U22 Việt Nam liệu có đột phá về chiến thuật?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
12:39 ngày 20-08-2020
HLV Park Hang Seo đã gọi 48 cầu thủ lên tập trung, với nhiều vị trí và phong cách chơi khác nhau. Người ta chờ xem, từ cuộc sàng lọc trên diện rộng này, U22 Việt Nam có sự đột phá về mặt chiến thuật hay không?
U22 Việt Nam liệu có đột phá  về chiến thuật?

Con người phục vụ chiến thuật hay ngược lại?

Hai năm trước khi HLV Park Hang Seo lên nhận chức, các ĐTQG đã có một cuộc “cách mạng” về chiến thuật. Nên nhớ, ở các triều đại trước, những người tiền nhiệm của ông Park đã chọn những cách chơi khác so với bây giờ. Chẳng hạn, HLV Nguyễn Hữu Thắng ưa chuộng sơ đồ 4-1-4-1, nhằm tối ưu hóa sức mạnh của tuyến giữa, mà những gương mặt quen thuộc là tiền vệ Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Tuấn Anh hay Xuân Trường… 

Trước đó nữa, HLV Toshiya Miura thường xuyên lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1. Điểm nhấn trong lối chơi của nhà cầm quân người Nhật Bản là xây dựng hàng phòng ngự trở thành một phòng tuyến vững chắc. Hai tiền vệ trung tâm đều có xu hướng phòng ngự, chẳng hạn như Huy Hùng và Hoàng Thịnh. Thậm chí, hậu vệ biên được chọn có thể là một trung vệ. Quế Ngọc Hải từng khởi đầu thành công khi anh này phải sắm vai một hậu vệ biên.

HLV Park Hang Seo đã lựa chọn 3-5-2 (hoặc 3-4-3) cho bóng đá Việt Nam. Đây không phải là sự “cách tân” của ông Park nên rất nhiều sự hoài nghi đã hướng về ông. Rốt cuộc, U23 Việt Nam đã đi vào lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018. Cùng với sơ đồ, cách chơi ấy, ĐT Việt Nam có những bước tiến dài tại AFF Suzuki Cup 2018, ASIAN Cup 2019…

Trong bóng đá, mỗi nhà cầm quân có những triết lý, quan điểm khác nhau. Dù vậy, có thế nào đi nữa, mỗi sự lựa chọn chiến thuật đều phải phục vụ cho con người mà ông ta có trong tay. Hai năm cùng một cách chơi nhưng bàn tay “phù thuỷ” của Park Hang Seo đã giúp cho các ĐTQG biến hóa, linh hoạt khó lường và không dễ để bắt bài. Tuy nhiên, ở tương lai gần, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự phải thay đổi khi đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ từ chiến thuật đến con người của sơ đồ này.

U22 Việt Nam đang còn khá lạ lẫm bởi trong số 48 cầu thủ (và hơn thế nữa), không có nhiều người xuất hiện nhiều ở ĐTQG. Tuy nhiên, người ta vẫn kỳ vọng, HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ tạo ra một sự đột phá về chiến thuật. Dĩ nhiên, sự đột phá đó phù hợp với năng lực cầu thủ mà bóng đá Việt Nam đang có.

Hai năm trước, U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2018 với đội hình ưu tú chơi tại V.League. Còn bây giờ, HLV Park Hang Seo không có được điều đó nhưng người ta vẫn hy vọng, U22 Việt Nam vẫn tạo ra sự khác biệt về mọi mặt.

Không có nhiều cầu thủ U22 hiện tại được đá chính tại các đội bóng V.League	Ảnh: Phan Tùng

Bài toán cho thầy Park

Trong số 48 cầu thủ được gọi, có 28 người đang được đăng ký trong màu áo các đội bóng V.League. Nếu nhìn về lượng, đó là con số lý tưởng với ông Park. Thực tế lại khác, trong số này chỉ có khoảng độ chục người được đá chính hoặc dự bị vào sân ở CLB. Có thể hiểu tại sao, chiếc băng đội trưởng được giao cho Nguyễn Hoàng Việt Anh, bởi trung vệ này được xem là có “thâm niên” và đá chính nhiều nhất ở V.League với 8/11 trận ra sân cho Hà Nội.

Người đồng đội Lê Văn Xuân cũng có những tiến bộ đáng kể khi đá 7 trận cho Hà Nội FC trong vai trò một hậu vệ biên dù anh là một tiền vệ. Nằm trong danh sách những người ra sân nhiều nhất có 2 cầu thủ của SLNA là Đặng Văn Lắm (9 trận), Mai Bá Sang (8 trận). Mai Xuân Quyết đang thể hiện sự ấn tượng với 10 trận đá chính ở Nam Định. Nguyễn Hồng Sơn cũng có số trận tương tự cho Quảng Nam. Lý Công Hoàng Anh của HL Hà Tĩnh cũng đáng được trao cơ hội khi có số lần ra sân không thua kém các đồng đội…

Đều dễ nhận thấy, đại đa số những cầu thủ được đá chính đều đến từ những đội bóng đang nằm ở cuộc đua xuống hạng. Số còn lại được vào sân nhưng rất hạn chế. Những người còn lại đến từ hạng Nhất, thường xuyên được ra sân và đây là những người từng ăn cơm nhiều năm các đội tuyển trẻ. Bản thân HLV Park Hang Seo thừa nhận: “Ở V-League, không nhiều cầu thủ lứa U22 được thi đấu, các hạng dưới cũng không nhiều. Một số cầu thủ thì chúng tôi chưa có nhiều thông tin”.

Từ những điều nói trên có thể nhận định, HLV Park Hang Seo và các cộng sự còn quá nhiều việc phải làm. Nó bắt đầu bằng những cuộc thi “so bó đũa chọn cột cờ” để chọn ra những người có năng lực nhất. Khi đã có bản danh sách ưng ý, những giải pháp chiến thuật mới được áp dụng và không ngoại trừ, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có rất nhiều sự thử nghiệm cho những con người mà ông có trong tay.


Chỉ có 4/8 cầu thủ HAGL được gọi lên tuyển thuộc biên chế đội 1

Có đến 8 cầu thủ HAGL đóng góp trong thành phần U22 Việt Nam nhưng chỉ có 4 người thuộc biên chế đội 1 là Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân và Trần Bảo Toàn. Số còn lại đang tham gia tại giải hạng Nhất, hạng Nhì như thủ môn Phạm Đình Long (An Giang), Nguyễn Duy Thắng (Long An), Lê Minh Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu), Huỳnh Tiến Đạt (CAND).

5 cầu thủ còn sót lại từ VCK U23 châu Á 2020 

Trong số 48 cầu thủ được triệu tập chỉ có 5 cầu thủ còn sót lại từ VCK U23 châu Á 2020 gồm Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn và Nhâm Mạnh Dũng. Dù đủ tuổi (sinh năm 1999) nhưng Văn Hậu không tham dự giải đấu tại Thái Lan do bận thi đấu cho SC Heerenven (Hà Lan).

XEM THÊM

Đặng Văn Lắm: Tài năng mới được thầy Park gọi lên U22 Việt Nam chơi hay như thế nào?

Chân sút chủ lực của U22 Việt Nam được ông Park đặt biệt danh cực dị

Vì sao ông Park không gọi Văn Hậu vào U22 Việt Nam?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x