Bóng Đá Plus trên MXH

Leroy Sane, từ bom tấn đến... bom xịt

08:10 ngày 27/07/2021
Người hâm mộ Bayern đã rất phấn khích khi Leroy Sane gia nhập sân Allianz Arena vào mùa Hè năm ngoái. Sau 13 tháng, những gì họ nhận lại chỉ là nỗi thất vọng.

    Bayern nghĩ rằng với Leroy Sane họ đã có một “Arjen Robben mới”. 18 tháng theo đuổi với hàng trăm tin đồn, 45 triệu euro chi ra cho Man City (có thể tăng tối đa 60 triệu theo thành tích), cộng với khoản lương 22 triệu euro mỗi năm, tức 420.000 euro mỗi tuần được coi là xứng đáng. Và tất cả cùng nín thở đón chờ những màn trình diễn siêu việt từ Sane.

    Tuy nhiên thứ Bayern nhận lại là nỗi thất vọng lớn lao. Sane ghi bàn ngay ở trận ra mắt gặp Schalke, nhưng đến khi kết thúc mùa giải, anh chỉ có tổng cộng 10 bàn thắng. 6 trong số đó được thực hiện ở Bundesliga. Serge Gnabry dù thời gian ra sân ít hơn lại ghi được nhiều hơn (10 bàn), và cầu thủ trẻ Jamal Musiala chỉ 7 lần đá chính cũng có được số bàn tương đương. 

    Nếu tính cả 12 đường kiến tạo, Sane đã tham gia vào 22 bàn thắng ở 44 trận trên mọi đấu trường. Con số này không phải nhiều trong tổng số 139 bàn thắng của Bayern. Trong những trận quan trọng, như gặp PSG ở Champions League, Sane không chứng tỏ được nhiều. 

    Các chỉ số liên quan đến phòng ngự cho thấy sự quyết tâm của ngôi sao 25 tuổi, người sẵn sàng hy sinh và cố gắng tham gia vào mọi khía cạnh của trận đấu. Có điều tất cả chỉ biết đến một Sane mạnh mẽ, sáng tạo và có khả năng quyết định trận đấu thông qua những pha đi bóng, dứt điểm hay đường chuyền ngoạn mục. Khi anh ta không thể hiện điều đó thường xuyên, có nghĩa chưa đáp ứng với kỳ vọng. Nhất là khi Bayern đã hao tổn không ít vì Sane, từ công sức đến tiền bạc.

    10 bàn thắng ở mùa giải trước là không tương xứng với mức lương 22 triệu euro/năm mà Sane đang nhận ở Bayern

    Manuel Neuer, đội trưởng huyền thoại 9 lần nâng cao Đĩa bạc Bundesliga và 2 lần vô địch Champions League cũng chỉ nhận 370.000 euro mỗi tuần. Lưu ý rằng với cơ cấu lương ở Allianz Arena, không phải ai cũng có mức thu nhập như Neuer. Tức là Sane không chỉ hưởng lương cao nhất, mà còn vượt xa đại đa số phần còn lại. 

    Chưa hết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bayern cố gắng hạn chế chi tiêu để không đẩy tài chính của CLB vào rủi ro. Họ đã gác lại rất nhiều mục tiêu chuyển nhượng mà Hansi Flick hướng đến, bao gồm cả bộ đôi Kai Havertz hoặc Timo Werner. Chính vì điều này, chiến lược gia tạo nên cú “ăn 3” mùa 2019/20 đã rời khỏi Allianz Arena. Vậy mà Bayern vẫn ưu ái Sane và dành cho anh mức đãi ngộ cao, họ nên hưởng lợi từ anh nhiều hơn. 

    Đôi khi người hâm mộ Bayern tự hỏi, tại sao CLB không đặt niềm tin nhiều hơn vào Kingsley Coman, người hùng của trận chung kết Champions League với PSG, thay vì phung phí cho Sane? Và không ngạc nhiên khi có thông tin nói rằng một số cầu thủ, bao gồm Coman, cảm thấy bất mãn với Sane. 

    Dù sao thì Sane vẫn còn trẻ và cuộc sống ở Bayern mới chỉ bắt đầu. Sane cũng tới trong tình trạng vừa hồi phục chấn thương dây chằng mắt cá khiến anh phải nghỉ gần như toàn bộ mùa giải 2019/20. Mọi chuyện sẽ tốt hơn khi Sane thực sự sung mãn, đồng thời hiểu hơn về cách vận hành ở Bayern cũng như gia tăng mối quan hệ gắn bó với các đồng đội. Sự xuất hiện của HLV trẻ tuổi, giàu ý tưởng và rất biết cách khơi dậy các phẩm chất của học trò như Julian Nagelsmann cũng sẽ giúp ích nhiều cho bản hợp đồng 45 triệu euro.

    Ban lãnh đạo Bayern tất nhiên hết sức hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Bằng không, họ sẽ rơi vào tình trạng khó xử khi những trụ cột như Joshua Kimmich và Leon Goretzka cần mức lương mới. Thật khó để nói rằng CLB đang thiếu tiền trong khi lại trả quá nhiều cho một cầu thủ có mức đóng góp trung bình.

    Sane thua cả Coman, ngang Musiala
    Premier League 2018/19 tại Man City, Sane chỉ cần trung bình 93 phút để ghi dấu ở một pha lập công (ghi bàn hoặc kiến tạo). Ở Bundesliga 2020/21, anh cần tới 120 phút cho mỗi lần tham gia vào các tình huống làm bàn. Hiệu suất này thua xa Thomas Mueller (92 phút), kém hơn cả Coman (117) và xấp xỉ Musiala (124).  

    “Bayern đã không chấp nhận các đòi hỏi và sẵn sàng để Thiago, Alaba ra đi. Có thể sẽ còn nhiều cuộc chia tay khác, khi các cầu thủ nhìn vào mức thu nhập của Sane và lấy đó làm tiêu chuẩn để yêu cầu mức lương mới”. Tờ Bild bình luận

     

    Vịnh San • 08:10 ngày 27/07/2021
    Tags: Leroy Sane

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay