Đỉnh cao của Mane ở Bayern còn ở phía trước

TIỂU LÝ
09:36 ngày 25-12-2022
Sadio Mane đang phải vật lộn với chấn thương dây chằng và chưa hẹn ngày trở lại. Nhưng HLV Nagelsmann vẫn có niềm tin rằng, tuyển thủ Senegal sẽ sớm vươn lên đỉnh cao mới cùng Bayern.
Đỉnh cao của Mane ở Bayern còn ở phía trước

Tháng 6/2022, Sadio Mane rời Liverpool để gia nhập Bayern với mức phí chuyển nhượng 32 triệu euro. Anh được đội bóng giàu truyền thống của nước Đức đặt rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau khi hàng công Bayern không còn sự phục vụ của chân sút Robert Lewandowski (chuyển sang đầu quân cho Barca). Tuy nhiên, tuyển thủ Senegal chưa bùng nổ như mong muốn của những người yêu mến đội bóng xứ Bavaria.

Đầu tiên, phải khẳng định Mane thể hiện không hề tệ. Sau 23 lần ra sân thi đấu cho Bayern, anh đã ghi được 11 bàn thắng, chưa kể còn có 4 đường chuyền thành bàn. Những đóng góp không hề nhỏ của ngôi sao người Senegal giúp Hùm xám đang dẫn đầu Bundesliga với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì Freiburg. Ở Champions League, với sự góp mặt của Mane trên hàng công, Bayern cũng đã thi đấu rất thành công ở vòng bảng.

Nhưng Mane ở Bayern vẫn chưa phải là phiên bản hoàn hảo nhất. Anh thiếu những khoảnh khắc bùng nổ, với những bàn thắng làm nổ tung cầu trường như khi còn khoác áo Liverpool. Anh cũng chưa tỏ ra thực sự hòa nhập với hệ thống thi đấu ở Allianz. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 2 tháng, Mane từng than thở rằng, việc thích nghi với một môi trường bóng đá mới với những con người xung quanh hoàn toàn mới là không hề dễ dàng.

Mane (phải) ở Bayern là phiên bản chưa phải hoàn hảo nhất

Ngay cả xét về số bàn thắng, Mane cũng không phải chân sút số 1 của Bayern ở mùa giải 2022/23. Đơn cử ở mặt trận Bundesliga, anh mới có 6 pha lập công. Thành tích ghi bàn của chân sút 30 tuổi này còn kém đồng đội Serge Gnabry (đã ghi được 8 bàn thắng) và Jamal Musiala (9 bàn). Thậm chí nếu so với người đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” của Bundesliga mùa này là Christopher Nkunku (CLB Leipzig), số bàn thắng của Mane chỉ bằng phân nửa.

Điều tồi tệ là hồi đầu tháng 11 vừa qua, Mane đã bất ngờ dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Vì chuyện này, anh đã cay đắng phải làm khán giả chứng kiến ĐT Senegal thi đấu ở VCK World Cup 2022. Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Theo bác sĩ, chấn thương của Mane khá phức tạp. Do vậy, anh cần có thời gian thêm vài tuần để bình phục. Nghĩa là tiền đạo 30 tuổi này vẫn chưa hẹn ngày trở lại thi đấu cho Bayern.

Nếu Mane kịp tranh thủ quãng thời gian Bayern đang nghỉ Đông để kịp bình phục, chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu vẫn tiếp tục phải vật lộn với chấn thương, hoặc trở lại nhưng không còn giữ được phong độ đỉnh cao, tương lai của anh ở Allianz có thể sẽ là băng ghế dự bị. Đây là kịch bản mà tiền đạo người Senegal không nghĩ tới và HLV Julian Nagelsmann cũng không muốn nghĩ tới, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều trụ cột của Bayern đang gặp vấn đề về thể lực hoặc tinh thần sau khi thi đấu không thành công ở VCK World Cup 2022.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày, Nagelsmann đã có những lời an ủi, động viên Mane. HLV này khẳng định anh là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà ông từng biết. Theo Nagelsmann, tuyển thủ Senegal luôn giữ được tinh thần lạc quan và thái độ tập luyện rất chăm chỉ. Do vậy, thành công đối với anh chỉ là vấn đề thời gian. “Đỉnh cao của Sadio Mane ở Bayern vẫn còn ở phía trước, tôi tin chắc là như vậy!”, ông Nagelsmann chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu.

Mane chuyển sang thi đấu cho Bayern với tư cách đương kim Quả bóng vàng châu Phi. Trong 8 năm thi đấu ở Anh, tiền đạo 30 tuổi này đã giành được 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1  chức vô địch Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup. Mane cũng đã kịp giương cao Siêu Cúp Đức 2022 cùng Bayern.

Mane thích thi đấu với các cầu thủ trẻ
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên UEFA.com, Mane khẳng định: “Tôi thích thi đấu với những cầu thủ trẻ nhưng đầy tài năng, như Jamal Musiala hay Alphonso Davies chẳng hạn. Tôi luôn có cảm giác hứng khởi và dễ dàng khi kết hợp với họ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Jupp Heynckes phẫu thuật tim thành công Jupp Heynckes phẫu thuật tim thành công

    Rất nhiều người yêu quý vị HLV huyền thoại của Bayern, Jupp Heynckes đã thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin ông trải qua ca phẫu thuật tim thành công. 

  • Pavard đoạn tuyệt với Bayern Pavard đoạn tuyệt với Bayern

    Benjamin Pavard sẽ rời Bayern vào cuối mùa giải. Tuyển thủ Pháp không chấp nhận ở lại đội bóng xứ Bavaria trong vai hậu vệ phải. Barcelona có thể là điểm đến tiếp theo của Pavard.

  • 'Neuer sẽ gặp cạnh tranh ở ĐT Đức' 'Neuer sẽ gặp cạnh tranh ở ĐT Đức'

    Cựu thủ thành Jens Lehmann của ĐT Đức tin rằng, Manuel Neuer sẽ sớm trở lại thi đấu. Tuy nhiên, Neuer đang có một tương lai không dễ dàng ở cả ĐT Đức lẫn tại Bayern.

  • World Cup 2022 là thảm họa với Bayern World Cup 2022 là thảm họa với Bayern

    World Cup 2022 vừa khép lại cách đây vài ngày. Nhưng dư âm của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ còn kéo dài với Bayern Munich bởi sự tàn phá khủng khiếp.

  • GĐTT Max Eberl (Leipzig): 'Mua Gvardiol à, quên đi nhé!' GĐTT Max Eberl (Leipzig): 'Mua Gvardiol à, quên đi nhé!'

    Josko Gvardiol đang trở thành món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng GĐTT Leipzig, ông Max Eberl khẳng định sẽ ném mọi lời đề nghị dành cho trung vệ người Croatia vào... mục thư rác.

  • Soichiro Kozuki, niềm hy vọng mới của Schalke Soichiro Kozuki, niềm hy vọng mới của Schalke

    Soichiro Kozuki đang viết lên một câu chuyện cổ tích trong sự nghiệp non trẻ của mình. Từ giải hạng Năm của Đức, tiền vệ 21 tuổi người Nhật Bản chuẩn bị được chơi cho đội một Schalke.

  • Kimmich sắp đeo băng thủ quân Bayern Kimmich sắp đeo băng thủ quân Bayern

    Theo thông tin đăng tải trên tờ Kicker số ra mới đây, Bayern Munich có thể đang tiến gần hơn đến việc chuyển giao băng thủ quân đội bóng cho tiền vệ Joshua Kimmich. 

  • Jakobs để ngỏ khả năng trở lại Bundesliga Jakobs để ngỏ khả năng trở lại Bundesliga

    Ismail Jakobs là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Senegal tại World Cup 2022. Nhưng ít ai biết rằng mới năm ngoái, hậu vệ 23 tuổi còn vô địch U21 châu Âu trong màu áo U21 Đức.

  • Neuer gặp tai nạn gãy chân, nghỉ hết mùa giải Neuer gặp tai nạn gãy chân, nghỉ hết mùa giải

    Vận đen chưa thôi đeo bám Manuel Neuer khi anh dính chấn thương nghiêm trọng trong cả kỳ nghỉ sau World Cup 2022 và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2022/23.

  • Lucas Hernandez tuyệt vọng vì chấn thương, muốn giải nghệ ở tuổi 26 Lucas Hernandez tuyệt vọng vì chấn thương, muốn giải nghệ ở tuổi 26

    Lucas Hernandez là một trong những hậu vệ tài năng nhưng đen đủi nhất nước Pháp khi liên tục dính chấn thương. Sau khi chia tay World Cup 2022, cầu thủ 26 tuổi đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất.

  • Kết quả Schalke vs Bayern: Chiến thắng thứ 10 liên tiếp Kết quả Schalke 0-2 Bayern: Chiến thắng thứ 10 liên tiếp

    Trận Schalke vs Bayern thuộc vòng 15 Bundesliga 2022/23 đã kết thúc không ngoài dự đoán khi các vị khách dễ dàng đánh bại đối thủ đang đứng bét BXH với tỷ số cách biệt 2-0. Lập công cho nhà ĐKVĐ nước Đức là 2 cầu thủ đang có phong độ cực cao, Gnabry và Choupo-Moting.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x