Tiếc nuối của một lứa cầu thủ
HLV Cristiano Roland quay trở lại Saudi Arabia. Một năm trước, ông cùng lứa cầu thủ sinh năm 2008 của U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu lục. Lúc bấy giờ, đội chung bảng với các đối thủ gồm: Nhật Bản, Australia và UAE. Trước hai ông lớn phía Đông, U17 Việt Nam chơi kiên cường và thủ hoà với cùng tỷ số 1-1.
Nếu giành chiến thắng trước U17 UAE vào ngày 10/4/2025, tấm vé tới Qatar tham dự U17 World Cup sẽ thuộc về thầy trò Roland. Nhưng màn so tài ấy đã diễn ra đầy tiếc nuối. Quả thực, U17 Việt Nam liên tiếp ép sân trong giai đoạn đầu trận trước U17 UAE. Trong vòng 20 phút, đội tạo ra đến 2 pha dứt điểm ngay trước vạch vôi. Để rồi ở phút 22, U17 Việt Nam đã có bàn vượt lên dẫn trước, với pha lập công của Hoàng Trọng Duy Khang.

Tuy nhiên sau khi tạo ra lợi thế về tỷ số, U17 Việt Nam lại chủ động phòng ngự, hy vọng bảo toàn kết quả 1-0 đầy mong manh. “Những chiến binh trẻ sao vàng” đã trả giá đắt với toan tính ấy. Phút 87, điểm yếu từ chống bóng bổng đã khiến U17 Việt Nam chịu bàn thua, sau cú dứt điểm của Hazaa Faisal bên phía đối thủ. Gia Bảo cùng các đồng đội vùng lên với hy vọng lật ngược thế cờ. Nhưng quãng thời gian còn lại là quá ít để đảo ngược tình thế. U17 UAE chính là đội giành vé dự World Cup. Trong khi đó, U17 Việt Nam rời cuộc chơi, sau 3 trận hoà với cùng tỷ số 1-1 tại sân chơi châu lục.
Kinh nghiệm từ bài học lớn
Đó là bài học lớn đối với chính HLV Cristiano Roland. Ông không muốn lứa cầu thủ sinh năm 2009 lặp lại sai lầm mà các đàn anh gặp phải năm ngoái. “Ở giải đấu trước, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ”, ông Roland bày tỏ. “U17 Việt Nam sẽ không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”, HLV Cristiano Roland khẳng định.
Hiện tại, U17 Việt Nam đã sớm có mặt tại Saudi Arabia. Đội thậm chí có 2 buổi tập nhằm giải phóng sức ì, làm quen với điều kiện ngoại cảnh cũng như nhanh chóng củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm.

“Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. BHL đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”, HLV Cristiano Roland cho biết.
Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trong những ngày tới trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen vào ngày 7/5. Đây là trận đấu khai màn và có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình cạnh tranh vé vào tứ kết tại bảng C. “Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ. Các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng VCK U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, ông Roland khép lại.

























