De Ligt vs Schlotterbeck, ai hơn ai?

Đỗ Trung
06:39 ngày 01-04-2023
Trận Bayern vs Dortmund hứa hẹn sẽ là sân khấu để Matthijs de Ligt và Nico Schlotterbeck - hai trung vệ trẻ tài năng mang ý nghĩa biểu tượng cho một Der Klassiker mới mẻ và đang dần chuyển giao - thể hiện mình.
De Ligt vs Schlotterbeck, ai hơn ai?

Kể từ khi gia nhập Bayern từ Juventus với giá 67 triệu euro hồi Hè 2022, De Ligt đã nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB. Mùa này, trung vệ trẻ người Hà Lan đã có 31 lần ra sân cho Hùm xám trên mọi đấu trường, đóng góp 2 bàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng là De Ligt đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng qua thời gian, đặc biệt ở vai trò phòng ngự. 

Có thể nhìn rõ điều này qua những chỉ số phạm lỗi của De Ligt. Cụ thể, trong 15 trận ở Bundesliga đã qua, De Ligt chỉ phạm lỗi 8 lần so với 10 lần trong 7 trận đầu tiên tại giải đấu. Trong khi đó, trung vệ 23 tuổi giành chiến thắng ở các pha tắc bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Bayern nào khác (63%).

Không những là một cầu thủ tắc bóng đáng tin cậy, De Ligt còn hiếm khi để mất bóng mỗi khi nắm quyền kiểm soát trong chân, với 94% số đường chuyền của anh đến đúng địa chỉ. Nếu tính trên bình diện các hậu vệ ở Bundesliga, chỉ có Nico Elvedi của M’Gladbach có tỷ lệ chuyền bóng thành công tốt hơn De Ligt.

Trong khi đó, Schlotterbeck, đồng niên với De Ligt, cũng đã tìm được chỗ đứng vững chãi ở trung tâm hàng thủ của Dortmund kể từ khi đặt chân đến CLB hồi Hè 2022. Nếu như tỷ lệ tắc bóng thành công của De Ligt đã thuộc dạng cao, thì Schlotterbeck thậm chí còn ấn tượng hơn, với 68%. Bên cạnh đó, với thể hình lý tưởng (cao 1m91), trung vệ người Đức tỏ ra cực kỳ hiệu quả ở cả hai khu vực cấm địa. 

Nổi bật hơn cả, dù là hậu vệ song Schlotterbeck đã bỏ túi 4 bàn cùng 5 đường kiến tạo cho Dortmund tại Bundesliga mùa này, bao gồm 1 lần kiến thiết cho đồng đội ở trận hòa 2-2 trước chính Bayern hồi tháng 10 năm ngoái. Có thể nói, trận Der Klassiker tới đây sẽ là sân khấu lớn để De Ligt và Schlotterbeck chứng minh ai là trung vệ hàng đầu tại Bundesliga.

De Ligt sốc vì Nagelsmann mất việc
Chia sẻ về việc Bayern sa thải Julian Nagelsmann, De Ligt đáp: “Tôi không lường trước được điều đó và tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi đứng thứ 2 ở Bundesliga, vào tứ kết Cúp Quốc gia và Champions League. Mọi chuyển vẫn ổn. Có những người chịu trách nhiệm quyết định ai là HLV, nhưng đó là một viên thuốc khó nuốt. Nhưng tôi cũng tin rằng Tuchel là một HLV phù hợp với Bayern”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x