Trận derby d’Italia cuối tuần qua, Paulo Dybala là người được HLV Maurizio Sarri lựa chọn đá chính. Ngôi sao người Argentina xuất phát ở hàng tiền đạo, đá cặp cùng Cris Ronaldo trong sơ đồ 4-3-1-2. Tới phút 62, Sarri đã đưa Gonzalo Higuain vào sân thay Bernardeschi. Khi đó, Dybala được kéo xuống đá như số 10, hỗ trợ cho 2 tiền đạo phía trên là Ronaldo và Higuain. Tới phút 71, Sarri đã rút Dybala ra nghỉ do nhận thấy sự xuống sức của tiền đạo này.
Như vậy, trong vòng 9 phút từ 62-71, Juventus đã thi đấu với cả bộ ba tiền đạo Dybala - Higuain - Ronaldo trên sân. Vài ngày trước trận derby d’Italia, khi được hỏi về việc tại sao không thử nghiệm để cả 3 ngôi sao tấn công này cùng nhau thi đấu, Sarri đã trả lời rằng đó là điều không thể. Nhưng đêm Chủ nhật tuần trước, Sarri vẫn dành cho Dygualdo 9 phút chơi bóng bên nhau. Và từ đó, theo tiết lộ của báo Gazzetta dello Sports, ý tưởng nghiêm túc sử dụng Dygualdo đang dần hình thành trong đầu Sarri.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao lại nên dùng Dygualdo? Bởi ai cũng thấy phong độ của cả 3 tiền đạo này từ đầu mùa đều đang rất tốt. Ronaldo không quá bùng nổ như xưa, nhưng vẫn là người năng nổ nhất trên hàng công Juventus với rất nhiều cú sút, cũng như đường chuyền quyết định. Dybala dù phải cạnh tranh vị trí với Higuain và không phải trận nào cũng được đá chính nhưng cũng kịp có 1 bàn và 3 pha kiến tạo sau 7 trận trên mọi đấu trường. Mới nhất, chính Dybala là người mở tỷ số cho Juve trận gặp Inter bằng cú sút chân trái căng đét. Tương tự Dybala là Higuain. Chân sút Argentina này cũng trận đá chính, trận không, nhưng mỗi khi vào sân là luôn để lại dấu ấn với 3 bàn, 1 kiến tạo sau 8 trận trên mọi mặt trận. Higuain chỉ cần 30 phút cuối có mặt ở trận derby d’Italia là đã toả sáng với bàn quyết định đánh bại Inter, mang về 3 điểm cho Juve.
Trong suốt 1 tháng qua, ý đồ của Sarri là dùng Higuain cho Champions League. Cả 2 trận ở vòng bảng giải đấu này, Higuain đều là người đá chính, chứ không phải Dybala. Còn Dybala sẽ là người được ưu tiên dùng cho Serie A, khi 4 vòng gần nhất ở giải đấu nay, anh đều có tên trong đội hình xuất phát. Dybala - Higuain cứ như mặt trăng, mặt trời. Nhưng họ đều đang có phong độ cao. Vậy tại sao không thử kết hợp họ, cùng với Ronaldo trên hàng công. Đó lý do để Sarri nghĩ tới Dygualdo.
Dù vậy, bóng đá không phải bài toán xếp hình. Nếu dùng được cả Dybala - Higuain thì các đời HLV đội tuyển Argentina đã không phải đau đầu với hàng công. Ở Juve cũng vậy. Tới đây, câu hỏi lại đặt ra: Tại sao lại không dùng cả Dybala - Higuain? Lý do nằm ở sự cân bằng. Dybala, Higuain đều là những tiền đạo đúng nghĩa. Và dùng Dygualdo trên sân sẽ khiến đội hình Juventus mất đi tính cân bằng. Đó là nguyên nhân Sarri đã nhắc tới hồi đầu mùa để giải thích lý do vì sao không dùng Dygualdo.
Trong sơ đồ 4-3-3 của Sarri, ông luôn yêu thích dùng các tiền đạo cánh đúng nghĩa, chứ không phải các trung phong dạt ra đá cánh. Ví dụ như ở Chelsea, Sarri thích dùng Hazard và Willian ở 2 cánh. Còn giai đoạn đầu tới Juve, Douglas Costa là tiền đạo cánh phải số 1 của ông (cánh trái thuộc về Ronaldo). Bởi vậy, nếu dùng Dygualdo, Sarri sẽ phải đổi sang sơ đồ 4-3-1-2 với Dybala đá hộ công cho Higuain - Ronaldo.
Sarri sẽ có 2 tuần Serie A nghỉ ngơi để tìm thêm các phương án cho hàng tấn công. Và Dygualdo sẽ là sự kết hợp mà không ít các Juventini đang muốn thấy…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn