U23 Việt Nam tập đến khuya: Bắt đầu guồng quay theo chất riêng của HLV Troussier

Trí Công
06:58 ngày 02-03-2023
Đúng như phong cách dẫn dắt từ thời ở U19 Việt Nam cách đây 2 năm, buổi tập đầu tiên của tân HLV Philippe Troussier cùng U23 Việt Nam kéo dài đến tận 22h45 ngày 1/3. Chất riêng của vị chiến lược gia người Pháp sớm được thể hiện, không chỉ trên phương diện thời gian mà còn cả giáo án trên sân.
U23 Việt Nam tập đến khuya: Bắt đầu guồng quay theo chất riêng của HLV Troussier

20h00 bắt đầu, 22h45 mới kết thúc 

“Phong cách của HLV Troussier chắc chắn sẽ khác với ông Park Hang Seo”, trợ lý Moulay Azzeggouarh chia sẻ với phóng viên Bóng đá, trước khi các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân tập luyện buổi đầu tiên dưới thời tân chiến lược gia người Pháp. Ông Mouley tiếp tục gợi mở: “Bạn sẽ thấy điều mới mẻ ngay trong buổi tập này. Các cầu thủ sẽ dành khoảng gần 1 giờ đồng hồ để làm nóng trước phòng nghỉ, ra một khu vực sân khởi động trước khi di chuyển sang một sân khác để tập chuyên môn. HLV Troussier đã sớm đánh giá chất lượng mặt cỏ cho từng sân, để có sự điều tiết về cường độ tập luyện nhằm tránh việc làm ảnh hưởng đến mặt sân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam”. 

U23 Việt Nam quả thực đã tập luyện với giáo án được thông báo như thế. Vào lúc 20h40, các cầu thủ mới tiến ra khu vực sân tập số 1. “Sau khi làm nóng khoảng gần 1 giờ đồng hồ, U23 Việt Nam ra sân. Trước mỗi buổi tập, HLV Philippe Troussier và các trợ lý đều phổ biến kỹ về giáo án tập trong từng buổi”, hậu vệ Tuấn Tài chia sẻ. “Buổi tập đầu tiên mang đến cho các cầu thủ một chút hồi hộp xen lẫn hào hứng. Toàn đội rất vui và mong chờ hoàn thành tốt buổi tập”. 

Sau 20 phút khởi động ở sân số 1, đội di chuyển sang sân Yanmar, nơi có chất lượng mặt cỏ tốt nhất. Theo ghi nhận trực tiếp tại sân tập từ phóng viên Bóng đá, buổi rèn quân của U23 Việt Nam kéo dài đến 22h45. Xoay quanh việc tập đến tận đêm dưới thời HLV Troussier, Tuấn Tài cho biết: “Trước đây, tôi hay các bạn đều quen với việc tập ở khung giờ này dưới thời thầy Philippe Troussier. Vậy nên, chúng tôi đã quen chuyện tập vào giờ tối, không bị ảnh hưởng lớn. Trước buổi tập khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, đội cũng đã ăn nhẹ. Sau buổi tập, bạn nào đói có thể ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Thầy và các trợ lý cũng có tính toán để các học trò không bị mệt mỏi, thiếu ngủ với việc tập ở khung giờ này”.

HLV Troussier hướng dẫn tỉ mỉ cho các học trò trong buổi tập tối qua  	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Một buổi tập mang thương hiệu thầy Troussier 

“Trong sân, thầy rất nghiêm khắc. Có những lúc, thầy răn đe cầu thủ”, Tuấn Tài chia sẻ với giới truyền thông. Trước đó, những cộng sự từng làm việc với ông Troussier cũng khẳng định vị chiến lược gia 68 tuổi đặc biệt cặn kẽ và đề cao tính tiểu tiết trong tập luyện. Ông cũng rất tâm huyết hướng dẫn các học trò rèn giũa. 

Quả thực, với những gì diễn ra trong buổi tập kéo dài đến 22h45 đêm qua, giới truyền thông có dịp tận mục sở thị phong cách tập luyện mang đúng thương hiệu thầy Troussier. Ông chia đội ra làm 3 nhóm. Một nhóm mặc áo bib xanh. Một nhóm mặc áo bib xanh lá cây. Nhóm còn lại mặc áo tập bình thường. 

Ông Troussier đưa nhóm áo bib xanh với 11 cầu thủ để thị phạm cho 2 nhóm còn lại. Từng động tác chuyền bóng, di chuyển không bóng được nhà cầm quân người Pháp hướng dẫn tỉ mỉ, từ ngôn ngữ cơ thể đến việc được truyền đạt lại thông qua thông dịch viên. Có thể ví von rằng, buổi tập của ông Troussier như một buổi dạy học, với sự đan xen giữa thực hành và lý thuyết. Guồng quay của buổi tập với 3 nhóm cứ từng bước trơn tru hơn. Động tác chuyền bóng dần chắc chân hơn. Cách di chuyển không bóng xoay quanh các cầu thủ cũng được vận hành theo nhịp đều đặn hơn. 

Buổi tập đầu tiên của ông Troussier, sau ngày trở lại Việt Nam đã vận hành một cách đều đặn như thế… 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x