Harry Kane đã chinh phục Bayern Munich như thế nào?

TÙNG LÂM
05:36 ngày 18-11-2023
Chỉ sau có mấy tháng, Harry Kane đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của người Bavaria. Từ HLV Thomas Tuchel, công thần Thomas Muller tới từng CĐV của Bayern Munich, tất cả đều yêu quý và tôn trọng chân sút người Anh.

Hơn ba tháng rưỡi thôi, nhưng người Đức đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Kane có thể là tiền đạo hay nhất từng khoác áo Bayern Munich hay không. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, ở một đội bóng từng sở hữu không biết bao nhiêu siêu tiền đạo, từ kẻ dội bom Gerd Muller tới kỷ lục gia Robert Lewandowski, người ta đang hỏi liệu Kane có phải là tiền đạo hay nhất trong lịch sử của họ hay không. Chỉ sau hơn ba tháng anh ở đó.

"Còn quá sớm để khẳng định Kane có phải hoặc sẽ là trung phong hay nhất mà Bayern từng sở hữu hay không," tờ Der Spiegel bình luận sau khi Kane lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Galatasaray ở Champions League giữa tuần trước. "Còn đó Gerd Muller, còn đó Robert Lewandowski mà. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Kane sẽ đi vào lịch sử với tư cách là tiền đạo toàn diện và đa nhiệm nhất trong lịch sử của CLB."

Có quá lời không? Có thể. Nhưng nếu hỏi Bayern là họ có hài lòng về khoản đầu tư 100 triệu euro của mình hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Bayern chỉ ra số tiền lớn như thế để tìm kiếm lời giải cho bài toán lớn không chỉ liên quan tới các bàn thắng mà còn phẩm chất lãnh đạo cũng như sự phù hợp. Và cho tới bây giờ thì Kane đã và đang ban phát, một cách vô cùng hào phóng, tất cả những thứ đó.

Hãy nói về các bàn thắng trước. Mà thôi, có lẽ cũng không cần phải nói quá nhiều. Hãy để các con số tự lên tiếng. 21 bàn thắng trong 16 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn sau 4 trận ở Champions League và 17 bàn trong 11 trận ở Bundesliga. Mới sau 11 vòng mà Kane đã ghi bàn nhiều hơn Vua phá lưới mùa trước (16 bàn). Anh cũng đã kịp có 3 hat-trick. Ngoài ra còn có thêm 7 pha kiến tạo nữa. 

Nhưng bàn thắng chưa phải là tất cả. Kane còn khiến cả đồng đội lẫn các CĐV thích mê bởi tinh thần luôn sẵn sàng lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự hoặc để tạo ra khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh băng lên khai thác. Những tình huống trong đó Kane chạy gần 50 mét về sân nhà để phòng ngự không hiếm. Chỉ có người như anh mới hiếm: là một siêu sao, nhưng sẵn lòng chạy tới cái dây chằng cuối cùng vì toàn đội.

Một nguồn tin xin được giấu tên nói với The Athletic rằng các đồng đội ở Bayern thực sự choáng ngợp vì Kane, bởi anh là sự kết hợp hiếm có giữa sự tự tin cao vút và lòng khiêm tốn đúng mực. So với Lewandowski, người này nói, thì Kane khác hẳn. "Lewandowski cũng rất quan trọng, nhưng ta luôn có cảm giác rằng anh ấy làm tất cả cho mình, không phải cho đội bóng. Với Kane, tất cả là vì chiến thắng cho đội. Anh ấy là một hình mẫu hoàn hảo về mặt thái độ."

Kane cũng là một trong số ít những cầu thủ mà HLV Thomas Tuchel tham vấn về chiến thuật. "Anh ấy nói không nhiều, nhưng mỗi lần nói thì tất cả đều lắng nghe," nguồn tin nói thêm. Một thành viên khác trong ban huấn luyện thì mô tả Kane là một người "dễ chịu và dễ gần". Anh không bao giờ từ chối ký tặng các CĐV, cũng như luôn sẵn lòng tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn sau trận nào được yêu cầu. 

Bên ngoài sân, Kane chọn một lối sống nhẹ nhàng. Anh thích đi chơi golf ở Strasslach, một khu ngoại ô nằm ở phía nam Munich, với Claudio Pizarro, cựu tiền đạo của Bayern Munich và Chelsea. Anh cũng đã kịp trở thành bạn thân của Thomas Muller, một golfer máu me khác, và Leroy Sane, người đã nhanh chóng trở thành đối tác cực kỳ ăn ý trên hàng công Bayern từ đầu mùa. So sánh với Sadio Mane, một ngôi sao tấn công khác cập bến Bayern nhưng sớm phải bật bãi, để thấy sự khác biệt.

Nhưng Kane vẫn còn có thể tốt hơn nữa. Hiện tại, anh chưa phải là đã nhận được sự hỗ trợ như mong muốn. Trên sân, lối chơi của Bayern còn có thể mượt mà hơn. Ngoài sân, gia đình nhỏ của Kane vẫn chưa thể chuyển sang sống cùng với anh ở Munich. Có thể từ tháng 12 này, vợ và 4 đứa con của Kane mới có thể làm điều đó. Hiện tại, thường xuyên ở cùng Kane chỉ có bố Pat và anh trai Charlie. 

Khi hậu phương thực sự ổn định, Kane sẽ còn bùng nổ hơn nữa. "Kane là một người đàn ông của gia đình," HLV Tuchel nói. "Anh có thể cảm nhận được sự khác biệt khi anh ấy được ở gần những người thân của mình."

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x