Như vậy, tiền đạo người Ba Lan đã đi vào lịch sử như là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử lập hat-trick ngay trong hiệp 1 cho một đội bóng Italia ở Champions League, sau Simone Inzaghi (Lazio, tháng 3/2000) và Marco Simone (Milan, tháng 9/1996).
Đây là cách không thể tuyệt vời hơn để Milik đánh dấu sự trở lại sau chấn thương của mình. Mùa giải năm nay, Milik khởi đầu mùa bóng trong… giường bệnh bởi chấn thương háng. Chấn thương này khiến anh nghỉ cả 3 vòng đầu Serie A.
Tới giữa tháng 10, Milik trở lại và ngay lập tức bùng nổ với 5 bàn/4 trận tại Serie A từ vòng 8-11. Tuy nhiên, một lần nữa khi đang thăng hoa, Milik lại dính chấn thương bắp chân. Chấn thương này đã khiến tiền đạo sinh năm 1995 này nghỉ nguyên 1 tháng qua. Anh đã vắng mặt 4 trận ở Serie A, cùng với đó là cuộc đối đầu với Liverpool ở Anfield.
Phải mãi tới đêm thứ Ba thì Milik mới trở lại và ngay lập tức có cú hat-trick. Với 3 bàn thắng mới ghi, Milik đang duy trì hiệu suất làm bàn cực cao mùa này. Cụ thể, sau 7 lần đá chính trên mọi đấu trường, anh đã ghi tới 8 bàn thắng.
Milik cũng chỉ cần có 599 phút trên sân để có 8 lần lập công, tức trung bình chỉ cần 75 phút để ghi 1 bàn. Vấn đề của Milik là anh cần giữ được thể trạng tốt nhất trong quãng thời gian dài, điều hiếm khi anh làm được từ khi sang Napoli.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn