'Pulisic mới' của Dortmund: 'Vì người anh quá cố, tôi phải trở thành một siêu sao'

VỊNH SAN
13:34 ngày 05-01-2020
Bây giờ Giovanni Reyna vẫn còn xa lạ. Nhưng hãy nhớ cái tên này bởi không lâu nữa, anh ta sẽ trở thành một siêu sao tầm cỡ. Tiền đạo 17 tuổi đang chiến đấu vì một lời hứa, rằng sẽ khiến người anh trai đã khuất phải tự hào.
'Pulisic mới' của Dortmund: 'Vì người anh quá cố, tôi phải trở thành một siêu sao'

Lịch thi đấu, kết quả, BXH Bundesliga

“Gio là người giỏi nhất”
Khi biết Giovanni Reyna có bố là Claudio Reyna, cựu danh thủ từng 112 lần khoác áo tuyển Mỹ và cũng chơi cho Man City đầu thập niên 2000, mẹ là Danielle Egan, đồng đội cũ của Mia Hamm huyền thoại, thật dễ dàng suy đoán tài năng của anh ta hình thành từ đâu. Nhưng không phải. Khi được hỏi đã huấn luyện Gio thế nào, ông bố Claudio - người từng được BleacherReport bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Mỹ - trả lời: Không gì cả.

“Thật ra, người đã đào tạo Gio chính là Jack”, Claudio nói, “Hai đứa nó chơi bóng cùng nhau và Jack sẽ đứng trong cầu môn để Gio tập sút”.

Jack là con đầu lòng của Claudio và hơn Gio 3 tuổi. Khi còn ở tuổi nhi đồng, Jack đã xuất sắc trên sân cỏ và đoạt Cúp New York State. Nhưng thật không may, Jack bị ung thư não. Sau 24 tháng chiến đấu dũng cảm với căn bệnh quái ác, Jack ra đi ở tuổi 13. Lúc ấy Gio mới 9 tuổi. Và buổi tối ngay sau khi anh trai mất, Gio khóc òa với mẹ: “Anh ấy đã dạy con mọi thứ, giờ anh mất rồi, con sẽ không bao giờ trở thành một cầu thủ giỏi nữa”.

2 anh em Jack – Gio chụp ảnh lưu niệm với Messi

Câu nói đó có chút bồng bột của trẻ con. Và Gio sẽ sớm nghĩ lại khi ông bố Claudio kể một câu chuyện, rằng trong những tháng cuối cùng, Jack đã ngồi trên xe lăn đi cùng bố tới xem một trận đấu của Gio. Chỉ sau 30 phút chứng kiến, anh quay sang nói với bố: “Em con giỏi nhất ở đây, nhìn nó chơi bóng thật không thể tin nổi”.

Quả thực Giovanni Reyna là một tài năng đáng kinh ngạc. Anh đoạt Generation Adidas Cup dành cho lứa U17, thậm chí là Cầu thủ hay nhất giải khi mới 14 tuổi. Sang tuổi 15, anh giúp đội trẻ Mỹ vô địch Torneo delle Nazioni với 4 bàn thắng, 4 kiến tạo. Vòng loại World Cup U17, là cầu thủ ít tuổi thứ 3 trong đội, Reyna ghi 6 bàn/6 trận.
Patrick Vieira, người từng huấn luyện Reyna ở New York City ca ngợi cậu học trò là “David Trezeguet mới”. Còn các chuyên gia khác thì so sánh anh với Kaka bởi tầm nhìn sắc sảo.

Rồi sẽ có một siêu sao mang tên Reyna
Năm 15 tuổi, Reyna gia nhập Dortmund. Nhiều người, bao gồm cả bà mẹ Danielle, cho rằng anh nên nán lại Mỹ thêm một thời gian nữa. Nhưng thực tế, môi trường bóng đã Mỹ đã không còn phù hợp với Reyna. Anh cần một nơi tốt hơn để phát triển, tương tự cách mà Christian Pulisic đã làm. Chỉ khác một chút, nếu Pulisic có bố ở bên trong 2 năm đầu tiên tại Đức, thì Reyna chỉ có một mình.

Vậy mà Reyna đã xoay sở rất tốt để bây giờ, ở tuổi 17, đã sẵn sàng khoác áo đội một Dortmund bất cứ lúc nào. Thủ môn Roman Burki nói rằng “sức mạnh của Gio rất tuyệt” và “đừng bao giờ để tuổi tác của cậu ta đánh lừa”. HLV Lucien Favre thì cho hay, “Reyna không gặp khó khăn nào trong tập luyện, cũng thích ứng rất nhanh với lối chơi chung của đội”. Riêng CEO Hans-Joachim Watzke thì bị ấn tượng bởi “trí thông minh, óc chiến thuật và sự điềm tĩnh” của Reyna.

Giovanni Reyna tung hoành trong màu áo Dortmund ở trận gặp Liverpool

Đó là lý do giai đoạn chuẩn bị trước mùa 2019/20, Reyna có tên trong đội hình du đấu trên đất Mỹ. Và đúng vào dịp kỷ niệm 7 năm ngày mất của anh trai, đã ra mắt đội một trong trận giao hữu với Seattle Sounders. Mặc dù không để lại dấu ấn ngày hôm đó, nhưng 2 ngày sau gặp Liverpool, Reyna là tác giả đường chuyền để Paco Alcacer ghi bàn mở tỷ số.

Khi Dortmund bán Pulisic cho Chelsea, hẳn họ đã có chút tiếc nuối khi mất đi một cầu thủ giúp họ gia tăng ảnh hưởng tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sự nổi lên của Reyna mang đến giải pháp thay thế tuyệt hảo. Chỉ có điều CLB Vàng-Đen không muốn đốt cháy giai đoạn. Dù sao tài năng người Hoa Kỳ vẫn còn quá trẻ và phía trước là một chặng đường dài.

Với riêng Reyna, nỗi lo lắng “không thể trở thành một cầu thủ giỏi” khi mất Jack đã tan biến. Mỗi bước đi của anh đều có Jack song hành và truyền cảm hứng. Và không chỉ giỏi, Reyna phải trở thành một siêu sao “để anh trai phải tự hào”, như trong tuyên bố với tờ Ruhr Nachrichten.   

“Reyna là một tài năng xuất chúng. Tài của cậu ấy tương đương, hoặc tốt hơn một chút so với Pulisic. Vậy nên Dortmund rất thận trọng để Reyna phát triển một cách tốt nhất”, Jorg Heinrich,Đại sứ của Dortmund nói. .

Những con số ấn tượng
Mùa này, Reyna đã chơi 16 trận, hay 1.381 phút, ở mọi đấu trường cho đội U19 Dortmund. Thành tích của anh rất đáng ngưỡng mộ, với 8 bàn thắng và 8 kiến tạo. Bình quân, cứ 86,3 phút tiền đạo 17 tuổi lại tham gia vào một pha lập công, và 172,6 phút để ghi một bàn.

Gene bóng đá đậm đặc
Giovanni Reyna sở hữu gene bóng đá vô cùng đậm đặc. Cha anh, Claudio Reyna là tượng đài một thời của đội tuyển nam nước Mỹ. Mẹ anh, Danielle Egan cũng là một cầu thủ và từng có 6 lần khoác áo đội tuyển nữ của xứ sở cờ hoa. Hai người lần đầu gặp nhau ngay trước kỳ World Cup 1994 trên đất Mỹ và 8 năm sau, cậu nhóc Giovanni ra đời.

XEM THÊM

Dortmund sẽ sử dụng sát thủ Haaland như thế nào?

Cha của Haaland 'troll' Man United trên MXH 

Vượt mặt M.U & Juventus, Dortmund mua thành công Haaland

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bayern sang Qatar, Lewandowski ở nhà Bayern sang Qatar, Lewandowski ở nhà

    Bayern Munich vừa phải đón nhận tin xấu về tình hình sức khỏe của chân sút Robert Lewandowski trước chuyến tập huấn tại Qatar.

  • Những ngôi sao được kỳ vọng của Bayern ở lượt về: Trông chờ vào bệ phóng Coutinho - Thiago Những ngôi sao được kỳ vọng của Bayern ở lượt về: Trông chờ vào bệ phóng Coutinho - Thiago

    Có 4 cầu thủ Bayern Munich được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở lượt về mùa giải này là hậu vệ Lucas Hernandez, các tiền vệ Thiago Alcantara, Philippe Coutinho và Ivan Perisic. Sau những gì đã thể hiện ở lượt đi, có thể thấy họ chưa khám phá được hết khả năng của mình.

  • Bayern mâu thuẫn với Neuer vì thủ môn trẻ Nuebel Bayern mâu thuẫn với Neuer vì thủ môn trẻ Nuebel

    Bayern đang khó xử khi kế hoạch chiêu mộ Alexander Nuebel của họ mâu thuẫn với quyền lợi của thủ môn số 1 Manuel Neuer. Nếu không xử lý khéo vấn đề này, nội bộ đội bóng sẽ bị ảnh hưởng.

  • Nagelsmann giúp Leipzig bay cao như thế nào? Nagelsmann giúp Leipzig bay cao như thế nào?

    HLV Julian Nagelsmann vốn đã được kỳ vọng sẽ giúp RB Leipzig mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vị chiến lược gia trẻ tuổi nhất lịch sử Bundesliga, khi từng cầm quân ở Hoffenheim khi mới 28 tuổi, thậm chí còn vượt qua mọi sự kỳ vọng.

  • Hansi Flick: 'Tương lai tôi phụ thuộc  vào thành tích của Bayern' Hansi Flick: 'Tương lai tôi phụ thuộc vào thành tích của Bayern'

    Dù chỉ làm HLV tạm quyền, song Hansi Flick không ngần ngại nêu ra những kế hoạch của Bayern trong thời gian tới, gồm việc mua thêm một hậu vệ phải. Flick cũng hé lộ về tương lai của Kimmich và Boateng. Tuy nhiên để có thể an tâm thực hiện những kế hoạch ấy, Flick sẽ quyết tâm bảo vệ bằng được chiếc ghế của mình.

  • Kahn bắt đầu kỷ nguyên mới ở Bayern Kahn bắt đầu kỷ nguyên mới ở Bayern

    Công cuộc chuyển giao quyền lực đang được tiếp tục tiến hành ở Bayern. Uli Hoeness đã nhường lại ghế chủ tịch CLB cho Herbert Hainer. Vị trí GĐTT thì được trao cho Hasan Salihamidzic từ 2 năm trước. Và hôm nay, ngày 01/01/2020, một cựu danh thủ khác của Bayern là Oliver Kahn cũng chính thức gia nhập ban lãnh đạo Bayern.

  • Bayern Munich: Alphonso Davies muốn đá cao hơn Bayern Munich: Alphonso Davies muốn đá cao hơn

    Alphonso Davies vừa thổ lộ trên tờ Edmonton Sun của Canada về nguyện vọng được chơi cao hơn trong đội hình Bayern Munich. Cho dù Davies đang tỏa sáng ở vị trí hậu vệ trái của Bayern, anh vẫn không muốn bị đóng đinh với một suất trong hàng thủ của Hùm xám.

  • 10 điều chưa biết về Erling Haaland 10 điều chưa biết về Erling Haaland

    Dù mới 19 tuổi, nhưng Erling Haaland hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm thu hút lớn ở giai đoạn lượt về tại Bundesliga 2019/20 sau khi gia nhập Dortmund từ Red Bull Salzburg.

  • Erling Haaland gia nhập Dortmund: 'Bom tấn' cho khát vọng vô địch Erling Haaland gia nhập Dortmund: 'Bom tấn' cho khát vọng vô địch

    Dù được rất nhiều đội bóng danh giá hơn theo đuổi, nhưng thần đồng Erling Haaland lại chọn Dortmund làm bệ phóng để đưa anh trở thành ngôi sao. Với Dortmund, thương vụ quá hời với giá 20 triệu euro sẽ giúp họ có sự bổ sung chất lượng cho tham vọng chinh phục Bundesliga mùa này.

  • Kai Havert đang chịu khủng hoảng tuổi 20 Kai Havert đang chịu khủng hoảng tuổi 20

    Sẽ nhanh thôi, Kai Havertz sẽ rời đi để tìm kiếm chân trời mới. Tấm áo nhỏ bé của Leverkusen không thể níu mãi đôi chân của tài năng trẻ hàng đầu trong thế hệ của bóng đá Đức. Nhưng trước khi nghĩ về tương lai, Havertz cần sớm trở lại mặt đất nếu không muốn trở thành nạn nhân của cái mác “thần đồng”.

  • Haaland lại là thương vụ '1 vốn, 4 lời' tiếp theo của Dortmund? Haaland lại là thương vụ '1 vốn, 4 lời' tiếp theo của Dortmund?

    Borussia Dortmund là đội bóng từng suýt phá sản ở những năm đầu thế kỷ 21. Sau bài học nhớ đời đó, họ có cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng rất khác với hầu hết các CLB hàng đầu châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x