Thầy Park bắt đầu với thế hệ… chưa thành công

TRÍ CÔNG
08:55 ngày 21-08-2020
Lứa 1995 - 1997 và 1997 - 1999 của bóng đá Việt Nam đã gây ấn tượng từ khu vực tới châu lục. Nhưng cũng chính ánh hào quang của thế hệ Công Phượng rồi kế đến là Quang Hải đã khiến lứa 1999 - 2001 chịu áp lực không nhỏ.
Thầy Park bắt đầu với thế hệ… chưa thành công

Việc thi đấu không thành công ở cấp độ U19 mới đây càng khiến nhiều cầu thủ lứa 1999 - 2001 bị nghi hoặc trong nhiệm vụ tiếp nối vinh quang cho bóng đá nước nhà. 

Từ cái ngậm ngùi của Đặng Văn Tới… 

Sinh năm 1999, từng được vinh dự góp mặt trong giai đoạn U20 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2017 cùng lứa 1997 - 1999 và cũng tự bản thân phải chứng kiến những thất bại cay đắng sau đó ở giải Đông Nam Á đến châu Á với lứa 1999 - 2001, Đặng Văn Tới - một trong số những cầu thủ thuộc giai đoạn “giáp hạt” thực sự thấm thía độ vênh của thăng và trầm, của chiến thắng và thất bại, của đỉnh cao và vực sâu trong cảm xúc là lớn đến nhường nào. 

8 tháng trước, anh cùng với những cầu thủ thuộc lứa 1999 - 2001 như Hữu Thắng, Việt Anh, Mạnh Dũng… tham gia vào đợt tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 trên đất Hàn Quốc. Ở sân bay khi ấy, chứng kiến các phóng viên dành sự quan tâm đến mình và các đồng đội mới được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam, Văn Tới ngậm ngùi: “Thôi, bọn em chỉ là những cái tên thất bại. Có gì mà quan tâm”. 

Đó có thể là một lời nói đùa. Nhưng nó cũng xuất phát từ những thất bại liên tiếp mà lứa cầu thủ này phải trải qua từ cấp độ U18 đến U22 Việt Nam. Dù HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất nỗ lực nhưng lứa cầu thủ này vẫn phải 2 lần dừng bước ngay từ vòng bảng VCK U18 Đông Nam Á 2017, 2018. Ở VCK U19 châu Á 2018, họ cũng không thể tạo được bất ngờ như lứa cầu thủ đàn anh. 0 điểm sau 3 trận, thua từ Jordan, Australia đến Hàn Quốc, Văn Tới cùng các đồng đội sớm phải ngậm ngùi về nước.

Một tình huống hiếm hoi HLV Park Hang Seo xuống tận sân thị phạm động tác cho các học trò - Ảnh: Phan Tùng

Đi lên từ nỗi đau  

Danh hiệu đáng chú ý nhất mà lứa cầu thủ này có được chính là ở giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra ở Campuchia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, lực lượng với đa phần là các cầu thủ thuộc lứa 1999 - 2001 đã giành hạng Ba chung cuộc. Đó được xem là thành tích vượt chỉ tiêu so với những gì mà thầy trò Quốc Tuấn được giao trước khi lên đường sang Campuchia. 

Nhưng tất nhiên, so với những gì mà U22/23 và ĐTQG Việt Nam mà HLV Park Hang Seo làm được trong 3 năm qua, tấm huy chương đồng mà lứa 1999 - 2001 có được là thật sự rất khiêm tốn. Dẫu sao thì với những kỳ tích có được, với đội ngũ trợ lý hùng hậu cùng khả năng phân tích, đánh giá sắc bén, HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ đưa lứa cầu thủ vốn bị xem là thất bại này đi lên từ nỗi đau. 

Thực tế kể từ năm ngoái, ông Park cũng bắt đầu “giáp hạt” những gương mặt trong lứa cầu thủ mới này với dàn quân hùng hậu của mình. Ngoài Văn Hậu thuộc diện đã ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, lần lượt Danh Trung, Việt Anh, Hữu Thắng, Mạnh Dũng, Tiến Anh… bắt đầu được ông Park khéo léo đan xen nhằm tăng cường thêm sự tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. 

Ở thời điểm hiện tại, với tâm thế sẽ là đầu tàu cho giai đoạn mới, những cầu thủ này càng được ông Park đẩy cao tiến độ, với lần lượt các đợt tập trung nghiêm túc cùng khâu thanh lọc, tuyển chọn liên tục để tìm ra một lực lượng kế cận đủ đẳng cấp, có trình độ và giàu khát khao. Bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị từ lúc giáp hạt cũng như hiện tại ở cấp độ U23 Việt Nam cho đến CLB tại hạng Nhất, V.League… là đủ nhiều để bản thân những Hồng Sơn, Minh Bình, Văn Tới… có sự trưởng thành hơn, tự tin hơn, đủ để gạt những thất bại của tuổi niên thiếu ở lại quá khứ. 

BẠN CÓ BIẾT?
Chỉ có Văn Toản dự SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020

Trong số 48 tuyển thủ được gọi lên tập trung lần này, có những cái tên từng nằm trong danh sách tập trung đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019 gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Dụng Quang Nho (HAGL); tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định); tiền đạo Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel). Tuy nhiên, chỉ mỗi thủ môn Văn Toản có tên trong danh sách chính thức dự SEA Games lần ấy.

Sau đó, trong danh sách tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, Văn Toản, Việt Anh, Văn Tới (Hà Nội), Hữu Thắng, Quang Nho, Mạnh Dũng, Bảo Toàn (HAGL) đã có tên. Thế nhưng trong danh sách cuối cùng có mặt ở VCK chỉ thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, tiền vệ Hữu Thắng, tiền đạo Mạnh Dũng và Bảo Toàn trụ lại.

Như vậy trong 48 cầu thủ tập trung lần này, chỉ duy nhất thủ môn Nguyễn Văn Toản có mặt chính thức tham dự cả SEA Games 2019 lẫn VCK U23 châu Á 2020.

XEM THÊM

Đặng Văn Lắm: Tài năng mới được thầy Park gọi lên U22 Việt Nam chơi hay như thế nào?

Chân sút chủ lực của U22 Việt Nam được ông Park đặt biệt danh cực dị

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x