Doha Cup 2023: U23 Việt Nam đã sẵn sàng xung trận

Thành Văn
09:11 ngày 20-03-2023
Ngay sau khi đến Doha (Qatar), U23 Việt Nam đã bước vào tập luyện và làm quen với điều kiện nắng nóng tại đây. HLV Philippe Troussier đang khá an tâm về sự chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên ông dẫn dắt U23 Việt Nam.
Doha Cup 2023: U23 Việt Nam đã sẵn sàng xung trận

Sau chuyến bay gần 7 tiếng,  12 thành viên trong nhóm thứ 2 của U23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar vào tối muộn ngày 18/3. Như vậy toàn đội đã ổn định nơi sinh hoạt trước khi bước vào các trận đấu tại giải Doha Cup 2023. Được biết, nhóm số 2 này khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) từ 19h30 và có mặt tại Doha lúc 23h30 giờ địa phương, tức 3h30 sáng sớm ngày 19/3 theo giờ Việt Nam. Sau giấc ngủ đêm hồi phục thể lực, đến sáng ngày 19/3, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân số 3 Đại học Qatar.

Đặc biệt, đây cũng là sân tập mà tiền đạo Messi cùng đội tuyển Argentina sử dụng trong hành trình chinh phục cup vàng World Cup 2022. Có thể thấy rằng đây sẽ là sân tập có chất lượng cơ sở vật chất rất tốt để phục vụ cho quá trình tập luyện của U23 Việt Nam. Ngoài sân tập này, Đại học Qatar vẫn còn nhiều sân tập khác cũng đẹp tương tự. Sân bóng số 3 tọa lạc trong trường Đại học của nước chủ nhà Doha Cup 2023. Ngôi trường này từng được xếp hạng là một trong những trường đại học có khuôn viên đẹp nhất thế giới.

Trường ĐH Qatar thậm chí từng thông báo sẽ làm bảo tàng đối với phòng nghỉ của Messi, trong thời gian ĐT Argentina ăn tập tại đây. Được biết, sân bóng số 3 của Đại học Qatar - một trong những ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất thế giới được đánh giá là sân tập có chất lượng cơ sở vật chất tốt từ mặt cỏ, trang thiết bị đến các phòng chức năng. Đáng nói, bên cạnh ĐT Argentina, đây cũng là nơi mà các ĐT Tây Ban Nha hay ĐT Hà Lan rèn quân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua. Có thể thấy, với công tác hậu cần chủ nhà Qatar chuẩn bị cho U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Troussier hiện đang có điều kiện khá thuận lợi về nơi ở lẫn sân tập luyện.

HLV Troussier dặn dò  các học trò  trước mỗi buổi tập

Được nước chủ nhà bố trí nơi ở khá “xịn xò” nên đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn với U23 Việt Nam bởi đây mới lần đầu tiên đội tuyển được tập huấn ở nơi mà có danh thủ Messi từng tập luyện. Đặc biệt, hệ thống thay đồ, hồi phục sức khoẻ, vật lý trị liệu khá lý tưởng tại Doha giúp HLV Philippe Troussier an tâm về quá trình tập luyện của các học trò. Trong buổi tập sáng qua, do các cầu thủ vừa trải qua di chuyển và chưa có sự ổn định về thể trạng nên HLV Philippe Troussier chưa vội triển khai giáo án tập luyện ngay. Thay vào đó, nhà cầm quân người Pháp cùng các học trò chỉ dạo chơi, thư gãn và hít thở bầu không khí thoáng đãng trên sân tập nhằm giúp toàn đội bắt nhịp tốt hơn với môi trường mới. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ cũng được tự do chơi các “mini game” với bóng cũng giúp mang lại sự hưng phấn và tinh thần sảng khoái cho toàn đội.  

Tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với 23 cầu thủ trong danh sách dự giải. Lực lượng của HLV Troussier gồm 18 cầu thủ ở lứa U23 trụ lại từ danh sách triệu tập ban đầu sau 2 lần thanh lọc, kết hợp với 5 cầu thủ U20 Việt Nam vừa dự giải U20 châu Á 2023. Đây là bộ khung cầu thủ nòng cốt được đào tạo để chuẩn bị cho SEA Games 32. Căn cứ trên màn trình diễn của toàn đội tại Doha Cup 2023, HLV Troussier sẽ có điều chỉnh phù hợp.

U23 Doha Cup có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 khá mạnh gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. 

U23 Việt Nam thích ứng với lệch múi giờ  
11h15 sáng 19/3 theo giờ địa phương (15h15 giờ Việt Nam), ĐT U23 Việt Nam đã có buổi thư giãn trên sân tập tại Doha. Điều kiện thời tiết tại thủ đô Qatar ở thời điểm hiện tại cũng rất lý tưởng cho việc tập luyện và thi đấu, với nhiệt độ dao động từ 20 cho đến cao nhất là 28 độ C.

Trở ngại lớn nhất đối thầy trò HLV Philippe Troussier là làm sao có thể sớm điều chỉnh nhịp sinh học để thích ứng với việc lệch múi giờ 4 tiếng so với Việt Nam cũng như khung giờ thi đấu muộn tại giải quốc tế U23 Cup. Như tin đã đưa, sở dĩ BTC lựa chọn khung giờ muộn để tổ chức các trận đấu là do trùng thời điểm tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trong tháng lễ này, các tín đồ Hồi giáo chỉ bắt đầu ăn uống sau khi mặt trời lặn.

Do các cầu thủ vừa trải qua quá trình di chuyển và chưa có sự ổn định về thể trạng nên HLV Philippe Troussier chưa vội triển khai giáo án tập luyện ngay. Thay vào đó, nhà cầm quân người Pháp cùng các học trò chỉ dạo chơi, thư gãn gân cốt và hít thở bầu không khí thoáng đãng trên sân tập nhằm giúp toàn đội bắt nhịp tốt hơn với môi trường mới. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ cũng được tự do chơi các “mini game” với bóng cũng giúp mang lại sự hưng phấn và tinh thần sảng khoái cho toàn đội. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tiếp tục có buổi tập vào 17h00 chiều cùng ngày (giờ địa phương). Đây mới là buổi tập mang tính chuyên môn đầu tiên của U23 Việt Nam, chuẩn bị cho giải quốc tế U23 Cup.

U23 Việt Nam không gặp sao trẻ M.U của U23 Iraq

U23 Iraq đã không triệu tập Zidane Iqbal (ảnh, phải). Cầu thủ này vẫn đang thi đấu cho đội trẻ của M.U nên không tham gia giải U23 Doha Cup. Bên cạnh đó, Zidane được quy hoạch cho ĐTQG Iraq thay vì cấp độ trẻ. Điều đó đồng nghĩa, U23 Việt Nam sẽ không thể so tài với Zidane trong trận đấu với U23 Iraq vào lúc 2h45 ngày 23/3 (theo giờ Việt Nam). Đây cũng là trận đấu muộn nhất trong lịch sử các ĐT Việt Nam, tính đến hiện tại. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x