Mane, ngôi sao 'bất đắc dĩ' gồng gánh Bayern

Hải Long
16:59 ngày 04-08-2022
Sadio Mane chỉ vừa mới “chân ướt chân ráo” tới Bayern Munich. Cầu thủ người Senegal sẽ phải cấp tốc làm quen với Bundesliga để có thể gồng gánh “Hùm xám” trong mùa giải tới.
Mane, ngôi sao 'bất đắc dĩ' gồng gánh Bayern

Ngay khi gia nhập Bayern Munich, Sadio Mane đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Đó là “màn chào hỏi” không thể tuyệt vời hơn của tân binh người Senegal. Và dù cầu thủ này đã tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, với những pha lập công vào lưới Leizpig (siêu cúp Đức) và DC United (giao hữu) thì không thể phủ nhận thực tế rằng anh chỉ là người mới ở Bundesliga.

Mane cho thấy tốc độ hòa nhập rất nhanh nhưng để “ăn khớp” với cỗ máy hoạt động từ trước, cầu thủ người Senegal vẫn cần một thời gian. Dù vậy, ngay từ khi mới tới Allianz Arena, Mane đã bị khoác lên mình áp lực to lớn. Sự ra đi của Lewandowski khiến tầm quan trọng của cầu thủ sinh năm 1992 ngày càng tăng lên.

Thách thức rất lớn ở phía trước nhưng điều đáng mừng là nụ cười luôn nở trên môi của “ngôi sao đen” này. Mane luôn giản dị mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cách đây vài năm, một bức hình chụp lại hình ảnh cầu thủ này vẫn dùng một chiếc điện thoại vỡ màn hình dù nhận lương triệu đô ở Liverpool.

Người ta đang cố khoác lên Mane vỏ bọc của sự áp lực thì cầu thủ này lại càng muốn trở thành người thường. Không dưới một lần, anh tâm sự rằng chỉ muốn tập trung chăm chỉ chơi bóng, với niềm đam mê thuần khiết, thay vì khoác lên tấm áo của ngôi sao.

Quan điểm ấy được Mane nhắc lại ngay trước thời điểm Bundesliga diễn ra: “Mọi người nói quá nhiều về tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là ngôi sao toàn cầu. Tôi không biết cụm từ này xuất phát từ đâu. Tôi chỉ muốn trở thành một phần của đội bóng. Tôi muốn đi tới giới hạn cùng các đồng đội, muốn ghi bàn, kiến tạo và giành chiến thắng. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình cho Bayern”.

Mane được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để đưa Bayern đến với những thành công mới

Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi từng chia sẻ lý do anh gia nhập Bayern là vì “cả đất nước Senegal muốn anh làm điều đó”. Đó là lý do mang tính cộng đồng, hơn là xuất phát từ cá nhân. Có lẽ, lý tưởng để chiến đấu của Mane từ trước tới nay cũng có thiên hướng về cộng đồng nhiều hơn cá nhân.

Mane là một trong số những cầu thủ hiếm hoi gần như không có người ghét bỏ. Cựu danh thủ Liverpool, Carragher thừa nhận yêu mến ngôi sao người Senegal bởi sự tận tụy, luôn sẵn sàng hướng về phía trước vì đội bóng. 

Tính cộng đồng một lần nữa được cầu thủ chạy cánh này đề cập tới ở Bayern. “Tôi luôn cố gắng hết sức trong tập luyện và thi đấu, vì đội bóng và người hâm mộ” - Mane chia sẻ. Không chỉ có vậy, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo 30 tuổi đã liên tục nhắc về “Bayern’s Mia san mia”. Theo phương ngữ vùng Bavaria, Mia san mia có nghĩa là “chúng tôi là chính mình”.

“Đối với tôi, ‘Mia san mia’ có nghĩa là một đội bóng luôn đi đầu. Đó là sự đồng tâm hiệp lực của cả tập thể, chứ không phải bất kỳ cá nhân nào. Điều đó khiến cho Bayern trở nên đặc biệt” - tuyển thủ Senegal nói.

Mane giống như gã hiền lành, nhút nhát, luôn né tránh ánh đèn sân khấu. Nhưng trong cuộc đời, đôi khi càng né tránh thì thành công lại càng ập tới. Đó không phải là may mắn, mà là thành quả của chuỗi ngày nỗ lực, không màng tới danh tiếng. Ngọn lửa của sự tận tụy của cầu thủ này sẽ tiếp tục thắp sáng ở Bayern. 

Mane có áp lực khi trở thành “ngôi sao bất đắc dĩ” ở Bayern hay không? Tất nhiên là có. Nhưng ngôi sao châu Phi này luôn biết cách đáp trả lại nó bằng nụ cười và sự vô tư của mình. Sẽ có những cơn giông nhưng điều quan trọng là cách bạn vượt qua thế nào. Với Mane, mọi thứ đều dễ dàng bởi anh luôn hướng tới điều tích cực. Bayern cần nguồn năng lượng ấy.

Sadio Mane: “Tôi muốn truyền động lực cho những đứa trẻ”

Tân binh của Bayern thừa nhận: “Khi chứng kiến bọn trẻ trèo cây xem mình thi đấu, tôi có động lực rất lớn. Khi còn nhỏ, tôi luôn ngưỡng mộ những cầu thủ vĩ đại và muốn được như họ. Đó là lý do tại sao tôi muốn làm cho những đứa trẻ vui vẻ khi xem mình thi đấu”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x