Bayern tiếp tục chứng tỏ phong độ vượt trội với chiến thắng vùi dập 5-0 trước Hamburg. Đoàn quân của HLV Vincent Kompany trở thành đội duy nhất toàn thắng cả 3 vòng đầu tiên Bundesliga, ghi tới 14 bàn thắng và chỉ phải nhận 2 bàn thua.
Ngôi sao sáng nhất trong màn khởi đầu ấn tượng của Bayern không ai khác ngoài Harry Kane. Tiền đạo người Anh được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trước Hamburg. Có vẻ như các hàng thủ Bundesliga hoàn toàn bất lực trước đẳng cấp của chân sút hàng đầu thế giới.
Điều đáng chú ý, Kane đã thiết lập kỳ tích sau trận thắng Hamburg. Tiền đạo 32 tuổi đã ghi bàn vào lưới tất cả 20 đội mà anh từng đối đầu tại hạng đấu cao nhất nước Đức. Trong lịch sử Bundesliga chỉ có một người làm tốt hơn Kane, đó là Miroslav Klose. Cựu tiền đạo Bremen và Bayern đã ghi bàn vào lưới 100% các đối thủ với tổng số 28 đội tại Bundesliga.
“Đội bóng này rất hợp với phong cách của tôi: cách chúng tôi chơi, cách chúng tôi gây sức ép. Tất cả tạo cho tôi không gian và cơ hội để tôi cầm bóng. Chưa kể Bayern luôn có những cầu thủ phía sau tôi hỗ trợ hoàn hảo”, Kane lý giải về phong độ chói sáng của anh.
Cú đúp vào lưới Hamburg đã là lần thứ 17 Kane lập cú đúp cho Bayern tại Bundesliga. Quả phạt đền thành công vào giữa hiệp một cũng là lần thứ 15 cựu tiền đạo Tottenham giành chiến thắng trên chấm 11 mét ở giải đấu hàng đầu nước Đức.
Cần biết thêm Kane đã ghi tới 67 bàn thắng chỉ sau 66 lần ra sân ở Bundesliga. Trong lịch sử giải đấu chưa có cầu thủ nào cán mốc bàn thắng tương tự với số trận ít đến vậy. Còn tính trên mọi mặt trận, tay săn bàn người Anh đã có 93 pha lập công sau 101 trận trong màu áo Bayern. Sẽ rất nhanh thôi Kane sẽ gia nhập CLB 100 bàn thắng của Hùm xám.
Ngoài Harry Kane, một ngôi sao khác đến từ Premier League là Luis Diaz cũng đang tỏa sáng trên hàng công Bayern. Với cú sút xa tung lưới Hamburg, cựu cầu thủ Liverpool đã ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên cho Bayern tại Bundesliga. Qua đó, cầu thủ người Colombia đã san bằng kỷ lục của Ruggiero Rizzitelli vào năm 1996, Luca Toni vào năm 2007 và Mario Mandzukic năm 2012.