Khi tỷ số là… 4-0 cho Hùm xám, tiền đạo người Argentina đã có pha solo qua 3 cầu thủ đối phương rồi ghi bàn danh dự cho Lazio. Correa suýt còn ghi bàn thứ hai cho riêng mình nếu cú sút ở cuối trận của anh không bị thủ thành Manuel Neuer xuất sắc cản phá.
Tính ra, trong thế trận mà Lazio bị Bayern dồn ép trong cả hiệp 1, rồi chỉ phần nào được cầm bóng khi Hùm xám chủ động nhường thế trận, thì Correa chính là người chơi năng nổ nhất ở hàng công Lazio. Một mình anh có 3 cú dứt điểm và 2 lần là trúng đích (nhiều nhất đội). Trong khi Ciro Immobile được chăm sóc kỹ càng thì Correa đã biết cách để tận dụng những cơ hội hiếm hoi để ghi bàn danh dự.
Nhìn rộng hơn, Correa đang chơi tốt ở Champions League 2020/21. Riêng mùa này, anh đã có 3 bàn và 2 pha kiến tạo ở giải đấu này. Ở trận cuối cùng vòng bảng, chính Correa là người ghi 1 bàn giúp Lazio có trận hòa 2-2 với Club Brugge và ghi tên mình vào vòng 1/8.
Nên nhớ là trong 2 năm đá cho Sevilla (2016-2018), số bàn của tiền đạo 26 tuổi này ở Champions League cũng chỉ là 2, còn ít hơn thành tích của riêng mùa này. Correa cùng với Immobile sẽ là chút hy vọng nhỏ nhoi của Lazio trước trận lượt về.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn