Như Robben, Coman mong có... bài hát riêng

Gia Hưng
13:51 ngày 13-09-2020
Mặc dù không dám tự so với Arjen Robben, một huyền thoại của Bayern, nhưng Kingsley Coman vẫn mong một ngày nào đó được CĐV sáng tác cho riêng một bài hát giống với đàn anh. Mới đây, Coman chia sẻ nhiều tâm tư trong cuộc phỏng vấn trên Sport1.
Như Robben, Coman mong có... bài hát riêng

Coman là trường hợp kỳ lạ của Bayern. Chưa bao giờ được xem là trụ cột, nhưng tiền vệ chạy cánh người Pháp đã trụ lại 5 mùa giải trong màu áo Bayern, gồm 2 mùa đầu theo hình thức mượn từ Juventus và 3 mùa gần nhất được Hùm xám mua đứt. Liên tục ngồi dự bị, năm nào cũng chấn thương, Coman vẫn giành 12 cúp trong 5 năm, gồm 5 Bundesliga, 3 Cúp QG, 3 Siêu Cúp Đức và 1 Champions League.

Gần nhất, Coman bất ngờ được HLV Hansi Flick cho đá chính ở chung kết Champions League gặp PSG sau 3 trận liên tiếp trước đó chỉ ngồi dự bị cho Ivan Perisic. Càng bất ngờ hơn khi tiền vệ người Pháp ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Bayern, giúp đội bóng hoàn tất “cú ăn ba”, còn cá nhân Coman khắc tên vào lịch sử.

Khi phóng viên Sport1 so sánh pha lập công đó với bàn ấn định tỉ số 2-1 của Arjen Robben trước Dortmund ở chung kết Champions League 2013, Coman đáp lời khá khéo léo và lịch sự: “Tôi đã mơ làm được như anh ấy trong đêm Wembley. Bayern đã giành cúp, Arjen đóng góp rất lớn vào chiến quả ấy”.

Robben nổi tiếng “đen” trong các trận chung kết và trước pha lập công lịch sử hạ Roman Weidenfeller, tiền vệ người Hà Lan bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có ít nhất 2 pha đối mặt thủ môn, tương tự cách anh vô duyên ở chung kết World Cup 2010 khi Hà Lan gặp Tây Ban Nha. Coman thì không có nhiều trải nghiệm như vậy. “Bàn thắng ở chung kết Champions League vừa rồi là quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, thậm chí trong cả cuộc đời tôi”, Coman khiêm tốn. “Tôi sẽ không bao giờ quên được nó”.

Coman ăn mừng bàn thắng duy nhất cho bayern trước PSG ở chung kết Champions League vừa qua

Cú đánh đầu thành bàn đánh dấu một chương mới cho sự nghiệp của Coman ở Bayern. Anh có thể đóng vai trò quan trọng hơn tại Hùm xám, sau khi tuyên bố muốn ra đi vào cuối mùa giải 2016/17 vì dính nhiều chấn thương và không được trọng dụng. 

Robben đã được CĐV Bayern sáng tác cho một bài hát riêng, và Coman cũng mơ về điều đó? “Tôi không phải huyền thoại như anh ấy”, Coman trả lời. “Có thể một ngày không xa, tôi muốn được như vậy, nhưng chỉ một bàn thắng rồi đòi được như Robben thì khó lắm. Tôi phải tiếp tục chơi tốt để ghi nhiều bàn, rồi ngày nào đó sẽ có bài hát cho riêng tôi”.

Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh vị trí ở Bayern mùa tới sau sự xuất hiện của Leroy Sane, Coman bình thản: “Chẳng sao hết. Cạnh tranh vị trí là một phần ở Bayern. Tôi đã từng phải cạnh tranh suất đá chính với Arjen Robben, Douglas Costa, Franck Ribery, năm nay có thêm Sane. Không có khác biệt nhiều... Tôi hy vọng được ra sân nhiều hơn, nhưng cũng không kỳ vọng được thi đấu mọi trận. Đội bóng cần sử dụng tất cả cầu thủ trong tay”.

Vấn đề của Coman có lẽ là hạn chế các chấn thương để có một giai đoạn thăng tiến liên tục về chuyên môn, với hy vọng cú đánh đầu hạ PSG tại Lisbon sẽ là chất xúc tác cho những điều tốt lành. 5 năm, 12 danh hiệu, vô số chấn thương nhưng vẫn giữ được chỗ đứng và có 1 bàn thắng để đời ở chung kết Champions League 2019/20, khả năng sinh tồn là thế mạnh của Coman.

“Coman đã thoát khỏi cái bóng của Robben và Ribery”
Bất ngờ cho Coman đá chính ở chung kết Champions League vừa rồi, HLV Hansi Flick có linh cảm hoặc lý do nào đó mà ông chưa giải thích. Sau trận đấu đó, HLV Flick phát biểu: “Có thể ở mùa này, Coman đã thoát ra khỏi cái bóng của Ribery và Robben. Coman là một tài năng xuất chúng và trận này, cậu ấy đã chứng minh có thể ghi những bàn thắng quan trọng”.

10. Trong 5 mùa giải ở Bayern, Coman chưa bao giờ ghi quá 10 bàn mỗi mùa, tính trên mọi mặt trận. Thành tích ghi bàn tốt nhất của anh là ở mùa trước, với 10 bàn sau 30 lần ra sân.

XEM THÊM

Thomas Mueller: 'Tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất dưới thời Flick'

The Best sẽ là sự tôn vinh xứng đáng cho Lewandowski

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Flick đau đầu vì sự dư thừa  ở hàng thủ Bayern HLV Flick đau đầu vì sự dư thừa ở hàng thủ Bayern

    Nếu các CLB khác luôn phải lo lắng về sự thiếu hụt lực lượng thì nhà ĐKVĐ Bundesliga, Bayern lại đang thừa người và không biết nên chọn ai đá chính, đặc biệt ở vị trí trung vệ.

  • Vườn ươm Dortmund có mùa bội thu tài năng trẻ Vườn ươm Dortmund có mùa bội thu tài năng trẻ

    Chỉ mới nổi lên gần đây và mới chỉ ở độ tuổi trên dưới 20, nhưng Jadon Sancho và Erling Haaland sắp được gọi là các cựu binh già dặn của Dortmund. Là bời, sự nổi họ đang gặp sự nổi lên của một loạt cầu thủ tuổi teen ở mùa giải này. Đội bóng của HLV Lucien Favre có kế hoạch trình làng một loạt mầm non đang lớn trên đội 1!

  • Erling Haaland: 'Nếu không chơi bóng, tôi sẽ làm rapper' Erling Haaland: 'Nếu không chơi bóng, tôi sẽ làm rapper'

    Erling Haaland có một niềm đam mê mãnh liệt với nhạc rap. Tiền đạo của Dortmund có khả năng sáng tác và “bắn” rap không thua kém một rapper chuyên nghiệp.

  • Franz Beckenbauer: 'Kahn và Salihamidzic có thể sẽ tiếp bước Hoeness và Rummenigge' Franz Beckenbauer: 'Kahn và Salihamidzic có thể sẽ tiếp bước Hoeness và Rummenigge'

    Hôm nay, Franz Beckenbauer tròn 75 tuổi (sinh ngày 11/09/1945). Nhân cột mốc đáng nhớ ấy, vị chủ tịch danh dự của Bayern đã dành một buổi trả lời phỏng vấn cho trang chủ của CLB. Trong đó, ông nói về cuộc đời mình, và về tương lai tươi sáng phía trước Bayern.

  • Bayern và Alaba đang lệch pha thế nào? Bayern và Alaba đang lệch pha thế nào?

    Những ngày qua, người ta xôn xao bàn tán chuyện quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Bayern và David Alaba đang đi vào ngõ cụt. Song có lẽ mọi người sẽ vẫn sốc nặng nếu biết được về độ vênh giữa đề nghị của Bayern và đòi hỏi từ phía Alaba.

  • 'Lewandowski sẽ hay hơn Ronaldo ở tuổi 35' 'Lewandowski sẽ hay hơn Ronaldo ở tuổi 35'

    Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich đưa ra nhận định gây tranh cãi, Robert Lewandowski sẽ ngày càng hay theo tuổi tác và vượt qua cả Cristiano Ronaldo khi bước sang độ tuổi 35.

  • Leverkusen là chuyên gia 'mua rẻ, bán đắt' của Bundesliga Leverkusen là chuyên gia 'mua rẻ, bán đắt' của Bundesliga

    Không thể cạnh tranh được chức vô địch với ông lớn Bayern Munich hay Dortmund, nhưng Leverkusen đang nổi lên là đội bóng biết cách làm ăn nhất với khả năng mua rẻ hoặc thậm chí chẳng tốn xu nào để sở hữu 1 cầu thủ chất lượng rồi bán đi với giá "cắt cổ".

  • Reus tái xuất, Dortmund tự tin tranh chức vô địch Bundesliga 2020/21 Reus tái xuất, Dortmund tự tin tranh chức vô địch Bundesliga 2020/21

    Theo thông báo từ phía Dortmund, tiền vệ thủ quân Marco Reus sẽ tham dự trận giao hữu với Sparta Rotterdam vào lúc 22h00 tối nay, 7/9.

  • Thế hệ mới thành hình, ĐT Đức lại mơ thống trị thế giới Thế hệ mới thành hình, ĐT Đức lại mơ thống trị thế giới

    HLV Joachim Loew mới đây đã không triệu tập hàng loạt ngôi sao của Bayern Munich và RB Leipzig vào danh sách ĐT Đức chuẩn bị tham dự 2 trận đấu sắp tới với Tây Ban Nha và Thụy Sỹ (UEFA Nations League). Dù vậy, những người hâm mộ ĐT Đức vẫn rất yên tâm bởi Mannschaft hiện sở hữu thế hệ tài năng đang dần vào độ chín.

  • Bayern chọn truyền nhân mang số áo từng thuộc về Ribery Bayern chọn truyền nhân mang số áo từng thuộc về Ribery

    Bayern Munich vừa chỉ định tiền vệ Serge Gnabry mang áo số 7 trong mùa giải tới. Như vậy là sau 1 mùa giải được treo, số áo từng thuộc về danh thủ Franck Ribery này đã có chủ nhân mới.

  • Tỏa sáng ở Champions League, Sabitzer trở thành đội trưởng mới của Leipzig Tỏa sáng ở Champions League, Sabitzer trở thành đội trưởng mới của Leipzig

    Trước thềm mùa giải mới 2020/21, tiền vệ Marcel Sabitzer đã nhận được một vinh dự lớn. Anh vừa được bầu là thủ quân của Leipzig thay thế trung vệ Willi Orban. Phải nhấn mạnh rằng, băng đội trưởng đội bóng không phải do HLV Julian Nagelsmann chỉ định mà là kết quả sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các cầu thủ đội 1 của Leipzig.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x