CỰU TUYỂN THỦ NGUYỄN TUẤN PHONG:

'U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia trong 90 phút'

ĐỨC NGUYỄN (ghi)
10:46 ngày 18-05-2022
“Theo quan điểm của tôi, U23 Việt Nam có thể kết thúc trận bán kết trong 90 phút. Nguyên do, dù U23 Malaysia không dễ chơi, nhưng xét về trình độ, thì các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn nhỉnh hơn đối thủ”, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong mở đầu buổi phỏng vấn trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia vào tối mai 19/5.
'U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia trong 90 phút'

“Malaysia đã chơi như thế nào ở bảng B? Theo tôi, họ đã có phần may mắn khi đánh bại Thái Lan ở trận ra quân. Chiếc thẻ đỏ mà người Thái phải nhận ở cuối hiệp 1 giúp thầy trò HLV Brad Maloney chiếm thế thượng phong và họ đã cụ thể hóa điều đó bằng chiến thắng 2-1. Ba trận còn lại thì sao? Tôi đã xem họ đá, và phải nói là không mấy ấn tượng. Đặc biệt 2 trận cuối gặp Singapore và Campuchia, Malaysia mới là đội bóng may mắn.

Tôi cho rằng, U23 Malaysia không phải là đội bóng xuất sắc ở SEA Games năm nay. Sự kết dính giữa các tuyến của họ không thật rõ ràng. Cách chơi của HLV Brad Maloney cũng khá đơn giản. Họ cố gắng đưa bóng xuống biên, hoặc dồn bóng cho trung phong. Về mặt ý tưởng, điều này không tồi nhưng khi triển khai lại có nhiều sai số. Dễ thấy nhất, người Mã bị đối thủ chọc thủng lưới trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng.

Điểm cộng cho U23 Malaysia là hàng tấn công của họ có những cá nhân chất lượng, ví dụ như Luqman Hakim. Tuy nhiên điều đó không bù đắp lại được một hàng phòng ngự chơi xộc xệch, thường xuyên mắc lỗi vị trí. Theo tôi, các hậu vệ biên của U23 Malaysia khá kém, họ tấn công không tốt và phòng ngự cũng chẳng hay. Tôi tin HLV Park Hang Seo đã nhận thấy điều này để có những tính toán phù hợp. 

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong dự đoán U23 Việt Nam (áo sẫm) sẽ đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tôi cũng cho rằng, U23 Malaysia sẽ không dại gì chơi đôi công với U23 Việt Nam, điều mà U23 Indonesia từng làm ở 20-30 phút đầu tiên ở lượt trận mở màn bảng A. Nếu chơi cởi mở, tôi nghĩ chỉ có Thái Lan mới đủ sức đối chọi với Việt Nam. Còn lại, các đối thủ trong khu vực đều phải chọn… cửa dưới. Chúng ta cũng thấy U23 Philippines đã chơi phòng ngự kín kẽ như thế nào trước U23 Việt Nam. Chủ trương thủ hòa của các đối thủ sẽ khiến thầy trò ông Park khó đá. Trận bán kết tới đây, tôi nghĩ cũng vậy và U23 Việt Nam hẳn đã chuẩn bị kịch bản nếu như U23 Malaysia chơi phòng ngự số đông.

Cũng phải nhấn mạnh, rất khó để các đối thủ xuyên thủng lưới U23 Việt Nam. Nói cách khác, nếu không “ăn” được đối thủ thì đối thủ cũng khó lòng “ăn” được chúng ta. Thành thật mà nói, các đối thủ quá hiểu chúng ta, nhưng làm cách nào để đánh bại chúng ta lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ông Park có trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm. Và họ sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng trước U23 Malaysia.

Điều quan trọng với U23 Việt Nam lúc này là cần giải được bài toán tâm lý. Tôi có cảm giác các học trò của HLV Park Hang Seo đang bị áp lực. Có thể thấy điều đó qua những tình huống ghi bàn rõ ràng nhưng U23 Việt Nam lại bỏ lỡ đáng tiếc. Bản thân một cầu thủ như Tiến Linh, có kinh nghiệm, có đẳng cấp cũng chịu ảnh hưởng, nói gì đến các cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng thầy trò ông Park sẽ nhận được sự động viên từ trên khán đài, truyền thông đến mạng xã hội để bước vào trận bán kết với tâm lý thoải mái nhất.

Tôi đánh giá U23 Việt Nam có 60% cơ hội đánh bại U23 Malaysia. Tất nhiên, các học trò của ông Park cần chuyển hóa cơ hội ấy thành bàn thắng. Nếu sớm có bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn. Tôi dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Malaysia trong 90 phút và tỷ số có thể là 2-0”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x