
Tính trên mọi đấu trường cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Kane đã có 43 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 38 trận mùa này. Hiệu suất ấy tương đương hơn 1,2 lần in dấu giày vào bàn thắng mỗi trận, một minh chứng cho đẳng cấp của một siêu sao ở giai đoạn đỉnh cao tuyệt đối.
Nếu mở rộng mốc thời gian, kể từ đầu mùa trước đến nay, Kane đã ghi 91 bàn cho CLB và đội tuyển. Đây không còn là phong độ nhất thời, mà là sự ổn định đáng sợ kéo dài suốt hai mùa giải liên tiếp.
Kể từ khi gia nhập Bayern Munich, Kane đã nhanh chóng trở thành một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất lịch sử đội bóng xứ Bavaria. Sau 130 trận, anh đã đóng góp 150 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (122 bàn, 28 kiến tạo). Trung bình, cứ chưa đến một trận là Kane lại in dấu giày vào ít nhất một bàn thắng.
Riêng tại Bundesliga, hiệu suất của anh còn “điên rồ” hơn. Kane đã có 86 bàn sau 84 trận Bundesliga, tức số bàn nhiều hơn số trận ra sân. Mùa này, tiền đạo người Anh ghi 24 bàn và có 4 kiến tạo chỉ sau 21 trận tại giải quốc nội Đức. Đây là hiệu suất của một "sát thủ" vòng cấm ở phiên bản tối thượng.
Không quá lời khi nói Kane đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Con số 38 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 33 trận cho Bayern trên mọi đấu trường cho thấy anh không chỉ hòa nhập, mà còn nâng tầm toàn bộ hệ thống tấn công của Hùm xám.

Trong chiến thắng gần đây của Bayern trước Hoffenheim, Kane tiếp tục cho thấy vì sao anh là trung phong toàn diện bậc nhất thế giới. Chỉ trong 68 phút trên sân, anh tung ra 6 cú sút trúng đích với độ chính xác dứt điểm lên tới 86%, đạt điểm số trận đấu 9.3.
Không chỉ chăm chăm chờ bóng, Kane còn tham gia lối chơi chung với 34 lần chạm bóng, thu hồi bóng 3 lần, thắng 4 pha tranh chấp tay đôi và thậm chí có cả một pha phá bóng giải nguy. Anh không phải mẫu tiền đạo “mất hút khi không ghi bàn” mà tạo ảnh hưởng lên toàn bộ thế trận.
Trong nhiều năm, Kane bị xem là siêu tiền đạo thiếu danh hiệu tập thể lớn. Nhưng giờ đây, anh không chỉ ghi bàn đều đặn, mà còn đang làm điều đó trong màu áo một CLB có khả năng cạnh tranh mọi danh hiệu. Khi hiệu suất cá nhân đạt đến mức siêu phàm như hiện tại, Kane rõ ràng đã bước vào cuộc đua Quả Bóng Vàng một cách nghiêm túc.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ này đến cuối mùa, thế giới bóng đá có thể sẽ phải nhìn Harry Kane không chỉ là một “số 9 đẳng cấp” mà là ứng viên số một cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất hành tinh.

























