Jerome Boateng: 'Tôi có nhiệm vụ đứng lên đòi công lý'

Vịnh San
06:52 ngày 22-11-2020
Bóng đá là một phần của xã hội và các cầu thủ phải có tránh nhiệm trong thế giới mình đang sống. Đó là suy nghĩ của Jerome Boateng. Và trong cuộc phỏng vấn với tờ Goal, anh không ngại chia sẻ về cuộc bầu cử ở Mỹ, về phân biệt chủng tộc và về bóng đá thời Covid-19.

Goal: Jerome, là một fan của nước Mỹ và đã chúc mừng Joe Biden, anh mong đợi gì ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua?

Jerome Boateng: Tôi hy vọng về một sự thay đổi trong tương lai và những cam kết giúp đất nước Mỹ đoàn kết lại sẽ được thực hiện. Tôi muốn các bất ổn chấm dứt và mọi người có thể tới Mỹ với tâm trạng vui vẻ. Tôi hâm mộ nước Mỹ về văn hóa và sự khác biệt, nhưng những gì xảy ra trong năm 2020 với vấn đề phân biệt chủng tộc là một bộ phim tồi. 

Một số người cho rằng nên tách biệt thể thao và chính trị. Anh nghĩ sao?

Các vận động viên có quyền đưa ra ý kiến và nên được lắng nghe. Tôi sẽ không bình luận về những chủ đề mà tôi không biết, nhưng tôi có lập trường về những vấn đề liên quan trực tiếp đến tôi, ví dụ như phân biệt chủng tộc. Đó là tệ nạn không bao giờ được dung thứ.

Có vẻ như VĐV ngày càng thể hiện quan điểm chính trị nhiều hơn so với trước?

Các VĐV không còn sợ hãi nữa. Vì có tiếng nói hơn, họ nên sử dụng lợi thế này trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Mặc dù không phải ngôi sao tầm cỡ toàn cầu như LeBron James, song tôi tự thấy có nhiệm vụ đứng lên đấu tranh cho công lý. Tôi sẽ triển khai một kế hoạch hành động vào năm tới.

Ngoài vấn đề phân biệt chủng tộc, chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Anh ứng phó với nó thế nào?

Nó thực sự gây lo lắng với những diễn biến không thể tin nổi, nhất là khi tôi có những đứa con đang ở độ tuổi đến trường. Tôi cầu mong mọi thứ sớm trở lại bình thường vì sức khỏe và sinh kế của mọi người. 

Vậy bóng đá có thể rút ra bài học gì trong bối cảnh này?

Vào thời điểm đầy thử thách này, bóng đá cũng phải tự vấn. Những khoản tiền cao ngất ngưởng mà các đội bóng đã chi thực sự gây khó hiểu.

Jerome Boateng trong màu áo Bayern Munich 

Những cầu thủ bóng đá hiện có rất nhiều hành động giúp ích cho xã hội. Nhưng đôi khi họ vẫn bị truyền thông hiểu nhầm, anh có từng rơi vào tình cảnh đó?

Chẳng hạn năm 2019, có một vài chuyện xảy ra khiến tôi không có tâm trạng ăn mừng chức vô địch. Báo giới đã chỉ trích tôi mà không quan tâm đến những gì xảy ra đằng sau. Hoặc bây giờ, tôi đã rất ngạc nhiên trước các thông tin nói rằng tôi muốn rời Bayern. 

Về khía cạnh con người, đúng là tôi không phải kiểu người thích ở yên một chỗ trong thời gian dài. Tôi muốn đến các thành phố mới, gặp những con người mới và khám phá nền văn hóa mới. Nhưng hiện tại, tôi đang tập trung 100% cho Bayern, cho mục tiêu bảo vệ các danh hiệu đã giành được mùa trước. Tôi tự thấy mình đang có phong độ tốt, và cũng nhận được sự tán thưởng từ đồng đội và HLV Hansi Flick. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi.

Làm sao để Bayern duy trì khát vọng chiến thắng?

Bayern luôn khác biệt với phần còn lại bởi chúng tôi không bao giờ hài lòng với kết quả hòa. Chúng tôi muốn chiến thắng và không ngừng phát triển. Ngay ở trong các buổi tập, chúng tôi vẫn cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt.  

Anh thấy 1 năm dưới sự dẫn dắt của Flick thế nào?

Hansi tôn trọng các cầu thủ, tin tưởng họ và rất thành thực. Đây cũng là những điều tôi cần để vui vẻ tận hưởng bóng đá.

Anh đã từng muốn rời Bayern. Flick đã làm gì khiến anh thay đổi ý định?

Vào tháng 12, Hansi nói tôi nên đưa ra quyết định, nhưng sẽ rất vui nếu tôi ở lại. Ông cũng biết khả năng của tôi, và đảm bảo sẽ được trao cơ hội nếu thể hiện tốt. Người ta thường so sánh Hansi với Jupp Heynckes. Không sai, cả hai đều quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ học trò. Những gì họ làm chỉ với mục đích xây dựng, khiến tất cả tốt hơn.

Flick từng là trợ lý của Joachim Loew, người vừa nhận thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha. Và ông ấy cũng loại bộ ba Bayern gồm anh, Mueller, Hummels khỏi đội tuyển.

Quyết định này được thông báo rõ ràng vào năm ngoái. Tôi cùng những người khác phải tôn trọng.

Đã có những lời kêu gọi đưa anh trở lại…

Tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc vào tâm trạng của tôi khi ấy.

Boateng và lời khuyên dành cho Alaba
Trước tương lai bất định của David Alaba, người vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Bayern, Boateng nói rằng hậu vệ 28 tuổi “nên hành động theo mách bảo của trái tim”. “Alaba là một con người tuyệt vời và không bao giờ là kẻ tham lam”, Boateng nói, “Tôi rất muốn Alaba ở lại, nhưng đồng thời cũng luôn muốn cậu ấy hạnh phúc”.

“Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của tôi như thế nào ư? Tôi muốn sáng tạo nhiều hơn nữa như khi cho ra đời bộ sưu tập kính mắt cùng tạp chí phong cách sống BOA. Tôi sẽ tham gia sâu hơn ở lĩnh vực này, và rời xa hẳn bóng đá có khi lại tốt”, Boateng nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x