Từ việc khắc phục bắt bóng khi trời mưa
Cho đến năm 1969, các thủ môn trên thế giới vẫn bắt bóng bằng tay không. Tức là tại World Cup 1966, các thủ môn vẫn dùng tay trần để “thực thi công vụ”. Vào thời tiết khô ráo thì mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng khi trời mưa, các thủ môn đeo găng len thi đấu, bởi lúc bấy giờ bóng làm bằng da nên khi ngấm nước sẽ nặng và rất trơn. Găng tay len sẽ giúp thủ môn bắt bóng tốt hơn. Tuy nhiên, khi công nghệ sản xuất dụng cụ thể thao phát triển hơn, bóng được làm bằng cả da và nhựa, nên ngay cả trong thời tiết bình thường thì bắt bằng tay không hay găng len cũng đều rất trơn.
Vốn là một người rất giàu ý tưởng sáng tạo, Sepp Maier bắt đầu nghĩ ra cách khắc phục đặc điểm mới của trái bóng. “Lúc này, phải quên chất liệu len đi ngay lập tức. Vì trong điều kiện thời tiết khô ráo, bóng cũng rất trơn, trượt và khó bắt. Tôi tự hỏi bản thân phải làm sao để bắt bóng dính, bởi tôi không thuộc mẫu thủ môn thích đấm bóng, mà tôi luôn cố gắng bắt gọn bóng. Và điều đó sẽ chỉ được đáp ứng bằng một đôi găng tay mới. Tôi băn khoăn về chất liệu của đôi găng mới trong suốt nhiều tuần”, Maier chia sẻ trên L’Equipe.
Và một lần ông tình cờ phát hiện miếng vải đũi rất bám bóng. Sau một buổi tập luyện cùng đồng đội, Maier vô tình nhìn thấy một quả bóng bám đầy bùn và ông mang về phòng thay đồ chùi nó. Kiếm mãi không thấy vật dụng lau khô, Maier liền lấy khăn mặt chất đũi của bản thân ra dùng. Hiệu quả thật bất ngờ. “Đũi là chất liệu thật hoàn hảo để khắc phục những khó khăn trước mắt. Vậy là tôi liền đặt làm thử một đôi găng bằng vải đũi tại Reusch (một công ty chuyên sản xuất các dụng cụ thể thao)”, Maier kể.
Thật tuyệt vời khi dùng loại găng tay này bắt bóng. Nhiều thủ môn khác cũng muốn có chúng nên đã yêu cầu Maier gửi cho họ trên toàn nước Đức. Tên tuổi của nhà VĐTG nổi như cồn và đôi găng tay bằng đũi do ông sáng chế ra bán rất chạy, đắt như tôm tươi.
Đến các mẫu găng tay hiện đại
Nhưng theo thời gian công nghệ làm trái bóng phát triển, loại găng này không còn phù hợp. Các loại bóng mới rất nhẹ nhưng cũng rất trơn. Găng tay bằng đũi không giúp ích gì cho các thủ môn, dù trong điều kiện thời tiết bình thường. Maier lại nghĩ cách khác, ông cắt lớp cao su phủ vợt bóng bàn có những vân nhỏ tạo độ ma sát để dán vào các ngón của găng tay.
Khi bắt bóng bằng đôi găng mới này, Maier thấy khá ổn. Tuy nhiên, ông còn phát hiện ra thứ thú vị hơn. Một lần đi vào phòng của bác sỹ vật lý trị liệu dùng để điều trị chấn thương, Maier nhìn thấy những sợi dây cao su mà bác sỹ dùng để bó xung quanh vùng chấn thương. Sau khi quan sát và nghiên cứu, Maier nghĩ rằng loại này mà dán vào găng thì rất dính bóng. Ông liền xin một ít mang về để dán vào đôi găng của mình. Ngày hôm sau lên sân tập với đôi găng mới, Maier phải thốt lên: “Đây mới gọi là đỉnh cao!”.
Song, đôi găng mới dù “tuyệt diệu” đến đâu cũng vẫn có điểm yếu. Đó là rất mất thời gian để làm chúng. “Chúng thủ công mỹ nghệ quá. Tôi liền gọi cho Reusch, và hỏi ông chủ của họ có thể làm cho tôi một đôi găng với chất liệu bằng cao su này không. Tôi phải dẫn ông ấy tới phòng của bác sỹ vật lý trị liệu. Sau đó, ông ấy nói với tôi: Chàng trai của tôi ơi, cậu biết nó sẽ rất khó vì loại sợi này không thể may được. Thế là mất một thời gian dài, chúng tôi mới tìm ra được giải pháp, sử dụng chất liệu cao su thượng thặng nhất để sản xuất găng tay mới. Trong thời gian chờ đợi, tôi vẫn cứ cắt dán vào những đôi găng của mình để thi đấu”, Maier cho biết thêm.
Với những ý tưởng sáng tạo và cách làm găng tay của mình, Maier đã xin bằng sáng chế nhưng không được. Dù vậy, ông vẫn luôn tự tin mình chính là “ông tổ” của loại găng tay đang phổ biến trên thế giới hiện nay.
Maier không có thói quen sưu tập găng tay
Dù có nhiều ý tưởng về sản xuất các loại găng tay mới, nhưng Maier lại không có thói quen giữ lại chúng để làm kỷ niệm. “Một chút tiếc nuối vì tôi đã tham gia rất nhiều vào quá trình cải tiến chất liệu găng tay, sáng chế ra các loại mới. Đáng ra tôi cần giữ lại một đôi trước khi có thay đổi mới. Nhưng lúc đó tôi không có ý thức về điều này”, Maier chia sẻ.
Vì sao thủ môn hay… nhổ bọt vào găng tay?
Chúng ta nhìn thấy không ít thủ môn thường nhổ nước bọt vào găng tay của mình trong các trận đấu. Dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tất cả họ đều ít nhất 1 lần làm điều kỳ lạ ấy. Tại sao ư? Lý do rất đơn giản là nước bọt sẽ giúp găng dính hơn! “Thủ thuật” đó sẽ giúp các thủ môn bắt bóng tốt hơn. Và “nghi thức” ấy không liên quan gì đến vấn đề mê tín dị đoan của các thủ môn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn