Thi đấu ở vị trí tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của Dortmund, Brandt hoạt động vô cùng năng nổ. Anh khiến các cầu thủ Newcastle luôn phải để mắt tới mình, nhưng sự cảnh giác của đội khách rút cuộc cũng không mang lại hiệu quả.
Bằng chứng là dù liên tục bị theo sát, Brandt vẫn tung ra được tới 5 cú dứt điểm nhờ sự tinh quái cùng nguồn năng lượng dồi dào. Trong số những cầu thủ xuất hiện trên sân, trừ cựu tiền vệ Leverkusen, không ai tích cực bắn phá cầu môn đối phương nhiều đến thế.
Không chỉ là người chăm bắn phá khung thành Newcastle nhất, Brandt còn tung ra tới 3 đường chuyền có độ nguy hiểm cao. Tuy không có đường chuyền nào của Brandt được tính là pha kiến tạo dẫn tới bàn thắng, song bù lại chính tiền vệ sinh năm 1996 đã tự ghi tên lên bảng tỷ số ở phút 79, qua đó ấn định