Tiếng Pháp, ngôn ngữ bền vững tại Bayern

Việt Hà
09:10 ngày 24-07-2020
Kể từ khi Bixente Lizarazu đặt dấu ấn đậm nét trong màu áo Hùm xám vào cuối những năm 1990, Bayern đã trở thành mái nhà thân quen của những cầu thủ Pháp giỏi nhất. Trong đội hình của Hansi Flick hiện có 3 gương mặt từng lên ngôi vô địch World Cup 2018 cùng Les Bleus.
Tiếng Pháp, ngôn ngữ bền vững tại Bayern

Lizarazu có 7 mùa giải khoác áo Bayern (1997-2004), giành 6 chức vô địch Bundesliga, 5 Cúp Quốc gia Đức và 1 Champions League. Và cũng trong khoảng thời gian đó, hậu vệ trái sinh năm 1969 lên đỉnh cùng ĐT Pháp tại World Cup 1998 và EURO 2000.

Franck Ribery, cầu thủ Pháp mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử Bayern và Bundesliga, thì kém may mắn hơn ở ĐT Pháp. Ribery đã thua trong trận chung kết World Cup 2006 và sớm chia tay Les Bleus vào năm 2014. Còn thời điểm hiện tại, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez và Corentin Tolisso là những nhà vô địch World Cup 2018. Kingsley Coman nếu không vì chấn thương cũng đã có mặt tại Nga.

Thành công của ĐT Pháp có dấu ấn từ những người Bayern. Và cũng có thể nói ngược lại, các cầu thủ Pháp góp phần nâng tầm đội bóng xứ Bavaria. “Chúng tôi tự hào về truyền thống này. Tất cả bắt đầu với Lizarazu và Sagnol, những người Pháp tiên phong tại Bayern. Vì tâm lý vững vàng và phong cách đa dạng của họ, các cầu thủ Pháp rất hợp với Bayern. Chúng tôi rất hài lòng với tất cả các cầu thủ Pháp ở Bayern”, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge phát biểu trên France Football.

Lizarazu và Sagnol đã mở ra mối tình Pháp - Bayern, tuy nhiên họ không phải người Pháp đầu tiên khai phá mảnh đất Bavaria. Jean Pierre-Papin, Quả bóng vàng năm 1991, mới là cầu thủ Pháp đầu tiên khoác áo Bayern. Có điều dấu ấn mà Papin để lại khá mờ nhạt với chỉ 40 trận và 6 bàn thắng trong hai mùa giải tại Bayern (1994-1996). Những gì tốt nhất Papin đã để lại Marseille. Tay săn bàn huyền thoại tới Bundesliga khi đã ở tuổi xế chiều và những chấn thương dồn dập suốt hai mùa giải phục vụ Hùm xám.

Ribery, cầu thủ Pháp thành công nhất lịch sử Bayern

Cặp hậu vệ cánh Lizarazu - Sagnol khiến Bayern bắt đầu mê đắm cầu thủ Pháp. Họ mang về Ribery vào mùa Hè 2007 khi Sagnol vẫn còn khoác áo Bayern. Nhưng Ribery đã làm lu mờ cả hai bậc đàn anh để trở thành cầu thủ Pháp thành công nhất trong lịch sử Hùm xám. Ribery đã có 12 mùa giải rực rỡ trong sắc áo đỏ, ghi 124 bàn thắng sau 425 trận, giành 9 chức vô địch Bundesliga và là đầu tầu trong cú “ăn ba” vĩ đại mùa giải 2012/13. “Uli Hoeness giống như một người cha thứ hai của Ribery, còn tôi là người mẹ thứ hai”, Rummenigge nhắc lại quãng thời gian tuyệt vời khi “Gã mặt sẹo” còn tung hoành tại Allianz Arena.

Tiếng Pháp không bao giờ biến mất trong phòng thay đồ của Bayern. Tanguy Nianzou, trung vệ triển vọng 18 tuổi, đã từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với PSG để đi theo tiếng gọi của Hùm xám. Số cầu thủ Pháp lúc này đã lên đến 6 (Pavard, Hernandez, Tolisso, Nianzou, Coman, Cuisance). Tất cả đều còn rất trẻ và sẽ còn đóng vai trò to lớn tại Bayern trong tương lai. 

“Chúng ta đang nói về nền bóng đá đang giữ chức vô địch thế giới. Thành công của bóng đá Pháp không phải tình cờ. Hệ thống đào tạo và thi đấu ở cấp độ trẻ của Pháp đã gây ấn tượng rất mạnh với tôi. Các cầu thủ ở tuổi 18, 20 đã được rèn luyện kỹ lưỡng và toàn vẹn về thể chất, kỹ thuật và chiến thuật. Cầu thủ Pháp ở tuổi 20 đã có sự trưởng thành cả về lối chơi lẫn tính cách và phong cách chuyên nghiệp. Họ đã tăng chất cho Bayern và các CLB Đức”, Rummenigge nhận xét.

Pavard là ví dụ hoàn hảo về bước tiến tuyệt vời của một cầu thủ Pháp có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa nền tảng đào tạo chất lượng tại quê nhà và tính chuyên nghiệp trong môi trường bóng đá Đức. Trưởng thành từ lò đào tạo của Lille, Pavard đã có 2 mùa giải thăng tiến tại Stuttgart trước khi lên ngôi vô địch World Cup cùng ĐT Pháp. Và mùa này ở Bayern, Pavard tiếp tục vươn lên một tầm cao mới khi đóng vai trò chủ chốt trong đội hình của Hansi Flick, một hậu vệ phải thi đấu thông minh, bền bỉ, và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

“Các cầu thủ Pháp xứng đáng đến từng đồng. Họ mới là đại diện cho giá trị thật của đồng tiền”, Rummenigge kết luận. 

Cựu sao Bayern đánh giá cao Nianzou


Những cựu cầu thủ Pháp từng khoác áo Bayern Munich đều đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ trẻ đồng hương Tanguy-Austin Nianzou Kouassi (ảnh). Bixente Lizarazu đã không tiếc lời khen ngợi khi cho rằng: “Nianzou là một tài năng lớn về mặt phòng ngự”. Trong khi đó, Willy Sagnol nhận xét cầu thủ 18 tuổi này “rất mạnh mẽ khi có bóng” và “có rất nhiều tiềm năng phát triển”. Có lẽ đó chính là lý do HLV Thomas Tuchel của PSG tức điên khi bị Bayern cuỗm mất Nianzou.

28. Có tới 28 cầu thủ Pháp thi đấu tại Bundesliga mùa giải vừa qua, chỉ đứng sau Brazil (31) trong số các ngoại binh đang chơi bóng tại hạng đấu cao nhất nước Đức.

Brazil đông nhất, Pháp thứ nhì

Trong lịch sử Bayern, đã có tổng cộng 12 cầu thủ Pháp. Chỉ có Brazil chiếm lượng ngoại binh đông hơn với 13 cầu thủ. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì cầu thủ Pháp chiếm số một với 6 gương mặt (Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Michael Cuisance, Tanguy Nianzou).

XEM THÊM

Dortmund đón thần đồng bóng đá Anh bằng ca khúc kinh điển của The Beatles

Man City tính phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho trung vệ của Atletico

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Leroy Sane: 'Tôi đến Bayern không phải vì mâu thuẫn với Pep' Leroy Sane: 'Tôi đến Bayern không phải vì mâu thuẫn với Pep'

    20 ngày sau khi chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, Leroy Sane đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với tư cách cầu thủ Bayern. Và anh nói về mối quan hệ với Pep Guardiola, tại sao lại gia nhập Bayern và cả sự háo hức khi sắp được sát cánh cùng những đồng đội mới.

  • Reinier, bộ mặt mới của Leverkusen?  Reinier, bộ mặt mới của Leverkusen? 

    Đội bóng Bundesliga đã sẵn sàng cho một cuộc sống thiếu Kai Havertz khi cầu thủ này đang rục rịch rời nước Đức. Lúc này, Chelsea là CLB mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Havertz và với mức chuyển nhượng được định giá không dưới 100 triệu euro, sẽ rất khó để Leverkusen giữ chân Havertz. 

  • Bayern Munich: 'Trung vệ' Alaba hay cỡ nào? Bayern Munich: 'Trung vệ' Alaba hay cỡ nào?

    Người đại diện Pini Zahavi của David Alaba đang thương thảo với Bayern về khả năng gia hạn hợp đồng của ngôi sao người Áo này.

  • Bayern chờ 'Thiago mới' mang tên Michael Cuisance Bayern chờ 'Thiago mới' mang tên Michael Cuisance

    Tương lai của Thiago là một dấu hỏi lớn. Nhưng trong trường hợp ngôi sao người Tây Ban Nha ra đi, Bayern cũng không lo lắng quá nhiều. Họ đã có Michael Cuisance, cũng chính là người được gọi là “Thiago mới”.

  • Robert Lewandowski bị cướp Quả bóng Vàng Robert Lewandowski bị cướp Quả bóng Vàng

    Tạp chí France Football đã quyết định không trao giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2020 và như thế, ban tổ chức giải thưởng cá nhân danh giá này xem như đã "ăn cướp" cơ hội duy nhất để có thể sở hữu Quả bóng Vàng của tiền đạo Robert Lewandowski.

  • Tại sao Bundesliga là vườn ươm tài năng Mỹ? Tại sao Bundesliga là vườn ươm tài năng Mỹ?

    Đôi khi người ta tự hỏi tại sao có nhiều tài năng người Mỹ hiện diện tại Bundesliga đến vậy. Cho đến nay đã có 58 cầu thủ xứ cờ hoa chơi bóng ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Và con số này sẽ không ngừng gia tăng trong tương lai.

  • Salihamidzic, người đại diện cho triết lý của Bayern Salihamidzic, người đại diện cho triết lý của Bayern

    Trong vai trò Giám đốc thể thao, Hasan Salihamidzic đang đặt dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực chuyển nhượng. Cựu hậu vệ 43 tuổi này trung thành với triết lý của Bayern: không mua cầu thủ giỏi, mà phải mua cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu.

  • Alvaro Odriozola: Siêu dự bị hướng tới cú ăn… 5 Alvaro Odriozola: Siêu dự bị hướng tới cú ăn… 5

    Alvaro Odriozola chỉ là “hàng thải” ở Real mùa này nên mới bị đem cho mượn từ hồi tháng 1/2020. Sang Bayern, hậu vệ phải 24 tuổi người Tây Ban Nha này cũng chỉ được giữ vai trò kép phụ.

  • Rao bán nhà, Thiago quyết rời Bayern Rao bán nhà, Thiago quyết rời Bayern

    Thiago Alcantara đã rao bán căn biệt thự trị giá 12 triệu euro tại Munich. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẵn sàng rời Bayern trong bối cảnh cả Liverpool, Man City lẫn Juventus đều trải thảm đỏ chào đón.

  • Bayern đón tín hiệu vui từ Sane và Suele Bayern đón tín hiệu vui từ Sane và Suele

    Những ngày này, dàn sao Bayern đang được phép xả hơi trong quãng thời gian trống giữa Bundesliga và Champions League.

  • Dortmund: Sancho và Haaland, giỏi nhưng chưa ngoan Dortmund: Sancho và Haaland, giỏi nhưng chưa ngoan

    Rất nhiều đội bóng phải ghen tỵ khi Dortmund sở hữu cùng lúc hai tài năng sáng giá nhất thế giới, Jadon Sancho và Erling Haaland. Tuy nhiên, Dortmund không hẳn đã nhẹ đầu khi quản lý bộ đôi này là cả một vấn đề.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x