VCK U19 Đông Nam Á 2022

Tường thuật U19 Việt Nam 0-3 U19 Malaysia

Trí Công Trí Công
15:48 ngày 13-07-2022
U19 Việt Nam thua 0-3 U19 Malaysia ở bán kết. 

Bàn thắng

U19 Malaysia: Faizal (26’), Haiqal Haqeemi (70’), Haykal (86') 

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long (Văn Sơn 46'), Nhật Minh (Hồng Phúc 46'), Hoàng Cảnh, Châu Phi, Văn Khang, Đức Việt, Văn Trường (Giản Tân 75'), Anh Tú (Nhân Nghĩa 75'), Quốc Việt, Đình Bắc (Quốc Đạt 69').

U19 Malaysia: Shukri, Zamri, Runnizar, Fauzi, Kamal Akmal (Haykal Danish 59'), Norshiham, Shapri, Aidil (Irfan Ezal 59'), Faizal (Adzri Abdul Halim 74'), Yuslan (Haqumi Azim 46'), Hairi

14h30’

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

Văn Bình, Bảo Long, Nhật Minh, Hoàng Cảnh, Châu Phi, Văn Khang, Đức Việt, Văn Trường, Anh Tú, Quốc Việt, Đình Bắc.

14h35’

U19 Việt Nam tiếp tục ra sân với sơ đồ 4-3-3

14h40’

Các cầu thủ U19 Việt Nam có mặt ở sân thi đấu. Ảnh: Phan Hồng 

 

 

14h45'

Đội hình ra sân của U19 Malaysia: Shukri, Zamri, Runnizar, Fauzi, Kamal Akmal, Norshiham, Shapri, Aidil, Faizal, Yuslan, Hairi

14h50'

Các cầu thủ U19 Việt Nam ra sân khởi động. Ảnh: Phan Hồng

14h55'

Trước trận bán kết 1 ngày, HLV Đinh Thế Nam đã chia đôi đội hình để thực hiện các bài tập phối hợp, dứt điểm cầu môn cũng như tổ chức phòng ngự trong một nửa mặt sân. Mục đích của phần tập trong khoảng 15 phút này là thuyền trưởng U19 Việt Nam muốn các học trò nắm rõ hơn về ý đồ chơi mà mình muốn truyền đạt khi đối đầu với U19 Malaysia. Kết thúc buổi tập, các cầu thủ đá chính được luyện thêm các quả đá phạt 11m. 

15h00'

Lực lượng của U19 Việt Nam cơ bản đảm bảo tốt khi các cầu thủ trụ cột đang trong trạng thái khỏe mạnh, không có ai bị chấn thương. Duy nhất chỉ còn Văn Thảo là ngồi ngoài để quan sát đồng đội do chấn thương ở gót chân chưa lành. Trong lúc đó, trung vệ Văn Triệu đã lần đầu tiên trở lại tập luyện với đồng đội kể từ khi đặt chân đến Indonesia.

15h05'

U19 Việt Nam nhận được sự hỗ trợ đông đảo của lực lượng an ninh ở ngay quanh khách sạn đóng quân. Được biết, trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Lào sẽ có 1.300 nhân viên an ninh bảo vệ cho 2 đội. Ảnh: Phan Hồng 

15h10'

HLV Đinh Thế Nam bày tỏ: “Về lợi thế, đúng là chúng tôi có hơn Malaysia 1 ngày nghỉ nhưng nhưng giải đấu 2 ngày/trận. Chúng tôi phải đá 5 trận còn Malaysia chỉ chơi 4 trận. Các bạn biết với khoảng thời gian ấy Malaysia cũng có thể nghỉ. Chúng tôi có hơn một chút về lợi thế thôi”, ông Nam phân tích. 

 

15h15'

Đánh giá về sức mạnh của U19 Malaysia, HLV Đinh Thế Nam nhận xét: “Tôi đánh giá cao tinh thần, lối chơi của họ. Tinh thần thi đấu rất tốt. Lối chơi của Malaysia khá kỹ thuật. Họ triển khai từ sân nhà, kiểm soát bóng 1/3 giữa sân và tấn công nhanh 1/3 sân đối phương”.

“Tôi tôn trọng mọi đối thủ, không coi thường bất cứ một đội bóng nào. Vào bán kết nên tôi đánh giá đều như nhau.  Cả 4 đội đều có cơ hội ngang nhau”

15h20'

Đánh giá về U19 Việt Nam, HLV U19 Malaysia cho biết: “U19 Việt Nam là tập thể có khả năng, nhiều cá nhân tốt. Chiến thuật của họ khá tốt khi chơi bóng, xây dựng chiến thuật từ phòng ngự đến tấn công (hiệu quả). U19 Việt Nam có một vài cầu thủ có kinh nghiệm. Qua quan sát, một số cầu thủ đã có mặt trong thành phần đội U23 vừa qua”.

15h25'

Hai đội ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca. Ở trận đấu này, U19 Việt Nam mặc áo đỏ, quần xanh. Ảnh: Phan Hồng 

1’

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. U19 Malaysia giao bóng. Ảnh: Phan Hồng 

5'

Những phút đầu trận, U19 Việt Nam đang bị U19 Malaysia ép sân. Những chú Hổ Mã Lai tích cực di chuyển, đẩy cao đội hình lên phần sân U19 Việt Nam. 

9’

Anh Tú tung cú sút ngoài vòng cấm địa nhưng bóng không đi chính xác. Ảnh: Phan Hồng 

16’

1/3 thời lượng hiệp 1 trôi qua. U19 Việt Nam đang tìm lại quyền kiểm soát thế trận. Các cầu thủ bắt đầu đẩy đội hình được lên phần sân U19 Malaysia, với sự triển khai chủ yếu từ cánh phải đến từ Anh Tú. Ảnh: Phan Hồng 

22’

Không được! Khuất Văn Khang thực hiện cú dứt điểm ở tư thế khó và không thành công. HLV Đinh Thế Nam chưa hài lòng với quyết định có phần cá nhân của Văn Khang. Ảnh: Phan Hồng 

24’

Nguy hiểm! Farhan Fauzi sút phạt ở cự ly 27 mét. Bóng đi vượt qua hàng rào và chệch cầu môn U19 Việt Nam chỉ trong gang tấc.

26’

U19 Việt Nam 0-1 U19 Malaysia (Faizal 26') 

VÀO! U19 Malaysia lập công. Hà Châu Phi phá bóng không tốt tạo điều kiện để Izwan Yusian chuyền bóng cho Mohd Faizal. Ở ngoài vòng cấm địa, Faizal cứa lòng đưa bóng về góc xa tung lưới U19 Việt Nam. Ảnh: Phan Hồng 

32’

Văn Bình băng ra phá bóng ra biên, trong tình huống tiền đạo Malaysia phía bẫy việt vị và băng xuống đối mặt. U19 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự phản công của Malaysia.

43’

Anh Tú di chuyển bên cánh phải trước khi thực hiện lật bóng về góc xa khung thành. Bóng đi quá sâu và chệch cầu môn. Văn Trường không thể đón đường chuyền của Anh Tú.

45’

Mohd Faizal, cầu thủ ghi bàn bên phía U19 Malaysia đi bóng vượt qua Hà Châu Phi. Anh dứt điểm ở góc hẹp nhưng đủ khiến thủ môn Văn Bình phải đẩy bóng vất vả khỏi sân. Phạt góc bên cánh trái cho U19 Malaysia. Ảnh: Phan Hồng 

45'+1

Hết hiệp 1. U19 Việt Nam đang bị dẫn trước 0-1 trước U19 Malaysia. 

46'

Hiệp 2 trở lại. U19 Việt Nam thay người. Hồng Phúc, Văn Sơn vào thay cho Nhật Minh, Bảo Long. U19 Malaysia cũng thay người. Haqumi Azim thay cho Aliff Uzan Yusian. Ảnh: Phan Hồng 

55’

Không vào!!! Quốc Việt đánh đầu trúng cột dọc U19 Malaysia sau quả tạt bên cánh phải của Hồng Phúc. Sau đó, Văn Trường lao vào sút bồi nhưng trúng người hậu vệ Malaysia chắn trước vạch vôi. Ảnh: Phan Hồng 

58'

Không vào!!! Cơ hội thứ 2 liên tiếp cho U19 Việt Nam. Anh Tú từ cánh phải trả bóng vào cho Quốc Việt. Tiền đạo này tiếp tục chuyền ra cho Văn Khang lao vào dứt điểm nhưng trúng người hậu vệ Malaysia đứng chắn cầu môn. Ảnh: Phan Hồng 

59'

U19 Malaysia thay người thứ 2 và 3. Haykal Danish, Irfan Ezal vào thay cho Akmal Kamal, Fareez Aidi

61’

Không vào! Quốc Việt băng vào vòng cấm sút vọt xà U19 Malaysia

69'

U19 Việt Nam thay người. Quốc Đạt thay cho Đình Bắc. 

70’

U19 Việt Nam 0-2 U19 Malaysia (Haiqal Haqeemi 70’)

Cầu thủ vào sân thay người - Haqumi Azim vượt qua Văn Sơn ròi căng ngang cho Haiqal Haqeemi dứt điểm cận thành tung lưới U19 Việt Nam,

 

74’

U19 Malaysia thay người thứ 4. Adzri Abdul Halim thay cho Farhan Modh Faizal.

75’

U19 Việt Nam thay người cuối cùng. Nhân Nghĩa, Giản Tân thay cho Anh Tú, Văn Trường.

85'

U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự. Nhưng các cầu thủ vấp phải "xe bus 2 tầng" đến từ U19 Malaysia. 

86'

U19 Việt Nam 0-3 U19 Malaysia (Haykal 86') 

VÀO! Trung vệ Hoàng Cảnh phá bóng hụt khiến Haykal có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Bình. Cầu thủ Malaysia đánh lừa thủ thành Việt Nam trước khi dứt điểm vào gôn trống. 

90'+4

Hết giờ! U19 Việt Nam thua 0-3 U19 Malaysia ở bán kết. 

Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Malaysia, 15h30 ngày 13/7: Thuần phục ‘hổ non’

- Thất bại trước U19 Lào bị coi là một trận thua “xấu hổ” của U19 Malaysia. Cũng dễ hiểu cho cảm giác ấy của truyền thông Malaysia khi bóng đá của đất nước này ở thế cửa trên so với nền bóng đá của xứ Triệu voi.

- So với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày/trận trước đó, U19 Việt Nam có chút lợi thế cho riêng mình khi có đến 3 ngày nghỉ trước khi chơi bán kết. Khoảng thời gian này rất quý cho đoàn quân của ông Đinh Thế Nam bởi giúp cho họ có thêm quãng nghĩ để phục hồi thể lực.

Thông tin trận đấu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x