
Lần gần nhất Arsenal góp mặt ở chung kết Champions League là năm 2006. Khoảng cách 20 năm này là quãng thời gian dài nhất giữa hai lần vào chung kết của một CLB Anh kể từ Liverpool (2005), đồng thời là một trong những kỷ lục đáng chú ý của giải đấu.
Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal không chỉ vào chung kết mà còn thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Sau 14 trận tại Champions League mùa này, họ vẫn bất bại và trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu giữ thành tích này khi thi đấu từ 14 trận trở lên trong một mùa.
Không dừng lại ở đó, Arsenal đã cân bằng kỷ lục CLB về số trận thắng trong một mùa giải (41 trận trên mọi đấu trường), ngang bằng thành tích mùa 1970/71. Hàng thủ cũng cho thấy sự chắc chắn khi giữ sạch lưới 30 trận, con số cao nhất kể từ mùa 1993/94.
Về cá nhân, Bukayo Saka tiếp tục là đầu tàu trên hàng công. Tại sân Emirates, anh đã trực tiếp góp dấu giày vào 14 bàn thắng sau 14 trận Champions League (9 bàn, 5 kiến tạo). Thành tích này giúp Saka sánh ngang các huyền thoại CLB, chỉ đứng sau Robin van Persie và Theo Walcott về số bàn thắng tại sân nhà ở đấu trường này.

Một điểm nhấn khác là dấu ấn nội binh. Có tới 5 cầu thủ người Anh đá chính trong trận bán kết, con số cao nhất của Arsenal tại Champions League kể từ năm 2009. Điều này cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa tài năng trẻ và chiến lược phát triển dài hạn.
Trong khi đó, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly cũng đi vào lịch sử khi có lần thứ ba đá chính ở bán kết Champions League khi còn là thiếu niên. Thành tích này chỉ kém hai huyền thoại Iker Casillas và Nwankwo Kanu (cùng 4 lần).
Với HLV Arteta, ông sẽ trở thành một trong những HLV trẻ nhất dẫn dắt Arsenal ở một trận chung kết châu Âu (44 tuổi 65 ngày vào ngày 30 tháng 5), sau Terry Neill tại Cúp C2 năm 1980 (38 tuổi 6 ngày gặp Valencia).
Tất cả những con số trên không chỉ phản ánh phong độ, mà còn cho thấy sự trưởng thành toàn diện của Arsenal. Sau nhiều năm chờ đợi, “Pháo thủ” đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử tại sân chơi danh giá nhất châu lục.






















-ngay-05-5-202.jpg)


