Bắt kịp Giuly và qua mặt cả Henry
Với việc vừa chơi trọn vẹn trận Barca đè bẹp Sevilla 4-1 trên sân khách, Kounde đã có tổng cộng 124 trận đá cho gã khổng lồ xứ Catalunya. Như vậy, anh đã cân bằng thành tích của đồng hương Ludovic Giuly và hiện xếp thứ 5 trong tốp những cầu thủ người Pháp chơi cho Barca nhiều nhất.
Đáng chú ý, cách đây ít ngày Kounde đã vượt qua cựu tiền đạo Thiery Henry (đá 121 trận cho Barca, ghi 49 bàn) trong bảng xếp hạng nói trên. Đây là thành tích thực sự đáng tự hào, bởi Henry chính là một trong những ngôi sao sáng giá nhất trong lịch sử làng bóng đá Pháp.
Sau khi gặt hái được không ít thành công ở Arsenal, chân sút từng đoạt cả chức vô địch thế giới lẫn châu Âu này đã cùng Barca giành tới 7 danh hiệu trong 3 mùa. Đáng kể nhất là hai lần đăng quang ở La Liga (2008/09, 2009/10) và một lần lên ngôi ở Champions League (2008/09).
Về phần mình, Kounde mới giành được 3 chiếc cúp cùng Barca. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong tương lai bộ sưu tập danh hiệu của anh còn đồ sộ hơn cả tiền bối từng 2 lần đoạt Chiếc giày vàng châu Âu liên tiếp (vào các mùa 2003/04 và 2004/05).
Nên nhớ, Barca lúc này vẫn chinh chiến trên 3 mặt trận ở mùa giải 2024/25 là La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ở La Liga, họ xếp thứ 3 nhưng chỉ kém đại kình địch Real Madrid đang dẫn đầu có 2 điểm (48 so với 50). Trong khi đó, ở Champions League đội bóng của HLV Flick về đích thứ 2 ở vòng phân hạng nên được vào thẳng giai đoạn knock-out. Ngoài ra, Barca cũng đã vào đến bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, sau màn hủy diệt Valencia 5-0 ở tứ kết.
Lịch sử chờ Kounde
Khi đã sánh ngang thành tích của Giuly, Kounde giờ chỉ đứng dưới 4 đồng hương là Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Ousmane Dembele và Eric Abidal trong nhóm các cầu thủ người Pháp cống hiến cho Barca nhiều nhất. Theo thống kê, Umtiti đã đá 134 trận cho Barca. Con số này với Lenglet, Dembele và Abidal lần lượt là 160, 185 và 193 trận.
Bất chấp việc Barca đang có hàng loạt trung vệ như Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Eric García, Ronald Araujo và Andreas Christensen, Kounde lại không gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Lý do là bởi anh khá đa năng khi chơi được cả ở vị trí hậu vệ phải.
Thực tế thì ở Barca, Kounde đang đá trong vai trò hậu vệ phải nhiều hơn so với trung vệ. Kể từ đầu mùa, anh chính là cầu thủ được HLV Flick sử dụng nhiều hơn cả. Chính xác thì trong 36 trận mà Barca đã chơi, Kounde luôn ra sân và đa phần anh đều có tên trong đội hình xuất phát.
Chi tiết hơn, Kounde đã vào sân từ đầu trong cả 8 trận ở Champions League, 3 trận ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 2 trận ở Siêu cúp Tây Ban Nha mùa này. Riêng tại La Liga, anh chỉ vào sân thay người ở 3/23 trận.
Tuy là hậu vệ, Kounde lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong tấn công khi cùng Lamine Yamal quán xuyến khu vực hành lang bên phải. Bằng chứng là anh đã ghi 3 bàn và đóng góp 7 pha kiến tạo cho Barca dưới thời HLV Flick.
Căn cứ vào chuyện Kounde mới 26 tuổi và vẫn còn hơn 2 năm hợp đồng với đội bóng chủ quản, sẽ chẳng bất ngờ nếu sắp tới anh trở thành cầu thủ người Pháp lập kỷ lục về số lần khoác áo Barca.
Thành tích của Kounde ở Barca
Tổng số trận: 124
Số trận ở La Liga: 87
Số trận ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 10
Số trận ở Champions League: 19
Số trận ở Siêu cúp Tây Ban Nha: 6
Số trận ở Europa League: 2
Số bàn: 6
Số pha kiến tạo: 17
Thời lượng xuất hiện trên sân: 10.536 phút
Số trận đá ở vị trí hậu vệ phải: 84
Số trận đá ở vị trí trung vệ: 40