
Ở trận đấu nói trên, Liverpool đã có sự khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 6 phút bóng lăn. Tuy vậy, họ lại để Atletico gỡ hòa 2-2 và phải nhờ đến bàn thắng muộn màng của Van Dijk (90'+2) mới thu về được 3 điểm trọn vẹn.
Đáng chú ý, tuy Liverpool là đại diện Premier League nhưng HLV Arne Slot lại không cho cầu thủ người Anh nào vào sân ngay từ đầu. Ở bên kia chiến tuyến, Atletico còn dùng nhiều người Anh hơn Liverpool, khi HLV Diego Simeone điền tên tiền vệ Conor Gallagher vào đội hình xuất phát.

Theo tờ The Sun thì phải sau 19 năm, người hâm mộ mới được chứng kiến điều thú vị tương tự từng xảy ra ở trận đấu giữa Arsenal và Real Madrid được lặp lại. Đó là khi chỉ có 1 cầu thủ Anh bên phía đội khách vào sân từ đầu ở một trận đấu tại Champions League diễn ra trên đất Anh, trong khi đội chủ nhà không có cầu thủ bản địa nào đá chính.
Cách đây gần 2 thập kỷ (tháng 3/2006), Real từng làm điều này khi họ đến làm khách của Arsenal (khi đó do HLV Arsene Wenger dẫn dắt) tại vòng 1/8 Champions League 2005/06. Hôm ấy, tiền vệ người Anh David Beckham của Real chỉ có thể giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kiếm được trận hòa 0-0 trên sân của Pháo thủ.
Chừng đó là không đủ để Real đi tiếp, bởi họ đã thua Arsenal 0-1 ngay tại Bernabeu ở lượt đi. Với Jens Lehmann, huyền thoại người Pháp Thierry Henry và Cesc Fabregas trong đội hình, Arsenal sau đó còn vào đến trận chung kết trước khi thua ngược Barca với tỷ số 1-2.

























