủ chủ chốt, và trên hết, là một cầu thủ có tương lai.
Năm ngoái, chấn thương giữa mùa giải và một số màn trình diễn kém cỏi của Pavard đã khiến anh phải ngồi ngoài nhiều lần. Lý do cuối cùng liên quan đến ĐT Pháp: Pavard muốn trở lại Pháp và đã chọn Marseille. HLV Chivu đã để anh ngồi dự bị trong trận đấu với Udinese để nhường chỗ cho Bisseck, người đã vào sân với một tác động tiêu cực đến khung thành.