Nguyễn Quốc Việt: Mong ước của bố và chuyện chưa kể ở HAGL

THÁI NINH
21:29 ngày 10-03-2023
Từng được Hải Phòng tuyển chọn khi mới 8 tuổi, vô địch Nhi đồng toàn quốc khi mới 10 tuổi, những tưởng Nguyễn Quốc Việt sẽ có khởi đầu với bóng đá suôn sẻ. Nhưng phải khi đến HAGL, Quốc Việt mới thật sự phát triển được khả năng, qua đó vươn lên thành một tiền đạo triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Câu chuyện của bố và lựa chọn từ danh thủ Hồng Sơn

Sau VCK U20 châu Á 2023, Nguyễn Quốc Việt nổi lên như một tiền đạo có tiềm năng. Ở giải đấu tại Uzbekistan, chân sút quê Hải Phòng đã ghi 2 bàn, đóng góp vào 2 trận thắng liên tiếp của U20 Việt Nam trước U20 Qatar và U20 Australia. Mới đây, HAGL cũng vui mừng thông báo, sản phẩm đào tạo của họ đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam, hướng đến giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup diễn ra tại Qatar vào cuối tháng này.

Đó là tin vui với Quốc Việt. Và càng là niềm hạnh phúc đối với ông Nguyễn Văn Vượt, bố của chân sút sinh năm 2003 này. Gặp gỡ ông Vượt tại xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng), người viết không khỏi bất ngờ khi biết rằng ông từng là bầu của đội phủi Bấc 1-2 vốn nổi danh một thời tại xã. Cũng chính vì thế mà ông Vượt đã truyền lại cho Quốc Việt niềm yêu thích bóng đá ngay từ khi còn nhỏ. “Cứ mỗi lần bố dắt xe ra, cu cậu lại lanh lẹ đi tất, xỏ giày, mặc quần áo đánh số. Cu cậy chạy thật nhanh rồi trèo lên xe, đợi tôi chở ra sân bóng”, ông Vượt hồi tưởng lại ký ức cách đây 13-14 năm về trước.

Quốc Việt (hàng dưới, thứ 3 từ trái sang) khi còn nhỏ

Quốc Việt cùng U11 Hải Dương vô địch giải Nhi đồng toàn quốc

Quốc Việt thực tế có một khởi đầu suôn sẻ với bóng đá. Năm lên 8 tuổi, anh đã được đội U11 của thành phố Hải Phòng tuyển chọn. Triển vọng của Quốc Việt thu hút sự chú ý của danh thủ Hồng Sơn. Đích thân cựu tuyển thủ hào hoa này đã đưa Quốc Việt vào lò đào tạo Viettel danh tiếng. Sau đó ít lâu, Viettel cho Quốc Việt cùng Văn Khang thi đấu cho đội U11 Hải Dương. Và lập tức, họ đã cùng nhau vô địch giải U11 toàn quốc 2014.

Cái duyên với HAGL

Nhưng lò Viettel vốn đầy ắp những tài năng trẻ từ nhiều nơi trên cả nước. Và Quốc Việt vô tình bị ngợp dẫn đến việc phải sớm nói lời tạm biệt Trung tâm danh tiếng này. Nhưng vì niềm đam mê bóng đá, ông Vượt đưa con rong ruổi thi đấu ở một số giải trẻ. Nhờ đó, như một cái duyên, Quốc Việt lọt vào mắt xanh của HLV Guillaume Graechen, người khi đó đang “nổi như cồn” nhờ dẫn dắt lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ghi dấu ấn tại U19 Việt Nam khi đó.

“Năm 2016, khi tham gia giải bóng đá học đường ở Đắk Lắk, một số HLV của học viện HAGL đã để ý tới Quốc Việt. Họ khuyên cháu nên thử sức tại HAGL. Đó là thời điểm mà khóa 4 JMG đang tuyển bổ sung cầu thủ. Tôi không ngần ngại cho cháu nắm bắt cơ hội này”, Ông Vượt bồi hồi nhớ lại với phóng viên. “Quốc Việt đỗ thẳng và từ đó ở lại học viện HAGL. Lúc đó tôi mừng lắm, Bởi HAGL là đội bóng đào tạo bài bản về bóng đá lẫn tư duy con người. Từ cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở sinh hoạt của họ đều rất chuyên nghiệp”.

Tác giả cùng bố của Quốc Việt

Sau đó, lứa khóa 4 JMG của Quốc Việt chuyển giao cho học viện Nutifood. Kể từ đây, người ta bắt đầu nhớ tới Quốc Việt với những danh hiệu “Vua phá lưới giải trẻ”, khi liên tục dẫn đầu danh sách lập công ở những giải trẻ quốc gia. Thực tế, sau những giải đấu trẻ ấn tượng đó, Quốc Việt được nhiều CLB đánh tiếng. “Việt trò chuyện với tôi khi ấy. Nhưng lúc đó tôi chỉ khuyên Việt nên phục vụ chính CLB đã dành tâm huyết nuôi dưỡng mình, đáp lại tình cảm của nơi đã cho cháu cơ hội bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp”.

Trước mắt Quốc Việt là cả một chặng đường dài, có thử thách, có cơ hội. Chân sút 19 tuổi cũng hào hứng bước đi trên con đường sự nghiệp của bản thân. Ở tuổi 19, Quốc Việt đang có cơ hội lớn thi đấu cho HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak. Và cũng ở độ tuổi rất đẹp này, cánh cửa các ĐTQG đang chào đón chân sút quê Hải Phòng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x