Lá thăm đã đưa U22 Việt Nam vào bảng D cùng UAE, CHDCND Triều Tiên và Jordan tại VCK U23 châu Á diễn ra năm sau. Điều thú vị, U22 UAE chính là đối thủ trong trận giao hữu được xác định có vai trò rất quan trọng với U22 Việt Nam nhằm hướng tới SEA Games 2019. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, rất nhiều người đã đặt câu hỏi: Liệu VFF có hủy trận giao hữu U22 Việt Nam - U22 UAE trên sân Thống Nhất vào ngày 13/10 không? Cuối cùng, trận đấu vẫn diễn ra như đã định. Hơn 20.000 khán giả đã lấp kín chỗ ngồi trong cuộc so giày được xem như “xé nháp” giữa U22 Việt Nam và U22 UAE.
Thẳng thắn mà nói, trận đấu này không quá hấp dẫn vì không có nhiều tình huống tấn công giữa đôi bên. Hai bàn thắng đều xuất phát từ những sai lầm của hàng phòng ngự và thủ môn. Riêng U22 Việt Nam chưa cho thấy được những đường nét rõ ràng trong cách chơi. Không khó hiểu về chuyện này khi U22 Việt Nam chủ động sử dụng sơ đồ và lối chơi không phải sở trường đã từng tập luyện và thi đấu.
Trên sân Thống Nhất tối 13/10, U22 Việt Nam đã xuất phát với sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3 quen thuộc. Có thể thấy, một số cầu thủ U22 Việt Nam không quen với việc đứng vị trí, phối hợp ban bật, hợp đồng tác chiến trên sân. Điển hình trong 5 tiền vệ, ngoại trừ Tấn Tài, Thanh Thịnh chơi phòng ngự, leo biên tấn công khá tốt; 3 người còn lại là Việt Hưng, Thái Quý và Hoàng Đức không có nhiều tình huống phối hợp ăn ý.
Đây là một phần nguyên nhân khiến vai trò tiền vệ tấn công của Hoàng Đức mờ nhạt. Còn phía trên, Đức Chinh và Mạnh Dũng không có tiếng nói chung. Thậm chí, hai tiền đạo đá chính của U22 Việt Nam mạnh ai nấy chạy, mạnh ai người đó sút. Có lẽ vì thế, rất nhiều lần Chinh “đen” giơ tay lên phàn nàn với đồng đội sau những đường chuyền sai địa chỉ.
Việc thay đổi cách chơi khiến U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong triển khai bóng. Nó cũng lý giải tại sao, các học trò của trợ lý Kim Han Yoon thể hiện những bộ mặt khác nhau. Chẳng hạn sau bàn thua, họ chơi rất tưng bừng và đã tìm được bàn gỡ. Ở cuối trận, khi thay gần hết các vị trí trên sân, U22 Việt Nam đã dồn ép đối phương để tìm một trận thắng.
Nếu đánh giá công tâm, U22 Việt Nam có quyền hài lòng với trận hòa trước đối thủ mạnh như U22 UAE. Quan trọng hơn, thầy trò trợ lý Kim Han Yoon có được cữ dượt tốt và không gặp phải ca chấn thương nào. “Đây chỉ là trận giao hữu nên chẳng ai dám căng sức ra đá. Chúng tôi hài lòng với kết quả hòa 1-1 trước UAE. Còn khi tái ngộ họ ở VCK U23 châu Á 2020, chưa biết kịch bản sẽ diễn ra như thế nào”, tiền vệ Triệu Việt Hưng, người hoán đổi chiếc áo số 19 quen thuộc với Nguyễn Quang Hải trong trận đấu với U22 UAE chia sẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn