Người Đức đi trước, làng nước trông theo

Vũ Qua
09:16 ngày 24-04-2020
CEO Christian Seifert của giải Bundesliga đã có một thông điệp chính rằng giải đấu này đã sẵn sàng trở lại vào tháng 5 nếu chính quyền Đức cho phép.

“Hiện tại vẫn không có một kế hoạch dứt khoát nào để khởi động lại. Chúng tôi cần phải linh hoạt nhưng vẫn phải nghe theo quyết định của các chính trị gia. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cung cấp các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị hợp lý, liên quan đến sự an toàn của cầu thủ.  

Nếu nó không được xem là đủ an toàn, chúng tôi sẽ chấp nhận dừng thi đấu tiếp. Nhưng phải có xác nhận rằng sự đình trệ của Bundesliga có thể là một phần của thiệt hại do virus corona gây ra”, Seifert nói trong cuộc họp qua video với đại diện của 36 CLB chuyên nghiệp ở 2 giải đấu hàng đầu nước Đức.

Đầu tuần này, những tuyên bố tích cực của các Thủ hiến 2 bang Bavaria và Bắc-Bavaria là Markus Soder và Armin Laschet đã thúc đẩy suy luận rằng giải đấu có thể diễn ra vào ngày 9/5. Nhưng như Seifert giải thích, giải đấu có trở lại hay không vẫn phải do cái gật đầu của chính phủ liên bang, cụ thể là của Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc họp diễn ra vào ngày 30/4 tới.

Chính trị gia nước Đức vẫn họp bàn và việc Bundesliga trở lại lúc nào phụ thuộc rất nhiều vào điều này.

Thật rõ ràng, Premier League đang theo dõi nỗ lực tái khởi động của Bundesliga rất chặt chẽ. Những gì sẽ xảy ra ở bóng đá Đức trong những tuần tới có tầm quan trọng rất lớn đối với hy vọng của Premier League về việc hoàn thành 92 trận đấu còn lại của mùa giải này.  

Bất chấp sự thù địch trên sân cỏ, giữa hai nền bóng đá đã có những liên kết chặt chẽ ngoài sân cỏ. Năm 2017, FA và LĐBĐ Đức đã ký một biên bản ghi nhớ để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong một số lĩnh vực như huấn luyện và phát triển bóng đá và nhiều vấn đề vĩ mô khác.

Cũng có thể thấy tình huynh đệ tương tự ở cấp CLB, nơi các HLV và cầu thủ người Đức đã rất thành công trong bóng đá Anh, và Đức đang trở thành điểm đến số một cho tài năng trẻ người Anh. Điều này một phần là do sự tương đồng về văn hóa và kinh tế giữa hai nước.  

Ngoại hạng Anh vẫn đang theo dõi khá chặt chẽ những diễn biến ở Bundesliga để tìm ra phương án kết thúc mùa giải cho bản thân.

Ngay cả mối quan hệ giữa các ông chủ các CLB  ở 2 nước cũng thế. Không giống như mối quan hệ thường gặp với La Liga hay Serie A, Bundesliga và Premier League có xu hướng để mắt đến hầu hết các vấn đề cùng quan tâm, như phản ứng về kế hoạch tái cấu trúc Champions League hay cách tốt nhất để phân bổ tiền phát sóng của UEFA. Nó giống như liên minh Anh – Phổ ở cuộc chiến Waterloo và Thế chiến I.  

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên vào cuối năm ngoái khi các công ty săn đầu người được giao nhiệm vụ tìm người thay thế Richard Scudamore – ông chủ lâu năm của giải Premier League – đã sang Đức để hỏi Seifert rằng liệu ông có thích sang Anh để đảm nhiệm vị trí này không.

Ai cũng biết rằng, người đàn ông 50 tuổi đã rất phân vân trước cám dỗ nhưng đã quyết định lắc đầu. Đối với nhiều CLB ở Premier League, họ đã thích Seifert thay thế  Scudamore. Nhưng giờ, họ sẽ còn thích hơn nếu bày cách cho họ kết thúc mùa giải trọn vẹn bằng cách làm thử tại Bundesliga.

NHM vẫn chưa biết bao giờ Bundesliga mới lại diễn ra

Bóng đá châu Âu đang phụ thuộc vào cách thức người Đức tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Tỷ lệ tử vong ở Đức tương đối thấp - chỉ hơn 5.000 người đã chết vì COVID-19 - và sự giảm tốc rõ rệt trong các trường hợp nhiễm mới là cơ sở để các chính quyền địa phương nới lỏng một số biện pháp phong toả.

Một đội đặc nhiệm Bundesliga do bác sĩ của ĐTQG Đức - giáo sư Tim Meyer dẫn đầu đã đưa ra một khái niệm để hạn chế sự tương tác xã hội trước và trong các trận đấu diễn ra trên những SVĐ bị khoá chặt và khách sạn lưu trú của các CLB, cũng như yêu cầu quy trình vệ sinh nghiêm ngặt.  

Tài liệu chiến lược rất chi tiết đã bị Der Spiegel “rò rỉ” vào tối ngày thứ Ba, bao gồm các hướng dẫn cầu thủ tự giặt bộ đồ thi đấu của mình và việc phải thực hiện xét nghiệm hàng tuần dưới sự giám sát của các quan chức y tế và giải đấu.  

Seifert cho biết, giải đấu đã đạt được thỏa thuận với 5 phòng xét nghiệm để tiến hành các thử nghiệm tăm bông cần thiết; một nghiên cứu lâm sàng về sự tăng sinh của kháng thể là để theo dõi. Các CLB cũng đã được tiến hành thử nghiệm riêng của họ.

Bundesliga đã đạt thỏa thuân với 5 phòng thí nghiệm để hỗ trợ công tác kiểm tra y tế cho giải đấu.

Một thành viên của đội đặc nhiệm là Giáo sư Barbara Gaertner của Đại học Saarland - nhà vi trùng học và nhà dịch tễ học - đã giải thích rằng, những cầu thủ có kết quả thử nghiệm âm tính một ngày trước khi thi đấu sẽ có rất ít nguy cơ lây nhiễm cho những cầu thủ khác ngay cả khi họ bị nhiễm bệnh vào ngày hôm sau.  

“Phải mất ít nhất 2 hoặc 3 ngày sau khi bị nhiễm bệnh thì nguy cơ lây nhiễm mới rõ rệt”, bà giải thích. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cầu thủ bị kiểm tra cho kết quả dương tính.

Theo Gaertner, biện pháp của cơ quan y tế công cộng là sẽ ra lệnh cách ly kiểm dịch toàn đội hay các ly F0 và những người mà F0 đó tiếp xúc. Tuy nhiên, vấn đề cách ly cầu thủ vẫn rất mơ hồ.

Và mọi người đều đồng ý rằng mùa giải chỉ có thể thực sự kết thúc vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 nếu việc cách ly các đội vẫn là ngoại lệ. Bên cạnh đó là vấn đề công suất xét nghiệm virus corona.  

Nền y tế Đức có công suất làm xét nghiệm khá lớn, lên tới 700.000 lượt mỗi tuần. Nhưng dù thế, nhiều người dân vẫn gặp khó trong việc được xét nghiệm vì phải xếp hàng lâu, chủ yếu là vì lý do hậu cần. Nay lại phải ưu tiên cho các trường hợp việc thi đấu và Bundesliga rất nhạy cảm với điều này.  

Seifert cho biết, sẽ khoảng 20.000 xét nghiệm cần thiết để kết thúc mùa giải này, chiếm 0,4% tổng công suất cho đến cuối tháng 6. Ông cũng hứa rằng bóng đá sẽ ngay lập tức dừng lại nếu việc thi đấu làm ảnh hưởng đến quyền lợi xét nghiệm của người dân.
 
Ông này cũng hứa rằng giải đấu sẽ trả cho 500.000 euro chi phí xét nghiệm cho người lao động đang phải giãn cách tại nhà và đang làm các công việc chăm sóc xã hội khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết, nhu cầu xét nghiệm bổ sung của giải đấu là không ảnh hưởng đáng kể đến công suất xét nghiệm chung.

Không giống như ở Anh, nơi Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã cố gắng gây áp lực cho các cầu thủ Premier League thực hiện cắt giảm lương, phần lớn các chính trị gia Đức dường như coi việc khởi động Bundesliga là tốt đẹp.

Đặc biệt là 2 Thủ hiến Soder và Laschet, họ tin rằng việc mang lại bóng đá - ít nhất là trên truyền hình - sẽ được người dân hoan nghênh. Cả hai đều ganh đua để chiếm chiếc ghế của bà Merkel, người sẽ từ chức Thủ tướng vào năm tới.

Nếu các chính trị gia thực sự ban phước lành cho Bundesliga vào ngày 30/4, các đội sẽ có ít hơn 10 ngày để tiếp tục tập luyện đầy đủ trước khi thi đấu. Vì lý do đó, các quan chức giải đấu tin rằng ngày 16/5 là một điểm khởi đầu thực tế hơn.

Hai thủ hiến Soder và Laschet tin rằng việc đưa Bundesliga trở lại (chí ít là trên truyền hình) có thể giúp dân Đức hạnh phúc trở lại.

Các phiên thi đấu thử nghiệm chỉ có sự tham gia của các nhóm nhỏ cầu thủ và không có tiếp xúc gần vẫn được áp dụng cho đến bây giờ. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên sân nhà và sân khách như bình thường, ở cả 18 sân.

Không có kế hoạch để cách ly toàn đội trong khách sạn trong thời gian thi đấu. Người Đức hy vọng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của mình sẽ đủ để bảo vệ cầu thủ và quan chức khỏi bị lây nhiễm.  

Seifert không muốn đi sâu vào chi tiết nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, thay vì tiếp tục lịch thi đấu đã dừng ở ngày 26/3, giải đấu sẽ áp dụng lịch thi đấu tuỳ biến. Ví dụ, nếu bóng đá bắt đầu vào ngày 16/5, chúng ta sẽ thấy trận đấu áp chót (vòng 33) với RB Leipzig tiếp Dortmund trong khi Bayern Munich sẽ tiếp đón Freiburg. Chỉ khi vòng 33 và 34 hoàn thành, giải đấu sẽ quay lại để xử lý các trận đấu bị hoãn.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của giải đấu bên cạnh sự lây nhiễm hàng loạt của cầu thủ là nguy cơ của các CĐV Nhiều khả năng, những nhóm CĐV cực đoan vốn thù địch với ý tưởng của Geisterspiele (bóng đá không khán giả) sẽ thách thức sự giãn cách xã hội và triệu tập công khai để phản đối.  

Các CLB đã hứa sẽ ngăn chặn những cuộc tụ họp như vậy nhưng không rõ họ thực sự có thể làm được bao nhiêu, ngoài việc niêm phong một khu vực rộng lớn bên ngoài sân bóng của họ. Họ có thể đe dọa cấm đến sân suốt đời đối với những CĐV cứng đầu, nhưng dù sao vẫn phải dựa vào thiện chí của NHM.

Không ít CLB ở Bundesliga gặp rắc rối lớn về tài chính trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Vào tháng 3, một vài ngày trước khi Dortmund ban đầu được cho là sẽ tiếp đón Schalke sau cánh cửa đóng kín. Một nhóm NHM có ảnh hưởng ở Dortmund đã nói rằng họ sẽ không tụ tập gần Signal Iduna Park để cổ vũ. Nhưng liệu các nhóm CĐV khác có làm thế hay không thì không ai biết chắc được.  

Rất nhiều những sáng kiến nhằm duy trì Geisterspiel được đưa ra: ghi âm tiếng cổ vũ rồi phát ra loa trên sân, sử dụng hình nhân trên khán đài, nhưng một số nhóm ultras đã công khai chống lại Geisterspiel và các chiêu trò cổ vũ phi nhân kể trên. Họ không muốn xem một thứ bóng đá Đức với bầu không khí sôi động giả mạo.  

Seifert thừa nhận không có điểm nào của Geisterspiel là lý tưởng. Ông gọi đây là kịch bản ở trường hợp xấu nhất, nhưng cũng nhắc lại rằng các CLB không có lựa chọn nào khác bởi vì cuộc khủng hoảng coronavirus vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ông nhấn mạnh rằng, có thể khán giả còn không được đến sân đến tận tháng 3/2021.

Ước tính 13 trong số 36 CLB sẽ gặp rắc rối về tài chính nếu số tiền truyền hình bản quyền trị giá 300 triệu euro dự kiến sẽ nhận vào tháng 4 không được thanh toán. Tất cả, ngoại trừ một trong những đơn vị nắm giữ bản quyền Bundesliga đã đồng ý bắt đầu thanh toán vào tháng 5 (trừ đi khoản chiết khấu không được tiết lộ).

Ngoài ra, bốn CLB tham gia Champions League (Bayern, Dortmund, Bayer Leverkusen và RB Leipzig) sẽ đóng vào một quỹ đoàn kết  một khoản tiền khoảng 7,5 triệu euro để phân phối hỗ trợ cho các đội ở giải hạng Ba và bóng đá nữ. Nhìn chung, khu rừng Covid-19 vẫn còn rất rậm rạp.

XEM THÊM

Bundesliga đồng ý trở lại vào ngày 9/5

Hakimi ưu tiên khoác áo Dortmund

5 cựu danh thủ La Liga lận đận khi thi đấu nhưng nổi danh trong vai trò HLV

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng

    Cựu tiền đạo ĐT Italia là Christian Vieri tin rằng, Borussia Dortmund đang sở hữu chân sút số 1 thế giới là Erling Haaland. Theo Vieri, nếu cứ đá tốt thế này thì Haaland có thể giúp Dortmund kiếm được bộn tiền nếu chuyển đi nơi khác.

  • Javi Martinez không muốn rời Bayern Javi Martinez không muốn rời Bayern

    Trong khi một số trụ cột được Bayern gia hạn hợp đồng hoặc sớm đánh tiếng về việc này thì Javi Martinez lại bị ngó lơ. Nhưng bất chấp điều đó, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn khẳng định quyết tâm gắn bó với Hùm xám.

  • Bundesliga đồng ý trở lại vào ngày 9/5 Bundesliga đồng ý trở lại vào ngày 9/5

    Toàn bộ 36 đội bóng của Bundesliga và Bundesliga 2 đều thống nhất quyết định đưa bóng đá trở lại nước Đức vào ngày 9/5.

  • Pavard: 'Tôi thần tượng Zidane và ngại nhất Hazard' Pavard: 'Tôi thần tượng Zidane và ngại nhất Hazard'

    Trả lời phỏng vấn báo Sport1, hậu vệ Benjamin Pavard nói về mùa giải đầu tiên tại Bayern, những HLV ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh và những cầu thủ để lại ấn tượng mạnh.

  • Bundesliga sẵn sàng trở lại ngay đầu tháng 5 Bundesliga sẵn sàng trở lại ngay đầu tháng 5

    Bundesliga có thể là giải đấu bóng đá lớn đầu tiên trở lại thi đấu, khi bộ trưởng thể thao Đức tiết lộ rằng các cuộc họp trực tuyến liên tục diễn ra và thời điểm thích hợp có thể vào ngày 9/5.

  • Bayern giải quyết xong 'hung thần của Chelsea' nhưng lo Alaba về Real Bayern giải quyết xong 'hung thần của Chelsea' nhưng lo Alaba về Real

    Tranh thủ bóng đá đang phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Bayern Munich đã gia hạn hợp đồng thành công với cầu thủ trẻ Alphonso Davies đến năm 2025. Tuy nhiên đổi lại, Bayern có khả năng sẽ để cho hậu vệ trái David Alaba về Real Madrid.

  • Leverkusen tin sẽ giữ được Aranguiz Leverkusen tin sẽ giữ được Aranguiz

    Bất chấp những tin đồn cho rằng, Charles Aranguiz sắp chuyển sang Bayern, lãnh đạo Leverkusen vẫn rất tin vào khả năng gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ trung tâm 31 tuổi người Chile này.

  • Bayern quyết không để Davies ra đi Bayern quyết không để Davies ra đi

    Davies nổi lên như là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu hiện nay. Do vậy, Bayern Munich đang muốn “trói” cầu thủ 19 tuổi người Canada đến tận mùa Hè năm 2025.

  • Sau Messi, đến lượt Neuer nổi khùng vì tin giả Sau Messi, đến lượt Neuer nổi khùng vì tin giả

    Thủ thành Manuel Neuer tỏ ra khá bực bội, sau khi xuất hiện trên truyền thông những thông tin thêu dệt cuộc đàm phán hợp đồng của anh với Bayern Munich.

  • Màn hồi phục đáng kinh ngạc của Suele Màn hồi phục đáng kinh ngạc của Suele

    Trung vệ Niklas Suele của Bayern đang có đà hồi phục chấn thương nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

  • Những sao trẻ mất hút tại Dortmund Những sao trẻ mất hút tại Dortmund

    Dortmund đang được coi là bệ phóng cho các tài năng trẻ. Những Haaland, Sancho hay Gio Reyna đã thăng tiến chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Song, không phải tất cả đều may mắn như vậy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x